Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ hôm nay cho biết Bộ Quốc phòng Đức đã đề xuất nước này cho phép tập đoàn Rheinmetall mua lại một số xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 đang niêm cất. Họ cam kết chúng sẽ không được chuyển đến Ukraine mà dùng để bù đắp thiếu hụt của quân đội các nước NATO và liên minh châu Âu (EU).
Quốc hội Thụy Sĩ sẽ phải tuyên bố loại biên hoàn toàn những xe tăng Leopard 2 đang niêm cất, trước khi chúng có thể được bán lại cho Rheinmetall. "Chúng tôi đang đánh giá đề xuất này. Quan điểm của quân đội Thụy Sĩ là điều này có thể diễn ra sau khi tính đến những yêu cầu riêng của chúng tôi", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ cho hay.
Bộ Quốc phòng Đức chưa bình luận về thông tin.
![Xe tăng Leopard 2A4 Thụy Sĩ diễn tập hồi năm 2013. Ảnh: BQP Thụy Sĩ.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/03/03/Swiss-Panzer-87-Leopard-3620-1677832059.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=C2RZSFigJiNKakuoX6Xr3A)
Xe tăng Leopard 2A4 Thụy Sĩ diễn tập hồi năm 2013. Ảnh: BQP Thụy Sĩ.
Thông tin được đưa ra sau khi truyền thông Thụy Sĩ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cuối tháng trước gửi thư đến Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Viola Amherd, trong đó đề xuất phương án chuyển giao xe tăng Leopard 2.
Thụy Sĩ đặt mua tổng cộng 380 xe tăng Leopard 2A4, trong đó 35 chiếc do các công ty Đức sản xuất, số còn lại được Thụy Sĩ chế tạo. Nước này hiện biên chế 134 xe tăng Leopard 2A4 hiện đại hóa, cùng 96 chiếc trong trạng thái niêm cất dài hạn và có thể được khôi phục khả năng chiến đấu khi cần thiết.
Đức cuối tháng 1 thông báo chuyển 14 chiếc Leopard 2 cho Ukraine và chấp thuận cho các nước khác làm điều này. Thủ tướng Olaf Scholz ngày 17/2 kêu gọi đồng minh chuyển ngay xe tăng Leopard 2 tới Ukraine nếu có sẵn, đồng thời khẳng định Đức sẽ giúp họ đưa ra quyết định.
Bộ trưởng Pistorius ngày 15/2 thừa nhận phương Tây tới nay "chỉ tập hợp được nửa tiểu đoàn Leopard 2A6", gồm 14 xe tăng của Đức và ba chiếc của Bồ Đào Nha. Tiểu đoàn còn lại sẽ có biến thể Leopard 2A4 cũ hơn, trong đó Ba Lan đóng góp chính. 4 xe tăng Leopard 2A4 đầu tiên đã được Ba Lan bàn giao cho Ukraine hôm 24/2.
Đại tá Andrew Wustner, chủ tịch Hiệp hội Lực lượng vũ trang Đức, cơ quan đại diện cho các quân nhân và cựu quân nhân, hôm 26/2 cho biết khoảng 70% xe tăng Leopard 2 trong biên chế Đức không đủ khả năng chiến đấu. Ông kêu gọi giới chức quốc phòng nhanh chóng đặt hàng xe tăng chủ lực để bù đắp khoảng trống của 18 chiếc Leopard 2A6 sắp chuyển cho Ukraine.
Một số quốc gia châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về khoảng trống lực lượng sau khi viện trợ xe tăng cho Ukraine.
Vũ Anh (Theo Reuters)