Các đô thị Ukraine chủ yếu sử dụng hệ thống sưởi tập trung có từ thời Liên Xô, dễ bị tê liệt diện rộng nếu hạ tầng năng lượng hứng tập kích.
Nhà sản xuất từng tuyên bố sẽ chế tạo hàng trăm quả Flamingo mỗi tháng, nhưng đang gây ngờ vực khi loại vũ khí này vắng bóng nhiều tháng qua.
Lực lượng Nga triển khai UAV tập kích "trực thăng Mi-24 và Mi-8 Ukraine" tại sân bay dã chiến ở tỉnh Kirovohrad, cách tiền tuyến khoảng 230 km.
Mặc áo khoác trong nhà, tự chế thiết bị sưởi từ gạch và nến, là những mẹo giúp người Ukraine sống sót qua mùa đông bị cắt điện.
Một số UAV Nga, được cho là mẫu Geran và BM-35, hoạt động nhiều giờ trên bầu trời thủ đô Ukraine mà không bị phòng không bắn hạ.
Chuyên gia Ukraine cho biết Nga tích hợp bộ thu phát Starlink cho UAV tự sát BM-35, nhằm tăng hiệu quả săn tìm các tổ hợp Patriot và HIMARS.
Tổng thống Zelensky cho rằng mọi bên tham gia đàm phán đều phải sẵn sàng thỏa hiệp, kể cả Mỹ, sau khi cuộc họp ba bên không đạt kết quả.
Tên lửa hành trình 9M729 đủ sức vươn tới mọi nơi trong lãnh thổ Ukraine, từng được tướng Mỹ đánh giá là xuyên thủng được nhiều lá chắn hiện đại.
Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 3.000 bom lượn và UAV vào Ukraine trong một tuần, đề nghị đồng minh tăng viện trợ tên lửa phòng không.
Giới chức Nga cho biết Ukraine đã pháo kích với quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột vào thành phố Belgorod, được cho là bằng tổ hợp HIMARS.
Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ, Nga và Ukraine từ đầu xung đột kết thúc mà không có thỏa thuận, song đối thoại dự kiến tiếp tục.
Ukraine tuyên bố chặn 372 mục tiêu trong cuộc tập kích của Nga, nhưng để lọt 24 vũ khí, trong đó có 2 tên lửa siêu vượt âm Zircon.
Nga phóng hàng loạt UAV và tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine, trong lúc hai nước và Mỹ lần đầu đàm phán ba bên về kế hoạch hòa bình.
Truyền thông Ukraine nhận định Nga đã triển khai loạt bệ phóng Iskander-M1, có thể dùng tên lửa hành trình Novator 9M729 trong các đòn tập kích sắp tới.
Ukraine thông báo bắt hai người bị nghi thu thập thông tin cho Nga về thiệt hại ở khu vực trúng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tại tỉnh Lviv.
Các nhà đàm phán Mỹ, Nga, Ukraine lần đầu gặp trực tiếp ba bên để thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến sự do Tổng thống Trump thúc đẩy.
Điện Kremlin nhắc lại yêu cầu lực lượng Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass để hai bên có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Nga dường như đã dùng RM-48U, vũ khí hết niên hạn hoán cải thành đạn huấn luyện, trong trận tập kích khiến Ukraine phóng lượng tên lửa gần 94 triệu USD.
Tổng thống Zelensky cho biết đã hoàn tất văn kiện về gói bảo đảm an ninh của Mỹ, mở đường cho những thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.
Tổng thống Zelensky cho biết đối thoại với người đồng cấp Trump không đơn giản, nhưng khẳng định cuộc gặp ở Thụy Sĩ đã diễn ra "tốt đẹp".