Trong tuyên bố chung sau hội nghị tại Madrid ngày 31/1, các ngoại trưởng nhóm G5+ gồm Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italy, Anh và Ba Lan, cùng Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas đã kêu gọi Nga đồng ý "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện trên cơ sở bình đẳng và thực hiện đầy đủ".
Họ tuyên bố sẵn sàng gây thêm áp lực lên Moskva, trong đó có việc áp dụng các lệnh trừng phạt mới, nhằm đảm bảo Kiev ở "vị thế tốt nhất hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Bắc Cực Quốc tế ở thành phố Murmansk, tây bắc Nga, hôm 27/3. Ảnh: AP
Các nước này cũng cho biết họ sẽ tăng cường tài trợ quân sự, chính trị và nhân đạo cho Ukraine trong nỗ lực đối đầu Nga, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Tuyên bố chung của các ngoại trưởng nhóm G5+ nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình phải có các bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine và "chúng tôi sẵn sàng đi đầu trong vấn đề này".
Các nước đồng thời lưu ý họ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào hạn chế ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine hoặc ngăn các nước đối tác hiện diện quân sự trên lãnh thổ Ukraine.
Điện Kremlin cùng ngày cho biết Nga và Mỹ đang cùng nhau thảo luận các ý tưởng về một giải pháp hòa bình khả thi cho Ukraine và xây dựng quan hệ song phương, mặc dù Tổng thống Donald Trump trước đó bày tỏ không hài lòng với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Trump hôm 30/3 nói với kênh NBC News rằng ông "tức giận" khi lãnh đạo Nga nói về tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cảnh báo áp thuế với các bên mua dầu Nga nếu thấy Moskva cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Putin hôm 27/3 cho rằng Ukraine cần lập chính quyền lâm thời, do Liên Hợp Quốc kiểm soát, để ký thỏa thuận hòa bình vì ông Zelensky "đã hết nhiệm kỳ hợp pháp" từ tháng 5/2024. Theo ông Trump, phát biểu này của ông Putin có thể làm trì hoãn thỏa thuận hòa bình.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)