"Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng, Hội đồng châu Âu đang làm việc để đưa ra phản ứng rõ ràng, nhanh chóng và mạnh mẽ", Nabila Massrali, phát ngôn viên của quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU Josep Borrell, thông báo ngày 19/10.
Các nhà ngoại giao EU cho biết khối này đang tiến hành lập danh sách trừng phạt các cá nhân và thực thể Iran liên quan tới cung cấp UAV cho Nga sử dụng tại Ukraine. Một người nói thêm danh sách này dự kiến hoàn thiện kịp thời cho cuộc họp của các lãnh đạo châu Âu diễn ra ngày 20/10.
Ukraine cùng ngày tuyên bố đã bắn hạ hơn 220 UAV do Iran sản xuất trong khoảng một tháng. "Kể từ vụ bắn rơi UAV Shahed-136 do Iran sản xuất hôm 13/9, lực lượng không quân và phòng vệ Ukraine đã phá hủy 223 UAV loại này", quân đội Ukraine ra tuyên bố.
Cánh đuôi UAV tự sát bị Ukraine bắn rơi ở Kupyansk hôm 13/9. Ảnh: BQP Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã mua 2.400 UAV các loại của Iran, trong khi cố vấn của ông nhận định Moskva đã đặt hàng 3.000 chiếc và có khả năng tấn công không ngừng nghỉ trong ba tháng.
Ông Borrell hôm 17/10 nói rằng nếu Iran cung cấp UAV cho Nga, Tehran có thể vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc cấm nước này xuất khẩu một số loại vũ khí nhất định. Các lãnh đạo châu Âu tuyên bố việc sử dụng UAV Iran đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong xung đột Nga - Ukraine và sẽ dẫn đến loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tehran.
Nga phủ nhận sử dụng UAV Iran trên chiến trường Ukraine. Điện Kremlin hôm 18/10 cho biết "không có thông tin" về việc lực lượng Nga dùng UAV Iran, khẳng định chỉ sử dụng "công nghệ của Nga".
Iran cũng nhiều lần khẳng định không cấp vũ khí cho bất cứ bên nào trong xung đột ở Ukraine, nhấn mạnh lập trường của Tehran là phản đối vũ trang cho cả Moskva và Kiev trên chiến trường Ukraine, hướng tới mục tiêu ngăn xung đột. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc truyền thông phương Tây tung tin "vì mục đích chính trị".
Cục diện chiến sự Ukraine. Đồ họa: WP.
Ngọc Ánh (Theo AFP)