VnExpress Thể thao
  • Trang chủ
  • Lịch thi đấu
  • Tin tức
  • Phân tích
  • Dự đoán
  • Đội tuyển
  • Bảng xếp hạng
ĐẾM NGƯỢC TỚI GIẢI ĐẤU
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • Trở lại Thể thao
  • Thể thao
  • World Cup 2026
  • Tin tức
Thứ tư, 8/7/2026, 05:44 (GMT+7)

Đội tuyển Iran: 'Chính trị thất bại trước bóng đá ở World Cup'

Liên đoàn Bóng đá Iran đăng thông điệp mỉa mai sau khi Mỹ thua Bỉ 1-4 ở vòng 1/8 World Cup 2026, cho rằng "chính trị đã thất bại nhục nhã trước bóng đá".

Ngay sau khi Mỹ bị Bỉ loại trên sân Seattle ngày 6/7, tài khoản Instagram của đội tuyển Iran đăng ảnh chụp kết quả trận hòa 0-0 với Bỉ ở vòng bảng, kèm dòng trạng thái: "Giờ thì cả thế giới đang nhảy múa để ăn mừng thất bại nhục nhã của chính trị trước bóng đá".

Thông điệp đội tuyển Iran đăng trên Instagram. Ảnh: chụp màn hình

Thông điệp đội tuyển Iran đăng trên Instagram. Ảnh: chụp màn hình

Thông điệp nhằm đáp trả hàng loạt tranh cãi giữa Iran với đồng chủ nhà Mỹ suốt World Cup 2026, đồng thời gián tiếp nhắm tới Tổng thống Donald Trump.

Iran dừng bước ngay từ vòng bảng sau ba trận hòa trước New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á cho rằng họ bị đối xử bất công nhất giải.

HLV Amir Ghalenoei nhiều lần phàn nàn việc Iran phải thay đổi kế hoạch đóng quân từ bang Arizona sang thành phố Tijuana (Mexico), chỉ được phép vào Mỹ một ngày trước mỗi trận đấu và phải rời đi chỉ vài giờ sau khi trận kết thúc. HLV 62 tuổi cũng cho biết nhiều thành viên ban huấn luyện và lãnh đạo liên đoàn, trong đó có Chủ tịch Mehdi Taj, không được cấp thị thực vào Mỹ.

Cầu thủ Iran Shoja Khalilzadeh (4) ăn mừng với đồng đội sau khi ghi bàn ở phút bù thứ 3 hiệp hai, sau đó bàn thắng bị hủy vì việt vị, trong trận Iran hòa Ai Cập 1-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026, trên sân Seattle tại Mỹ, ngày 26/6/2026. Ảnh: AP

Cầu thủ Iran Shoja Khalilzadeh (4) ăn mừng với đồng đội sau khi ghi bàn ở phút bù thứ 3 hiệp hai, sau đó bàn thắng bị hủy vì việt vị, trong trận Iran hòa Ai Cập 1-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026, trên sân Seattle tại Mỹ, ngày 26/6/2026. Ảnh: AP

Mâu thuẫn giữa Iran và phía Mỹ càng leo thang khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin công khai chế giễu đối thủ sau khi Iran bị loại. Trong cuộc họp báo tại Washington, ông nói bản thân "rất vui" khi Iran phải rời giải, tiết lộ đã "hát vài bài và nhảy ăn mừng" sau khi thị thực của phái đoàn Iran bị thu hồi.

Sau khi Mỹ bị loại, phát biểu của Mullin lập tức bị cư dân mạng nhắc lại. Bài đăng của đội tuyển Iran như lời đáp trả trực tiếp dành cho quan chức Mỹ.

Việc đội tuyển Iran nhắc tới "chính trị thất bại trước bóng đá" có thể còn liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun. Ở trận Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina tại vòng 1/16, Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp và theo quy định phải nghỉ một trận. Tuy nhiên, trước trận gặp Bỉ, FIFA bất ngờ đình chỉ án treo giò của tiền đạo này, giúp anh đủ điều kiện thi đấu.

Hậu vệ Mỹ Alex Freeman (16) đua tốc độ với tiền đạo Bỉ Leandro Trossard (10) trong trận Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026, trên sân Seattle, Mỹ ngày 6/7/2026. Ảnh: AP

Hậu vệ Mỹ Alex Freeman (16) đua tốc độ với tiền đạo Bỉ Leandro Trossard (10) trong trận Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026, trên sân Seattle, Mỹ ngày 6/7/2026. Ảnh: AP

Sau đó, chính Tổng thống Trump xác nhận ông đã gọi điện cho lãnh đạo FIFA để đề nghị xem xét lại quyết định của trọng tài. Ông cho rằng Balogun "không phạm lỗi", chỉ va chạm trong tình huống tranh bóng và việc nhận thẻ đỏ là không công bằng.

FIFA sau đó ra thông cáo cho biết quyết định được đưa ra bởi Ủy ban Kỷ luật độc lập. Tuy nhiên, việc Trump công khai thừa nhận đã vận động FIFA khiến làn sóng chỉ trích càng gia tăng. Liên đoàn Bóng đá Bỉ kháng cáo quyết định nhưng không thành công, trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu, HLV Jurgen Klopp, hay cựu tiền đạo Wayne Rooney đều phản đối hành động của ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Dù Balogun được phép thi đấu, Mỹ vẫn thua đậm Bỉ 1-4. Charles De Ketelaere lập cú đúp, còn Hans Vanaken và Romelu Lukaku ghi những bàn còn lại, giúp đại diện châu Âu vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.

Sau bàn ấn định tỷ số của Lukaku, nhiều cầu thủ Bỉ còn nhảy điệu mang thương hiệu Tổng thống Trump trong các sự kiện vận động tranh cử. Màn ăn mừng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được xem là lời chế giễu Tổng thống Mỹ cũng như những tranh cãi vụ Balogun.

Hoàng An (theo Bild, HLN)

  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao
google Thêm VnExpress trên Google Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Copy link thành công

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.

×
World Cup 2026
Lịch thi đấu Tin tức Phân tích Dự đoán Đội tuyển Bảng xếp hạng
Trở lại VnExpress
Chia sẻ: Copy link thành công Nhận góp ý

Báo điện tử VnExpress

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

 

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

Chia sẻ:
Nhận góp ý

© 1997-2026.
Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Điều khoản sử dụng