"Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của Lực lượng Hiệp đồng Khu vực hoàn toàn mang tính chất phòng thủ", Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm nay cho hay, thêm rằng mục đích của nhóm quân đội chung này là bảo vệ biên giới.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 10/10 thông báo nước này và Nga sẽ thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó "gia tăng căng thẳng ở biên giới phía tây". Hai nước đã bắt đầu tập trung các lực lượng lại với nhau cách đây hai ngày, dường như sau vụ nổ trên cầu Crimea.
"Điều này được thực hiện theo văn kiện giữa hai nước chúng tôi. Khi mối đe dọa lên đến mức như hiện nay, chúng tôi bắt đầu sử dụng lực lượng liên quốc gia", Tổng thống Belarus nói, song không nêu rõ lực lượng quân sự hiệp đồng sẽ được triển khai ở đâu.
![Binh sĩ Nga và Belarus tham gia một cuộc tập trận hồi đầu tháng 2. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/11/-9228-1665482259.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5lp2zF864Ox9KkLzmnGbrA)
Binh sĩ Nga và Belarus tham gia một cuộc tập trận hồi đầu tháng 2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng quân đội Belarus có thể tham chiến cùng lực lượng Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich hôm nay cho biết những lo ngại đó không phù hợp, cáo buộc các nước phương Tây đang tìm cách dựa vào cớ này để công kích Belarus.
"Thật không may, dư luận ở phương Tây đang được định hướng rằng quân đội Belarus có thể tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine", ông nói. "Các nước châu Âu đã công khai xem xét phương án có thể gây hấn với đất nước chúng tôi. Các cấp quyền lực cao nhất tại Ukraine cũng đang thảo luận khả năng tấn công vào Belarus".
Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.
Belarus là đồng minh thân cận của Nga và cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến công vào Ukraine. Belarus cũng bị nghi cho phép máy bay Nga sử dụng không phận để phóng tên lửa nhằm vào Ukraine.
Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus hôm 9/10 cáo buộc lực lượng Ukraine đã phá hủy gần như toàn bộ cầu và gài mìn các con đường dọc biên giới với nước này. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Belarus triệu đại sứ Ukraine tại Minsk và trao công hàm cho rằng "Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus".
Bộ Ngoại giao Ukraine "kiên quyết bác bỏ" cáo buộc, cho rằng đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm "tạo ra hành động khiêu khích".
Tổng thống Belarus ngày 10/10 tiếp tục cáo buộc Kiev có kế hoạch tấn công nước này và quyết định điều động 15.000 binh sĩ đến gần biên giới với Ukraine.
![Vị trí của Belarus. Đồ họa: WP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/11/-8664-1665482259.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iGGEjB828VdqUTKaF31HFQ)
Vị trí của Belarus. Đồ họa: WP.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)