Bộ Y tế Singapore chiều qua thông báo nước này ghi nhận thêm 623 ca nhiễm tính đến trưa cùng ngày, phần lớn là lao động nước ngoài sống trong các ký túc xá.
Số liệu mới đưa ca nhiễm nCoV tại Singapore lên 5.050, đứng thứ tư khu vực Đông Nam Á, trong khi số người chết vẫn giữ nguyên trong những ngày qua với 10 trường hợp.
Truyền thông Singapore đặt nghi vấn khi Bộ Y tế công bố số liệu mới vào buổi chiều thay vì buổi tối như thường lệ. Trước đó, có thông tin trên mạng rằng Singapore có thể đã ghi nhận mức tăng đột biến lên tới 1.146 ca nhiễm mới.
![Ký túc xá SJ ở Woodlands là một trong những ký túc xá của công nhân liên quan đến các cụm dịch mới hôm 16/4. Ảnh: Straits Times.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/18/singapore-8986-1587178665.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lbWHzWqAvBouOlNinxmpfQ)
Ký túc xá SJ ở Woodlands là một trong những ký túc xá của công nhân liên quan đến các cụm dịch mới hôm 16/4. Ảnh: Straits Times.
Thông tin xuất hiện sau khi ca nhiễm hàng ngày hôm 16/4 bị rò rỉ gần 10 giờ trước khi Bộ Y tế công bố, khiến cảnh sát phải tiến hành điều tra.
Số ca nhiễm mới tại ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài tăng một phần do các nỗ lực xét nghiệm liên tục và cách ly công nhân bị nhiễm của Singapore. Phó giáo sư Alex Cook, phó khoa nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho biết số ca nhiễm là lao động nước ngoài trong ý túc xá hai tuần qua có thể là dấu hiệu cho thấy có thể ít nhất 10.000-20.000 lao động nước ngoài nhiễm nCoV vào cuối tháng 4.
Singapore ban hành nhiều biện pháp để ngăn nCoV lây lan như đóng cửa trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu tới 4/5. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi dân chúng hy sinh và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm nCoV. Ông Lý cảnh báo chỉ cần một số không tuân thủ, toàn bộ những "bất tiện, đau đớn và hy sinh" mà dân Singapore phải trải qua sẽ thành vô nghĩa.
Huyền Lê (Theo Reuters)