"Chúng tôi chuẩn bị sẵn tiêu đề cho nhiều kịch bản, trong đó tiêu đề 'Nga tấn công Ukraine' đã được xuất bản ngoài ý muốn vào khoảng 16h hôm nay trên trang. Chúng tôi rất xin lỗi về sai sót này. Bài báo đã được gỡ và chúng tôi đang điều tra nguyên nhân", Bloomberg ngày 4/2 lý giải về bản tin cùng ngày khiến nhiều người xôn xao.
Theo Olga Lautman, chuyên gia phân tích truyền thông người Nga, bản tin cập nhật trực tiếp với tiêu đề "Nga xâm lược Ukraine" của Bloomberg xuất hiện trên trang báo Mỹ khoảng 30 phút rồi biến mất. Người dùng nếu truy cập vào đường dẫn sẽ được chuyển đến trang báo lỗi.
"Tôi tự lên mạng và thấy tiêu đề bản tin đó, nhưng biết chắc nó không chính xác. Tôi nghiên cứu về Ukraine và sẽ là một trong những người đầu tiên biết tin chiến tranh", Lautman chia sẻ. "Đây là sai lầm khó tin và khá nghiêm trọng, bởi cuộc chiến nếu xảy ra sẽ là xung đột quy mô lớn và các bên đều bị ảnh hưởng".
Nhận định về sự cố truyền thông của Bloomberg, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tin đó không phải hành động khiêu khích có chủ đích và Nga không muốn phóng đại vấn đề.
"Tuy nhiên, tình huống vừa qua cho thấy rõ giai đoạn căng thẳng hiện nay nguy hiểm đến nhường nào. Căng thẳng bị thổi phồng bởi những tuyên bố hung hăng thường nhật từ Washington, London và các nước châu Âu", người phát ngôn Điện Kremlin chia sẻ.
"Chính vì những tuyên bố đó, cộng với các đợt triển khai quân sát biên giới Nga và liên tục bơm vũ khí cho Ukraine, đang khiến tình hình căng thẳng. Mọi sự cố đều nguy hiểm giữa tình hình này", ông cảnh báo.
Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ và NATO cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát biên giới Ukraine đồng thời lên kế hoạch tiến đánh nước láng giềng.
Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc cố tình tạo ra cuộc xung đột, thêm rằng họ không lên kế hoạch tấn công nhưng có thể hành động quân sự nếu các yêu cầu an ninh không được đáp ứng.
Trung Nhân (Theo NY Post, TASS)