Thổ Nhĩ KỳCác cầu thủ Iran cầm ba lô học sinh và đeo băng tay đen khi hát quốc ca trước trận giao hữu thua Nigeria 1-2 ngày 27/3, nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tập kích ở quê nhà.
Các cầu thủ nữ Iran lần đầu lên tiếng sau khi về nước, cho rằng họ bị phía Australia tác động trong quá trình cân nhắc ở lại tị nạn.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 sẽ diễn ra theo lịch đã công bố, dù Iran đề nghị chuyển các trận đấu khỏi Mỹ vì lo ngại an ninh.
Trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang giữa Iran và UAE, tiền đạo Sardar Azmoun đối mặt nhiều hình thức kỷ luật nặng vì đăng ảnh chụp cùng Quốc vương Dubai từ hơn một năm trước.
Chủ tịch LĐBĐ Iran (FFIRI) Mehdi Taj khẳng định đội tuyển nước này vẫn tham dự World Cup 2026 nhưng không muốn thi đấu tại Mỹ, khiến lịch thi đấu có thể xáo trộn.
Đội tuyển bóng đá nữ Iran, ngoại trừ hai cầu thủ, đã về nước sau khi quá cảnh ở nhiều quốc gia, khép lại vụ việc gây chú ý tại Asian Cup nữ.
Fatemeh Pasandideh và Atefeh Ramezanisadeh, hai cầu thủ xin tị nạn tại Australia, tham gia buổi tập cùng CLB Brisbane Roar mà không đội hijab - trang phục che kín từ cổ đến chân vốn bị bắt buộc theo quy định của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
LĐBĐ Iran (FFIRI) đang bàn với FIFA chuyển các trận của đội tuyển nước này ở World Cup 2026 từ Mỹ sang quốc gia đồng chủ nhà Mexico, do những lo ngại về an toàn của các cầu thủ.
MalaysiaLiên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định đội tuyển Iran chưa rút khỏi World Cup 2026, bất chấp những phát biểu của quan chức chính phủ nước này.
Báo Iran Tasnim cho rằng việc 5 trong 7 thành viên tuyển bóng đá nữ nước này rút đơn tị nạn ở Australia là "quyết định yêu nước", "thoát khỏi cái bẫy của Mỹ".
Cựu tiền vệ Keisuke Honda mất một hợp đồng quảng cáo với công ty Mỹ, sau khi công khai ủng hộ đội tuyển Iran dự World Cup 2026.
Đội tuyển Iran tuyên bố không ai có thể loại họ khỏi World Cup 2026, đồng thời ám chỉ chủ nhà Mỹ mới nên bị loại vì không đảm bảo an ninh cho các đội dự giải.
Iraq, UAE hay thậm chí Italy đều có khả năng thế chỗ Iran tại vòng chung kết World Cup 2026, theo truyền thông quốc tế.
Quyết định rút khỏi World Cup 2026 có thể kéo theo những hậu quả tài chính và thể thao nghiêm trọng với Iran, trong đó có nguy cơ bị cấm dự các giải đấu quốc tế.
Iran thông báo rút khỏi World Cup 2026 sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.
Từ vụ 5 cầu thủ đội tuyển nữ Iran xin tị nạn tại Australia sau Asian Cup nữ 2026, Tehran cáo buộc Canberra "giữ các cô gái làm con tin".
Australia5 tuyển thủ nữ Iran rời nơi ở của đội tại Australia và dự định xin tị nạn, sau tranh cãi liên quan việc không hát quốc ca tại Asian Cup nữ 2026.
Chính phủ Australia nói rằng đội tuyển nữ Iran sẽ không được hưởng bất kỳ ngoại lệ nào nếu xin tị nạn, dù có lo ngại về an toàn của họ khi trở về nước.
Hai trận đấu tại World Cup 1998 rồi 2022 từng chứng kiến Iran và Mỹ gác lại những mối quan hệ xung đột để cháy hết mình theo niềm vui cùng trái bóng tròn.
Một số chính trị gia và tổ chức nhân quyền kêu gọi Australia cho tuyển nữ Iran tị nạn, sau khi các cầu thủ bị chỉ trích vì không hát quốc ca tại Asian Cup 2026.