Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/4 cho biết khoảng 10 quả rocket được phóng đi từ thành phố Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza, nhắm tới các thành phố ven biển Ashkelon và Ashdod ở miền nam Israel.
5 quả đạn bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn, song ít nhất một trong 5 rocket còn lại đã đánh trúng thành phố Ashkelon, khiến ít nhất 12 người bị thương nhẹ. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy một số ôtô bị vỡ cửa sổ và nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên đường.
Hamas phóng rocket vào thành phố Ashkelon, miền nam Israel ngày 6/4. Video: Times of Israel
Hamas xác nhận đã phóng loạt rocket để đáp trả vụ Israel "thảm sát dân thường ở Dải Gaza". Theo cơ quan y tế Gaza, cuộc không kích của quân đội Israel cùng ngày đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.
Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Hamas nhằm vào Israel từ khi thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin đổ vỡ vào tháng trước.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang bay tới thủ đô Washington của Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump, đã nhận được thông báo về vụ tấn công và ra lệnh "đáp trả mạnh mẽ". Ông cũng cho phép quân đội Israel tiếp tục các hoạt động quyết liệt chống lại Hamas.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã chỉ thị cho IDF "tiếp tục và mở rộng" cuộc tấn công ở Dải Gaza. "Hamas sẽ phải trả giá rất đắt cho mỗi mảnh đạn bắn trúng người dân Ashkelon", ông tuyên bố.

Lực lượng an ninh Israel tại hiện trường rocket tập kích thành phố Ashkelon ngày 6/4. Ảnh: Flash90
Vài phút sau tuyên bố của giới chức Israel, IDF yêu cầu người dân ở một số quận tại thành phố Deir al-Balah phải sơ tán. "Đây là cảnh báo cuối cùng và khẩn cấp trước cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ tập kích dữ dội vào bất kỳ khu vực nào mà rocket được phóng ra", phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee cho hay.
Quân đội Israel sau đó tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tuyên bố đánh trúng bệ phóng rocket được Hamas sử dụng.

Vị trí thành phố Ashkelon, Israel và Dải Gaza. Đồ họa: BBC
Sau hai tháng ngừng bắn và nhiều tuần đàm phán gia hạn không thành công, Israel hôm 18/3 nối lại chiến dịch tấn công Dải Gaza, tuyên bố gây sức ép về mặt quân sự là biện pháp duy nhất để buộc Hamas thả các con tin đang bị giam giữ. Cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán bế tắc.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)