Video đăng trên mạng xã hội hôm 30/5 cho thấy thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) của Nga hạ độ cao, tăng tốc và lao vào mạn phải xuồng không người lái tự sát Magura V do Ukraine chế tạo. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh Nga sử dụng drone mang thuốc nổ tập kích xuồng tự sát Ukraine.
Chưa rõ đây là video ghi lại một cuộc thử nghiệm hay tình huống chiến đấu thực tế, do xuồng tự sát (USV) Ukraine gần như không di chuyển trên mặt biển.
"Binh sĩ Nga có thể làm những thứ mà các huấn luyện viên nước ngoài của đối phương không thể học theo dù tiêu tốn rất nhiều tiền. Điều này sẽ tiếp diễn", tài khoản tactical_13 trên Telegram, nhiều khả năng có liên hệ với Hạm đội Biển Đen hải quân Nga, cho biết khi đăng video.
Drone FPV tấn công xuồng tự sát Ukraine trong video công bố hôm 30/5. Video: Telegram/tactical_13
Tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), nhận định đây có thể là một trong những chiếc Magura V mất tích trên biển trong những cuộc tập kích trước đây và đã mất khả năng cơ động để né tránh đòn tập kích.
Ông cũng tiết lộ một số xuồng không người lái Ukraine đã bị drone Nga phá hủy trong những tháng gần đây, nhưng không cho biết con số cụ thể. Khi được hỏi những cuộc đánh chặn như thế này có khiến ông lo ngại hay không, tướng Budanov nhún vai: "Không, chúng chỉ là thiết bị không người lái".
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cho rằng đây có thể là dấu hiệu về một giai đoạn mới trong cuộc chiến ở Biển Đen, khi hai bên tăng cường sử dụng các thiết bị không người lái điều khiển từ xa để tấn công nhau. Khi đó, yếu tố định đoạt cục diện trên biển sẽ là năng lực tác chiến điện tử, gây nhiễu để làm gián đoạn tín hiệu điều khiển phương tiện không người lái.
Drone FPV là phi cơ điều khiển từ xa bằng tay cầm và bộ thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái máy bay. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Phạm vi hoạt động của chúng là khoảng 15 km, tùy thuộc vào kích thước tải trọng.
Chúng thường được trang bị đầu nổ lõm xuyên giáp của súng chống tăng RPG-7 hoặc các khối vật nổ văng mảnh, cho phép tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau. Dù có uy lực kém hơn những máy bay không người lái tự sát chuyên biệt, drone FPV vẫn là mối đe dọa không nhỏ trên chiến trường do nhỏ gọn, khó bị phát hiện và đánh chặn.
![Lính trinh sát Nga triển khai drone FPV mang đầu nổ tại tỉnh Zaporizhzhia hồi tháng 10/2023. Ảnh: RIA Novosti](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/31/uav-fpv-1-2927-1717120687.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LK3eu9Ot-8e25n96ygZr2A)
Lính trinh sát Nga triển khai drone FPV mang đầu nổ tại tỉnh Zaporizhzhia hồi tháng 10/2023. Ảnh: RIA Novosti
Giới chuyên gia quân sự phương Tây chỉ ra rằng drone FPV có tầm hoạt động ngắn và phải duy trì tầm nhìn thẳng, không có vật cản với người điều khiển, nhưng rất phù hợp với nhiệm vụ tuần tra, phòng thủ hướng tiếp cận những khu vực then chốt dọc bờ biển.
Tầm hoạt động của drone FPV trên biển được tăng đáng kể vì không có địa hình cản trở tín hiệu. Các trạm ăng ten ở bờ biển, cùng đài chuyển tiếp tín hiệu trên không được lắp trên drone cỡ lớn hoặc khí cầu, cũng giúp mở rộng tầm hoạt động cho loại khí tài này.
"Chúng có khả năng trinh sát và săn tìm những chiếc USV đang tiếp cận bờ biển, đồng thời đóng vai trò là đạn dẫn đường chính xác, có khả năng cơ động cao để truy đuổi và phá hủy xuồng tự sát. Tất nhiên điều này không dễ tiến hành trong thực tế", cây bút Howard Altman viết trên chuyên trang quân sự War Zone của Mỹ.
Vũ Anh (Theo War Zone)