Benzina đeo khăn trùm đầu hijab trong trận Morocco thắng Hàn Quốc 1-0 hôm 30/7. FIFA từng cấm đeo khăn hijab trong khi thi đấu, vì lý do an toàn và sức khỏe. Lệnh cấm này được bãi bỏ năm 2014 và tại World Cup U17 năm đó, các nữ cầu thủ Hồi giáo lần đầu tiên đeo khăn trùm đầu vào sân.

Benzina đeo khăn trùm đầu thi đấu trong trận Morocco - Hàn Quốc hôm 30/7. Ảnh: Reuters
Hijab là khăn trùm đầu truyền thống của Hồi giáo, dành cho phụ nữ qua tuổi dậy thì đeo khi có mặt đàn ông trưởng thành không phải là thành viên trong gia đình.
Benzina suýt ghi bàn vào lưới Hàn Quốc, khi thực hiện cú vô lê vọt xà. Nữ cầu thủ 25 tuổi người Morocco cũng thực hiện một số pha cản phá quan trọng. Phút 83, cô chấp nhận bị phạt thẻ vàng duy nhất của trận đấu để ngăn Hàn Quốc phản công. Ở trận đầu thua Đức 0-6, Benzina không thi đấu.
Morocco kém Hàn Quốc 55 bậc FIFA, nhưng giành chiến thắng lịch sử trong lần đầu dự World Cup. Tiền đạo Ibtissam Jraidi ghi bàn quyết định ngay phút thứ 6, bằng cú đánh đầu vào góc xa.
Morocco đang xếp thứ ba bảng H World Cup nữ 2023, với ba điểm sau hai trận, bằng điểm Đức nhưng kém hiệu số. Colombia dẫn đầu với sáu điểm, trong khi Hàn Quốc chưa có điểm nào. Để giành vé vào vòng 1/8, Morocco cần thắng Colombia ở lượt cuối. Trong hai lượt đầu, Colombia thắng Hàn Quốc 2-0 và Đức 2-1.
Thanh Quý (theo Sun)