Bộ Y tế Pháp cho biết hôm 21/3 ghi nhận thêm 1.847 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 14.459, trong đó 1.587 trường hợp đã hồi phục.
Pháp đang điều trị cho 6.172 ca nhiễm nCoV với 1.525 người đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức y tế nước này cho biết khoảng một nửa số trường hợp nguy kịch là những người dưới 60 tuổi.
Pháp hiện là vùng dịch lớn thứ tư châu Âu, sau Italy, Tây Ban Nha và Đức. Tỷ lệ tử vong vì nCoV ở nước này là 3,8%, trong khi tỷ lệ trung bình toàn cầu là 4,2%.
Nhân viên y tế Pháp vận chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đại học Strasbourg hôm 16/3. Ảnh: AFP. |
Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết Hội đồng khoa học của chính phủ hôm 23/3 sẽ đưa ra thông báo về mức độ và thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó Covid-19.
Ông nói thêm để kiểm soát dịch bệnh, 250 triệu khẩu trang sẽ dần dần được cung cấp sẵn. Tình trạng thiếu khẩu trang, đặc biệt là dành cho các nhân viên y tế, dễ dẫn tới nguy cơ mắc và lây nhiễm nCoV.
Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định chính phủ cũng đang tìm cách tăng số lượng các bộ xét nghiệm nCoV để đẩy mạnh xét nghiệm khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16/3 tuyên bố cả nước dốc toàn lực tuyên chiến với Covid-19, đề nghị người dân ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết.
Macron đề nghị người dân phải "hạn chế nghiêm ngặt việc di chuyển trong ít nhất 15 ngày tới" cũng như giảm tiếp xúc xã hội nhiều nhất có thể để ngăn nCoV lây lan. Quân đội Pháp sẽ được triển khai để vận chuyển người ốm tới bệnh viện, trong khi một bệnh viện dã chiến với 30 giường chăm sóc đặc biệt sẽ được thiết lập tại vùng Alsace, nơi bùng phát một trong những cụm dịch lớn nhất cả nước.
Covid-19 đã xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 300.000 người nhiễm, trong đó hơn 13.000 ca tử vong. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại châu Âu khi số người chết vì nCoV trong khu vực này liên tục tăng mạnh, vượt 7.000.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)