Thị trường chứng khoán Mỹ đầu phiên 7/4 liên tiếp biến động mạnh. Sau khi giảm hơn 3% ngay khi mở cửa, cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt quay đầu tăng 1-2%.
Giới quan sát cho rằng thị trường đi lên do thông tin Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, cho biết trong cuộc phỏng vấn trên CNBC rằng ông Trump cân nhắc hoãn áp thuế 90 ngày với tất cả các nước, trừ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, CNBC đưa tin quan chức Nhà Trắng khẳng định không biết thông tin này. Wall Street vì thế lao dốc trở lại.
Đến giữa phiên chiều, chứng khoán Mỹ đi trên tham chiếu sau thông tin Tổng thống Trump cho biết chính sách thuế quan cũng có thể đàm phán vì "có những thứ chúng ta cần ngoài thuế quan".
Tuy nhiên cuối phiên, chỉ có Nasdaq nhích nhẹ 0,1% phần lớn nhờ đóng góp của Nvidia khi cổ phiếu "trùm" AI này tăng 4%. Còn hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 0,2% và 0,9% so với cuối tuần trước.

Diễn biến ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ trong phiên 7/4. Đồ thị: Reuters
Tính từ phiên 2/4 - thời điểm Donald Trump công bố thuê đối ứng với hàng nhập khẩu vào nước này, chỉ số S&P 500 đã sụt giảm 11% trong ba ngày. Đây là mức điều chỉnh sâu nhất kể từ tháng 3/2020 khi Covid-19 khiến thị trường toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái. Vốn hóa thị trường đã "bay hơi" 5.200 tỷ USD, mức giảm trong 3 phiên lớn nhất kể từ khi S&P 500 ra mắt những năm 1950.
Các nhà đầu tư đang trông chờ xem Tổng thống Mỹ có bao nhiêu khả năng chịu đựng với các khoản lỗ trên thị trường chứng khoán. Một số vẫn giữ hy vọng cuối cùng họ sẽ được giải cứu.
Nhà đầu tư nước này đang đề cập về "Trump put" - thị trường quyền chọn tương ứng với sự hỗ trợ của tổng thống Mỹ đối với chứng khoán. Đây từng làm nền tảng cho nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, ông thường trích dẫn sức mạnh của thị trường chứng khoán như bằng chứng cho thấy các chính sách của mình đang hoạt động hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ trước đó, chỉ số S&P 500 đã tăng 68% và đạt mức cao kỷ lục. Ông Trump liên tục "cổ vũ" thị trường khi đề cập hơn 150 lần về chứng khoán trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Nhà đầu tư đang quan sát thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ), ngày 7/4. Ảnh: Reuters
Lần này, hy vọng về một "Trump put" như vậy vẫn tồn tại đang bốc hơi. S&P và Nasdaq đã giảm hơn 15% và 20% kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. Các giả định trước đây rằng sự ủng hộ doanh nghiệp của Tổng thống Mỹ sẽ thúc đẩy các tài sản rủi ro đã phai nhạt đi khi các chính sách thương mại của Donald Trump làm rung chuyển các nhà đầu tư trong vài tuần qua.
Theo Bob Elliott, giám đốc điều hành và giám đốc đầu tư của Unlimited Funds, việc bán tháo vẫn chưa chấm dứt và có thể kéo dài thêm nhiều phiên. "Phải mất thêm 20-30% mức giảm với cổ phiếu để thị trường ngưng bán tháo nên sự điều chỉnh cho đến nay vẫn không đủ lớn", ông nói.
Một số người hy vọng rằng cú trượt sâu của thị trường có thể tạo ra sự thay đổi hướng đi cho chính sách thuế quan. Kevin Philip, sở hữu một phần Bel Air Investment Advisors, cho rằng tình trạng sụt giảm lớn của chứng khoán sẽ khiến ông Trump cảm thấy sự nổi tiếng của mình đi xuống và sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ chính sách điều hành của ông.
Hà Thu - Tiểu Gu (theo Reuters)