Khi nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos dùng bữa tối với Tổng thống đắc cử Donald Trump và vợ, bà Melania, tháng 12 năm ngoái, ba người có khá nhiều việc cần bàn. Bezos, ông trùm kinh doanh sở hữu Amazon, tập đoàn đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế Mỹ, đang xây dựng lại mối quan hệ với người sẽ trở lại Nhà Trắng sau một tháng nữa.
Bà Melania trong khi đó đang tìm đối tác để phát sóng bộ phim tài liệu về quá trình trở lại làm Đệ nhất phu nhân của mình. Người đại diện cho bà đã giới thiệu bộ phim với một số hãng, trong đó có hãng phim do Amazon sở hữu.
Melania đã kể say sưa cho Bezos và vị hôn thê của ông, Lauren Sánchez, chi tiết về bộ phim trong bữa tối.
Ông Trump tại một sự kiện mít tinh mừng chiến thắng ở Washington hôm 19/1. Ảnh: AFP
Hơn hai tuần sau, Amazon, công ty luôn tự hào về tính tiết kiệm và khả năng đàm phán sắc sảo, đồng ý trả 40 triệu USD để mua bản quyền phát sóng bộ phim. Đây là số tiền lớn nhất mà Amazon từng chi cho một bộ phim tài liệu và gần gấp ba lần so với mức giá đề nghị gần nhất.
Netflix và Apple thậm chí từ chối trả giá. Paramount chỉ đưa ra mức giá 4 triệu USD cho quyền phân phối. Disney, hãng dành nhiều quan tâm nhất cho bộ phim bên cạnh Amazon, chỉ chấp nhận mức 14 triệu USD.
"Chúng tôi mua bản quyền bộ phim tài liệu và loạt phim sắp ra mắt về Melania Trump vì một lý do duy nhất: Chúng tôi tin khách hàng sẽ thích nó", người phát ngôn Amazon cho hay.
Theo những nguồn tin am hiểu vấn đề, Đệ nhất phu nhân Mỹ có thể nhận về 70% từ số tiền 40 triệu USD này. Và họ vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn nữa. Công ty đại diện của bà Melania đang cố gắng bán "quyền tài trợ" bộ phim, khởi đầu với 10 triệu USD, cho các giám đốc điều hành (CEO) và tỷ phú nổi tiếng có mặt tại lễ nhậm chức của ông Trump.
Người mua sẽ được cảm ơn ở phần giới thiệu cuối phim và được mời đến buổi ra mắt.
Đây chỉ là một trong nhiều thỏa thuận tài chính mà gia đình Tổng thống Trump đạt được kể từ khi ông đắc cử. Đến nay, hàng loạt công ty đã chuyển khoảng 80 triệu USD cho các thành viên nhà Trump và Thư viện Tổng thống Trump nhằm dàn xếp các vụ kiện mà ông đệ trình chống lại họ trước đây, cũng như để tham gia các dự án kinh doanh mới. Con số trên chưa gồm những khoản lợi nhuận tiềm năng từ hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
Phần lớn số tiền dàn xếp pháp lý sẽ được chuyển vào quỹ dành cho Thư viện Tổng thống, tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh "bảo tồn và quản lý" di sản của ông Trump. Nhưng phần thuộc về Tổng thống Trump trong khoản tiền trị giá 10 triệu USD mà mạng xã hội X đồng ý trả cho ông nhằm dàn xếp đơn kiện liên quan đến cuộc bạo loạn Đồi Capitol năm 2021 sẽ được chuyển trực tiếp cho ông chủ Nhà Trắng, theo các nguồn thạo tin.
Tổng thống Trump kiện X và cựu CEO Jack Dorsey vì nền tảng này đã cấm tài khoản của ông liên quan đến cuộc bạo loạn Đồi Capitol.
Tháng trước, tập đoàn Trump Organization cho biết Tổng thống sẽ không tham gia vào công việc quản lý hàng ngày sau khi nhậm chức và công ty sẽ không ký hợp đồng mới với các chính phủ nước ngoài trong thời gian ông đương nhiệm.
Công ty cũng đã thuê một luật sư bên ngoài để hỗ trợ xây dựng các chính sách nội bộ nhằm tránh xung đột lợi ích, đồng thời tuyên bố sẽ quyên góp cho Bộ Tài chính khoản lợi nhuận công ty nhận được từ các quan chức chính phủ nước ngoài khi họ sử dụng dịch vụ tại những khách sạn hay doanh nghiệp của tập đoàn.
Những khoản đầu tư và tài sản Tổng thống sở hữu sẽ vẫn nằm trong một quỹ tín thác do các con ông quản lý và ông chỉ được cấp "quyền truy cập hạn chế" vào thông tin tài chính của công ty.
"Trump Organization cam kết không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa các nghĩa vụ pháp lý cũng như đạo đức trong nhiệm kỳ tổng thống của cha tôi", Eric Trump, phó chủ tịch điều hành công ty, con trai ông Trump, tháng trước, cho hay.
Dù vậy, kế hoạch trên không giống với cách mà hầu hết tổng thống Mỹ xử lý vấn đề tài chính. Các tổng thống trước đây thường bán tài sản hoặc đưa chúng vào các quỹ tín thác do bên thứ ba kiểm soát và chủ sở hữu không biết nó được quản lý như thế nào.
Trump Organization hiện vẫn làm ăn với các công ty trên toàn cầu. Phần đầu trang web của Trump Organization hiển thị nổi bật nội dung: "Sắp ra mắt: Bản xem trước về việc mở rộng danh mục đầu tư toàn cầu của Trump Organization".
Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử rõ ràng đã thay đổi mọi thứ đối với Tổng thống Trump.
Theo những người hiểu rõ suy nghĩ của Tổng thống, ông hiện tại cảm thấy bản thân có mọi đòn bẩy cần thiết để đối đầu với các đối thủ cũ.
"Khi chúng tôi thắng cử cũng là lúc họ phải ra đi", John Coale, một trong những luật sư đã thay mặt Tổng thống Trump đệ đơn kiện các nền tảng mạng xã hội, cho hay.
Coale đã lên chiến lược với Tổng thống về vụ kiện chống lại Meta trước chuyến thăm của Mark Zuckerberg đến Mar-a-Lago hồi tháng 11 năm ngoái, theo một nguồn thạo tin.
Vụ kiện, được đệ trình hơn ba năm trước, cáo buộc Meta vi phạm quyền tự do ngôn luận khi công ty này đình chỉ tài khoản Facebook của ông sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol.
Trong bữa tối với Zuckerberg, ông Trump đã nói rõ vụ kiện cần phải được dàn xếp nếu nhà sáng lập Meta muốn mọi thứ "ổn thỏa về sau".
Các cuộc đàm phán dàn xếp bắt đầu ngay sau đó. Meta cuối cùng đồng ý trả 25 triệu USD, trong đó 22 triệu USD sẽ được chuyển vào quỹ Thư viện Trump. Dù vậy, động thái này cũng mang lại lợi ích cho Zuckerberg khi ông có thể xây dựng lại một mối quan hệ tốt đẹp hơn với tân Tổng thống.
Disney, công ty sở hữu kênh ABC News, cũng đã chi 15 triệu USD vài tuần sau cuộc bầu cử để dàn xếp vụ kiện phỉ báng mà Tổng thống đệ trình lên tòa án liên bang hồi tháng 3 năm ngoái.
Các cuộc đàm phán dàn xếp với X bắt đầu sau cuộc bầu cử và bí mật hơn.
Những tháng gần đây, các luật sư của ông Trump đang theo đuổi các thỏa thuận dàn xếp đơn kiện về cuộc phỏng vấn giữa kênh CBS News với cựu phó tổng thống Kamala Harris. Họ cũng dự kiến thúc đẩy một thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện chống lại Google về việc đình chỉ tài khoản YouTube của ông Trump vào năm 2021.
Con trai cả của tổng thống, Don Jr., dường như là người tích cực hơn cả trong việc sắp xếp các thỏa thuận kinh doanh của gia đình. Vài ngày sau khi cha ông thắng cử, Don Jr. tuyên bố sẽ trở thành đối tác tại 1789 Capital, công ty đầu tư mạo hiểm chuyên rót vốn vào các công ty bảo thủ.
Các thành viên gia đình Tổng thống Trump cùng vợ chồng Phó tổng thống JD Vance trên sân khấu vũ hội nhậm chức ở Washington hôm 20/1. Ảnh: AFP
Ông cũng đảm nhận nhiều vai trò tại một số công ty có thể hưởng lợi từ các chính sách liên bang, từ chi tiêu của Lầu Năm Góc, các quy định đối với thị trường cá cược trực tuyến, cho tới thuế quan đối với Trung Quốc.
Tháng qua, Don Jr. đã tham gia ban quản trị của nền tảng tìm giá thuốc theo toa tối ưu BlinkRx và trở thành cố vấn chiến lược cho Kalshi, công ty khởi nghiệp về dự đoán thị trường.
Người phát ngôn cho Don Jr. nhấn mạnh ông không tham gia vào hoạt động vận động hành lang hay gây ảnh hưởng của chính phủ và ông thường có xu hướng hợp tác với các công ty phản ánh thế giới quan bảo thủ của mình.
Dù vậy, việc cái tên Don Jr. được nhắc tới đã khiến giá cổ phiếu một số công ty tăng vọt.
Sau khi nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) Unusual Machines bổ nhiệm ông làm cố vấn vào ngày 27/11 năm ngoái, giá cổ phiếu công ty đã tăng 249% chỉ sau hai ngày. Tính đến ngày 5/12/2024, giá trị 331.000 cổ phiếu mà Don Jr. sở hữu tại Unusual Machines đã tăng khoảng 1,6 triệu USD so với trước thời điểm vai trò cố vấn của ông được công bố.
Giá cổ phiếu PublicSquare, nền tảng bán hàng trực tuyến tự nhận mình là "Amazon bảo thủ", cũng tăng vọt 270% sau khi Don Jr. gia nhập hội đồng quản trị công ty vào năm ngoái. Don Jr. được tặng lượng cổ phiếu hạn chế giao dịch có giá trị khoảng 386.000 USD tính đến ngày 13/2 như một phần trong thỏa thuận tư vấn ký hồi tháng 8. Ngoài ra, ông cũng nhận phí tư vấn hàng tháng là 42.000 USD.
Một trong những động thái táo bạo nhất của Tổng thống Trump thuộc về lĩnh vực tiền điện tử. Sau khi từng lên án tiền điện tử là "thảm họa", ông đã thay đổi quan điểm trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, tự nhận là "tổng thống tiền điện tử" và nói về việc biến nước Mỹ thành "thủ đô tiền mã hóa".
Vào khoảng thời gian đó, ông cùng các con trai, Eric và Don Jr., giúp thành lập World Liberty Financial, công ty tiền điện tử đã huy động được hơn 300 triệu USD bằng cách bán token $WLFI.
Những tháng sau cuộc bầu cử, Justin Sun, doanh nhân tiền điện tử gốc Hoa, tiết lộ trên mạng xã hội rằng ông đã mua 75 triệu USD $WLFI. Sun, người đang đấu tranh với vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) về cáo buộc thao túng thị trường, hiện là cố vấn cho World Liberty Financial. Ông gọi vụ kiện của SEC là vô căn cứ.
Chỉ ba ngày trước lễ nhậm chức, Tổng thống Trump xác nhận việc ra mắt đồng tiền meme $TRUMP của riêng mình, loại tiền điện tử về cơ bản chỉ là một vật sưu tầm, không có giá trị cơ bản. Sau biến động giá dữ dội, tổng giá trị của tất cả các đồng $TRUMP đang lưu hành là 3,3 tỷ USD. Một đồng tiền tương tự do Melania ra mắt vào ngày 19/1 hiện có vốn hóa thị trường khoảng 210 triệu USD.
Đệ nhất phu nhân Melania cũng đã tăng nguồn thu nhập trong những năm gần đây, tính phí 6 con số cho các buổi diễn thuyết, trong đó có hai bài phát biểu cho Log Cabin Republicans, nhóm bảo thủ thúc đẩy quyền của cộng đồng LGBTQ.
Một tháng trước cuộc bầu cử, bà xuất bản một cuốn hồi ký. Khi CNN đề nghị phỏng vấn bà, nhà xuất bản sách cho biết chi phí là 250.000 USD. Bà cũng bán các phiên bản của cuốn sách có chữ ký riêng với giá 250 USD và bán vòng cổ mạ vàng ghi thông điệp "Tự do Bầu cử" với giá 600 USD.
Thỏa thuận với Amazon về bộ phim tài liệu được đưa ra khi Bezos đang cố gắng lấy lòng Tổng thống Trump, người từng đối xử với ông như kẻ thù.
Donald Trump Jr. phát biểu tại một sự kiện bảo thủ ở Phoenix, Arizona, tháng 12/2024. Ảnh: Reuters
Amazon đã quyên góp một triệu USD cho quỹ nhậm chức của Tổng thống, cộng với một triệu USD đóng góp hiện vật để phát trực tiếp sự kiện này. Washington Post, tờ báo do Bezos sở hữu, tuyên bố không ủng hộ ứng viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đây là lần đầu tiên Washington Post làm vậy sau hàng chục năm liên tục ủng hộ ứng viên Dân chủ.
"Đó có lẽ là bộ phim tài liệu đắt giá nhất lịch sử", Alex Holder, người chỉ đạo một bộ phim tài liệu kể chi tiết về cuộc bầu cử năm 2020 theo góc nhìn của ông Trump, nhận xét về phim do bà Melania sản xuất. "Kể cả bạn thực hiện một loạt phim của National Geographic về loài voi và cần thiết bị cực kỳ đắt tiền để quay ban đêm hay những thứ tương tự, chi phí cũng không đến mức tốn kém như vậy".
Vũ Hoàng (Theo WSJ, AFP, Reuters)