"Vì lợi ích của nhân loại, vì an ninh của chính chúng ta ở châu Âu, chúng ta phải hành động", Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu nói ngày 11/10.
Ông Reinsalu cho rằng các chính sách "xoa dịu" của phương Tây nhằm tránh leo thang với Nga đã không mang lại kết quả như mong đợi. Do đó, quan chức Estonia kêu gọi các đồng minh của Ukraine không sợ hãi trước những lời cảnh báo về "lằn ranh đỏ" mà Đại sứ Nga tại Mỹ đưa ra, đồng thời phải tăng cường hỗ trợ cho Kiev.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 10/10 cảnh báo Washington và các đồng minh không nên vượt qua "lằn ranh đỏ" bằng cách cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Ông nhấn mạnh điều này có thể dẫn tới leo thang xung đột nghiêm trọng hơn nữa.
Điều cần thiết là "các nước phương Tây có thể chuyển giao trang thiết bị mới cho lực lượng phòng không, để bảo vệ các khu vực dân sự, cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt trước khi mùa đông tới", Ngoại trưởng Estonia nói.
![Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu trong cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan ngày 17/8. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/12/-6855-1665534639.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=opnT-fHBXYkJYoBhzC2MKA)
Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu trong cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan ngày 17/8. Ảnh: AFP.
Nhận xét về những cảnh báo hạt nhân từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Reinsalu cho rằng đó chỉ là lời thách thức và liên minh phương Tây không nên mắc bẫy. Ông thêm rằng "người duy nhất có thể kết thúc cuộc xung đột ngay lập tức là ông Putin".
7 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, cuộc xung đột đang chứng kiến những bước leo thang căng thẳng mới, như Moskva tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine, ông Putin phát lệnh động viên 300.000 quân, cầu Kerch trên bán đảo Crimea bị hư hại sau vụ nổ và mới nhất là đòn tập kích trả đũa của Nga ở hàng loạt thành phố Ukraine.
Các lãnh đạo G7 ngày 11/10 ra tuyên bố chung, cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao và pháp lý cho Ukraine, tuyên bố "sẽ kề vai sát cánh với Kiev đến cùng".
Thanh Tâm (Theo CNN)