Trả lời:
Phụ huynh nên lưu ý điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng chênh lệch phù hợp với nhiệt độ ngoài trời. Nếu ngoài trời 40 độ C mà nhiệt độ trong phòng thấp quá sẽ rất lạnh, có khi 25-27 độ C vẫn lạnh.
Trẻ sơ sinh nên để điều hòa để ở 28 độ C. Nhưng bé 21 tháng, tức gần 2 tuổi cần để điều hòa vẫn mát chứ không quá lạnh. Làm sao để phụ huynh biết được trẻ nóng hay lạnh vì cơ thể mỗi bé khác nhau. Dưới nhiệt độ điều hòa nếu trẻ lạnh có thể nổi gân tím, tay chân lạnh. Có những bé đổ mồ hôi trộm, cha mẹ có thể sờ dưới mồ hôi xem lạnh như mặt bàn hay ấm hầm hập. Nếu ấm hầm hập, dù phụ huynh cảm thấy lạnh nhưng bé vẫn nóng.
Trẻ bị viêm phổi không đơn thuần do lạnh mà do vi khuẩn, virus gây ra. Các loại virus thường thích nhiệt độ lạnh, điển hình là rhino virus. Rhino virus có thể khiến trẻ co thắt, hay gặp ở trẻ 3-5 tuổi, thậm chí gây ra cơn hen. Ngày xưa các ông bà hay bảo lạnh khiến trẻ ho, viêm phổi nhưng thường do virus rhino gặp lạnh và phát triển.
Do đó, phòng của trẻ không nên để nhiệt độ quá lạnh như 25 độ C. 25 độ mà nhiệt độ ngoài trời 40 độ thì trong phòng quá lạnh, có thể 28 độ C vẫn mát (vì phụ thuộc vào nhiệt độ chênh lệch). Bé mặc quần áo kín cổ nhưng khí hít vào lạnh vẫn không tốt.
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội