"Các biện pháp khẩn cấp chưa từng có trong giai đoạn đầu về cơ bản đã ngăn nCoV lây lan. Theo các quy định quốc gia và kế hoạch dự phòng của tỉnh, Hồ Bắc nhìn chung đã đáp ứng đủ điều kiện để hạ mức phản ứng khẩn cấp", phó tỉnh trưởng Hồ Bắc Dương Vân Ngạn phát biểu trong cuộc họp báo ở Vũ Hán hôm nay.
Ông Dương cho biết sau hơn ba tháng phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ, sự lây lan của nCov đã "bị cắt đứt" tại Hồ Bắc. Ông nói thêm các biện pháp kiểm dịch cũng được điều chỉnh sau khi hạ mức phản ứng khẩn cấp.

Nhân viên mặc đồ bảo hộ tại một trạm xe buýt đường dài ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, hôm 30/4. Ảnh: AFP.
Hồ Bắc hôm nay không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với nCoV, đánh dấu 27 ngày liên tiếp tỉnh không phát hiện ca nhiễm mới. Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, tâm Covid-19 của cả nước, hôm 27/4 thông báo không còn người nhiễm nCoV nào đang điều trị tại bệnh viện ở thành phố này sau khi 12 người cuối cùng xuất viện.
Chính quyền tỉnh Hồ Bắc tuyên bố mức phản ứng khẩn cấp cao thứ hai về Covid-19 vào ngày 22/1 và nâng lên mức cao nhất sau hai ngày. Khoảng 50 triệu người tại tỉnh này đã sống dưới lệnh phong tỏa suốt hơn hai tháng để kiểm soát đại dịch.
Hồ Bắc bắt đầu nới phong tỏa từ ngày 24/3 và thủ phủ Vũ Hán cũng có động thái tương tự hôm 8/4. Nhịp sống của người dân tại đây đã dần trở lại bình thường.
Covid-19 xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,3 triệu người nhiễm, hơn 234.000 người tử vong và khoảng một triệu người bình phục. Trung Quốc hiện ghi nhận gần 83.000 ca nhiễm, trong đó hơn 4.600 người chết.
Ngọc Ánh (Theo Xinhua)