"Khoảng 10 ngày trước, tôi bắt đầu nhận thấy một số triệu chứng. Tôi thấy mệt, run rẩy, đau họng và ho", nhà hoạt động 17 tuổi người Thuỵ Điển cho hay trên Instagram.
Theo Thunberg, các triệu chứng này xuất hiện khi cô trở về nhà ở Stockholm sau chuyến thăm Trung Âu. Nhà hoạt động môi trường này hồi đầu tháng 3 đã phát biểu trước các nghị sĩ Liên minh châu Âu trong một cuộc họp tại Brussels, Bỉ.
Thunberg cho biết bố, người đồng hành cùng cô trong chuyến đi, có các triệu chứng nặng hơn và đã lên cơn sốt. Để bảo vệ mẹ và em gái, Thunberg và bố đã tự cách ly. Tuy nhiên, Thunberg chưa được xét nghiệm nCoV, vì Thụy Điển chỉ xét nghiệm cho những người cần chăm sóc y tế khẩn cấp, cô cho hay.

Thunberg chụp ảnh cùng khẩu hiệu "nghỉ học vì môi trường" tại nhà, khi kêu gọi biểu tình online thay vì tụ tập đông người gây nguy cơ lây nhiễm nCoV. Ảnh: Greta Thunberg/Twitter
Đến hôm 23/3, Thuỵ Điển ghi nhận hơn 2.200 ca nhiễm nCoV, trong đó 40 ca tử vong. Thunberg cho rằng "dựa trên những triệu chứng và dịch tễ" của mình, cô "rất có khả năng" đã nhiễm nCoV. Nếu bố không ốm, Thunberg đã nghĩ mình chỉ bị mệt và ho thông thường.
"Lần gần nhất tôi bị cảm lạnh còn tệ hơn thế này nhiều!", cô viết. "Nếu không phải vì những người khác đang bị nhiễm virus, tôi thậm chí có thể đã không nghi ngờ gì".
Nhà hoạt động trẻ tuổi cho biết hiện mình "về cơ bản đã hồi phục" và "hầu như không cảm thấy đau". Tuy nhiên, Thunberg cảnh báo mọi người, nhất là những người trẻ tuổi, có thể có những triệu chứng nhẹ nên không biết mình đã nhiễm virus và lây lan nó cho những người thuộc nhóm nguy hiểm.
"Chúng ta, những người không thuộc nhóm có nguy cơ cao, có trách nhiệm to lớn. Hành động của chúng ta có thể là lằn ranh giữa sự sống và cái chết đối với nhiều người khác", cô nói.
Từ đầu tháng ba, Thunberg, người khởi xướng phong trào "nghỉ học vì môi trường", kêu gọi những người ủng hộ tổ chức biểu tình trực tuyến nhằm tránh tụ tập đông người, gây nguy cơ lây lan nCoV. Thunberg đã mời các nhà hoạt động đăng ảnh họ với từ khoá "#ClimateStrikeOnline vào thứ 6 hàng tuần, thay vì xuống đường như trước đây.
Thunberg nổi tiếng toàn cầu từ năm 2018, sau khi bỏ học để biểu tình vì môi trường bên ngoài quốc hội Thụy Điển vào thứ 6 hàng tuần. Phong trào của cô sau đó lan rộng khắp các nước, thu hút hàng triệu học sinh tham gia.
Năm ngoái, cô gây tranh cãi với bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc chỉ trích người lớn và các lãnh đạo thế giới không chịu hành động chống lại biến đổi khí hậu. Thunberg đã được tạp chí Time bình chọn là "Nhân vật của năm" nhờ truyền cảm hứng về phong trào chống biến đổi khí hậu.
Anh Ngọc (Theo AFP)