Bộ Y tế Singapore cho biết toàn bộ ca nhiễm mới là nội địa, trong đó 280 ca liên quan đến các cụm dịch đã được xác định, chủ yếu là tại các khu ký túc xá của lao động nước ngoài. 12 ca khác liên quan đến những người nhiễm nCoV trước đó, 94 ca đang được truy nguồn lây nhiễm.
Thêm một công dân Singapore 65 tuổi chết sau khi được xác nhận nhiễm nCoV hôm 9/4, nâng tổng số người chết tại quốc đảo lên 9.
![Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một công nhân nước ngoài ở Singapore ngày 7/4. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/14/556318541a-Covid-19-Singapore-2926-1586827350.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eL7w0Y6tlYXB5rWk8PkQ8Q)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một công nhân nước ngoài ở Singapore ngày 7/4. Ảnh: Reuters.
Giới chức y tế Singapore hôm 12/4 nhận định lượng lớn công dân về nước vào giữa tháng 3 làm tăng đáng kể số ca ngoại nhập, song giảm dần sau khoảng một tháng. Số ca nội địa tăng lên sau làn sóng ca ngoại nhập và có chiều hướng được kiểm soát trong những ngày gần đây nhờ các biện pháp cách biệt cộng đồng được áp dụng từ tuần trước.
Tuy nhiên, số ca nhiễm liên quan đến ký túc xá của công nhân nước ngoài tiếp tục tăng mạnh. Một số ký túc xá đã trở thành khu vực cách ly và nhóm công tác liên ngành đặc biệt được thành lập để xử lý các cụm dịch tại đây.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi dân chúng hy sinh và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm nCoV. Ông Lý cảnh báo chỉ cần một số không tuân thủ, toàn bộ những "bất tiện, đau đớn và hy sinh" mà dân Singapore phải trải qua sẽ thành vô nghĩa.
Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn hai triệu ca nhiễm nCoV, hơn 119.000 người chết và hơn 444.000 người đã hồi phục. Singapore là vùng dịch lớn thứ 4 Đông Nam Á, sau Philippines, Malaysia và Indonesia.
Nguyễn Tiến (Theo CNN, CNA)