Asiad ngày 1/10: Việt Nam giành thêm một HC bạc
Trung QuốcCờ tướng mang về huy chương duy nhất cho Việt Nam, trong khi điền kinh và cử tạ không thể tạo ra bất ngờ ở ngày thi đấu thứ tám của đại hội thể thao châu Á.
Kết quả thi đấu đoàn Việt Nam trong ngày 1/10
HC bạc: cờ tướng (cờ tiêu chuẩn đồng đội hỗn hợp).
-
Việt Nam giành HC bạc cờ tướng
Đội tuyển cờ tướng Việt Nam thua Trung Quốc ở chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội hỗn hợp. Đây là kết quả được nhiều người dự đoán từ trước và càng trở nên chắc chắn khi kỳ thủ số một Việt Nam Lại Lý Huynh thua trận đầu. Nguyễn Hoàng Yến và Nguyễn Thanh Bảo không thể làm nên chuyện trong hai trận cuối. Với kết quả này, cờ tướng là môn duy nhất mang lại huy chương cho Việt Nam trong ngày thi đấu 1/10.
-
Lương Đức Phước về áp chót chung kết chạy 1500m nam
Thi đấu ngay sau đàn chị Nguyễn Thị Oanh, Đức Phước cũng không thể làm nên bất ngờ trước các đối thủ quá mạnh. Anh về thứ 11 trong số 12 VĐV tranh tài với thành tích 3 phút 51,65 giây. Kết quả của anh tốt hơn vòng loại (3 phút 53,97 giây) nhưng không bằng thành tích ở giải vô địch châu Á hồi tháng Bảy - 3 phút 46,81 giây.
Về nhất nội dung này là VĐV Qatar Mohamad Algarni với kết quả 3 phút 38,36 giây. HC bạc và đồng lần lượt thuộc về Ajay Kumar Saroj (Ấn Độ, 3 phút 38,94 giây) và Jinson Johnson (Ấn Độ, 3 phút 39,74 giây)
Đức Phước đạt kết quả tốt hơn vòng loại, nhưng vẫn chỉ về áp chót trong 12 VĐV tranh tài nội dung 1500m nam.
-
Nguyễn Thị Oanh thất bại ở chung kết 1500m nữ
Nguyễn Thị Oanh về thứ bảy trong 17 VĐV tham dự chung kết chạy 1500m nên không thể cạnh tranh huy chương. Thành tích của cô là 4 phút 24,19 giây, không bằng khi vô địch SEA Games 32 hồi tháng Năm - 4 phút 16,85 giây.
Chiến thắng thuộc về nhà vô địch 3000m thế giới người Bahrain Yavi Winfred Mutile khi cô bỏ cách nhóm còn lại khoảng cách khá xa. Thành tích của Yavi là 4 phút 11,65 giây. Bains Harmilan (Ấn Độ) về nhì sau 4 phút 12,74 giây. HC đồng thuộc về một chân chạy Bahrain khác - Yota Marta Hirpato - với 4 phút 15,97 giây.
Nguyễn Thị Oanh trong phần thi chạy 1500m nữ tại Asiad 19.
-
Trần Minh Trí bỏ cuộc ở chung kết hạng 67kg nam môn cử tạ
Sau khi thực hiện thành công phần cử giật với thành tích 130 kg, Minh Trí đã không thi đấu nội dung cử đẩy, tương tự Bae Moonsu (Hàn Quốc) và Chantri Witsanu (Thái Lan).
Đô cử Trung Quốc Chen Lijun thể hiện sự áp đảo ở nội dung này khi phá kỷ lục cử giật Asiad với 150 kg và kỷ lục tổng cử với 330 kg. Đô cử Triều Tiên Ri Wonju giành HC bạc với tổng cử 321 kg còn Lee Sangyeon (Hàn Quốc) đoạt HC đồng với 317 kg. Chen, Ri và Lee đều đạt 180 cử đẩy. Đô cử Indonesia Irawan Eko Yuli đạt thành tích tốt thứ hai phần cử giật với 145 kg, nhưng anh không thể chinh phục mức 175 kg phần cử đẩy trong cả ba lần nâng.
-
Nguyễn Trung Cường không được tính kết quả ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam
Chân chạy Việt Nam có lúc rớt xuống cuối đoàn nhưng nỗ lực ở cuối chặng đua giúp anh cán đích ở vị trí thứ 10. Tuy nhiên, theo phán quyết của trọng tài, Trung Cường phạm quy nên không được tính kết quả.
-
Hai mẹ con cùng giành HC vàng cầu lông Asiad
Kim Hye-jeong là một trong các thành viên của đội tuyển cầu lông nữ Hàn Quốc vừa đánh bại Trung Quốc 3-0 ở chung kết đồng đội hôm 30/9. Đáng chú ý, mẹ của Kim - bà Jeong So-young, cũng từng giành HC vàng nội dung này ở Asiad Hiroshima 1994.
Đây là hai HC vàng cầu lồng đồng đội nữ duy nhất Hàn Quốc từng giành được trong lịch sử Asiad, khiến hai mẹ con Kim và Jeong đi vào lịch sử. Kim có lẽ cần nỗ lực thêm nếu muốn bắt kịp mẹ bởi bà Jeong từng vô địch Olympic Barcelona 1992 nội dung đôi nữ và là một trong những tay vợt cầu lông hay nhất thập niên 1990.
Hai mẹ con Kim và Jeong - hai thế hệ VĐV mang về HC vàng cầu lông đồng đội nữ cho Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
-
Tay vợt cầu lông Trung Quốc bị chỉ trích
Tay vợt Shi Yuqi, đang giữ vị trí thứ sáu thế giới, bị khán giả chủ nhà chỉ trích vì thua cả ba trận đánh đơn ở vòng knock-out nội dung đồng đội nam môn cầu lông. Shi đánh cả ba trận ra quân cho Trung Quốc ở tứ kết, bán kết và chung kết nhưng lần lượt thua Chou Tien-Chen (Đài Bắc Trung Quốc) 0-2, Kenta Nishimoto (Nhật Bản) 1-2 và Sen Lakshya (Ấn Độ) 1-2.
Ở tứ kết và bán kết, Trung Quốc vẫn lật ngược tình thế nhờ màn thể hiện tốt của các tay vợt còn lại. Nhưng tại chung kết đang diễn ra, đôi vợt Liang Weikeng và Wang Chan đang bị dẫn 0-1 ở trận đánh đôi, khiến nước chủ nhà đứng trước nguy cơ thất bại ở môn thế mạnh.
Shi Yuqi bị khán giả Trung Quốc chỉ trích vì thua cả ba trận đánh đơn mở màn cho Trung Quốc tại tứ kết, bán kết và chung kết đồng đội nam cầu lông.
-
Trọng tài bị gãy chân do tạ rơi trúng
Huang Qinhua, một trong các trọng tài môn ném tạ nam tại Asiad 19, vô tình bị tạ rơi trúng chân lúc làm nhiệm vụ và phải nhập viện. Quả "tạ lạc" bắt nguồn từ phần thi của Ali Zankawi khi VĐV người Kuwait thực hiện động tác lỗi, khiến tạ bay về phía các trọng tài và trúng chân phải của Huang.
Vị trọng tài 62 tuổi sau đó nhanh chóng được đưa đi kiểm tra trong tình trạng máu chảy nhiều ở chân. Theo phát ngôn viên của Asiad, ông bị gãy xương chày chân phải. Zankawi đã rất lo lắng sau khi vụ việc xảy ra và liên tục hỏi thăm tình trạng của Huang. VĐV Kuwait kết thúc phần thi chung kết ở vị trí thứ tám với 67,57m - thành tích tốt nhất của anh trong năm nay.
Zankawi đỡ chân của Huang trong lúc đợi đội ngũ y tế cấp cứu cho trọng tài này. Ảnh: Reuters
-
Bắn cung thi xong vòng loại
Tại nội dung cung 3 dây cá nhân nam, Dương Duy Bảo 693 điểm và Nguyễn Văn Đầy 691 điểm, đi tiếp. Còn Trần Trung Hiếu 669 điểm bị loại. Ở các nội dung bắn cung, mỗi đoàn chỉ có tối đa hai cung thủ vào vòng chung kết cá nhân.
Tại cung 1 dây cá nhân nữ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt 647 điểm và Nguyễn Thanh Nhi 641 điểm đi tiếp, còn Hoàng Phương Thảo và Hoàng Thị Mai bị loại. Ở nội dung này, cung thủ điểm cao nhất vòng loại đạt 678 điểm.
Các nội dung đồng đội bắn cung cũng đã xếp trong nhánh đấu vòng 1/8. Ở cung 3 dây đồng đội hỗn hợp, Nguyễn Thị Hải Châu và Dương Duy Bảo gặp Bangladesh. Ở cung 1 dây đồng đội hỗn hợp, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Duy gặp Uzbekistan. Ở cung 3 dây nữ, Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Ngọc Anh, Voòng Phương Thảo gặp Mông Cổ. Ở cung 1 dây nữ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Hoàng Phương Thảo gặp Triều Tiên. Ở cung 3 dây nam, Nguyễn Văn Đầy, Dương Duy Bảo, Trần Trung Hiếu gặp Kazakhstan. Còn ở cung 1 dây nam, Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Đạt Mạnh gặp Bangladesh. Các trận này sẽ diễn ra sáng mai 2/10.
-
Lịch đấu tối nay
Cử tạ: Trần Minh Trí thi chung kết hạng 67kg nam lúc 18h.
Cờ tướng: Việt Nam chơi trận chung kết cờ tiêu chuẩn đồng đội hỗn hợp với Trung Quốc lúc 18h.
Điền kinh: Nguyễn Trung Cường thi chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam lúc 18h15. Nguyễn Thị Oanh sẽ dự chung kết chạy 1.500m nữ lúc 19h20. Sau đó 10 phút, Lương Đức Phước thi chung kết chạy 1.500m nam.
Việt Nam dự 12 nội dung hôm nay, ngày thi thứ tám của Đại hội. Bắn súng, cử tạ, cờ tướng và điền kinh đều có những nội dung chung kết để có thể đem về huy chương cho Việt Nam. Trong đó dô cử Trịnh Văn Vinh được quan tâm khi sẽ thi chung kết 61kg nam lúc 14h.
Đội cờ tướng cũng sẽ phải thắng Macau ở trận cuối vòng bảng cờ tiêu chuẩn hỗn hợp nam nữ lúc 13h, để có thể vào chung kết gặp Trung Quốc lúc 18h.
Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ dự chung kết chạy 1.500m lúc 19h20. Sau đó 10 phút, Lương Đức Phước thi chung kết chạy 1.500m nam. Lúc 18h15, Nguyễn Trung Cường sẽ thi chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật.
Lịch đấu cụ thể của đoàn hôm nay
| Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
| BẮN SÚNG | |||
| 8:00 | Trap cá nhân nam | Vòng loại | Lê Nghĩa |
| Trap cá nhân nam | Vòng loại | Nguyễn Hoàng Điệp | |
| Trap cá nhân nữ | Vòng loại | Hoàng Thị Tuất | |
| Trap cá nhân nữ | Vòng loại |
Nguyễn Thị Tuyết Mai
|
|
| 14:00 | Trap cá nhân nữ | Chung kết | |
| 15:00 | Trap cá nhân nam | Chung kết | |
| BẮN CUNG | |||
| 8:00 | Cung 1 dây cá nhân nam | Vòng loại |
Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Đạt Mạnh
|
| Cung 3 dây cá nhân nữ | Vòng loại |
Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Ngọc Anh, Voòng Phương Thảo
|
|
| 13:00 | Cung 1 dây cá nhân nữ | Vòng loại |
Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Hoàng Phương Thảo, Hoàng Thị Mai
|
| Cung 3 dây cá nhân nam | Vòng loại |
Nguyễn Văn Đầy, Dương Duy Bảo, Trần Trung Hiếu
|
|
| BÓNG CHUYỀN | |||
| 9:30 | Bóng chuyền nữ | Vòng loại | Vietnam - Korea |
| CANOE SPRINT | |||
| 8:35 | Thuyền đơn nữ Canoe 200m | Vòng loại | Nguyễn Thị Hương |
| 8:50 | Thuyền đơn nữ Kayak 500m | Vòng loại | Ngô Phương Thảo |
| 14:00 | Thuyền đơn nữ Canoe 200m | Bán kết | |
| 14:10 | Thuyền đơn nữ Kayak 500m | Bán kết | |
| CỬ TẠ | |||
| 14:00 | 61kg nam | Chung kết | Trịnh Văn Vinh |
| 61kg nam | Chung kết |
Nguyễn Trần Anh Tuấn
|
|
| 18:00 | 67kg nam | Chung kết | Trần Minh Trí |
| CẦU MÂY | |||
| 8:00 | Nhóm 4 nam | Vòng loại | Vietnam - Indonesia |
| Nhóm 4 nữ | Vòng loại | Vietnam - Myanmar | |
| CỜ TƯỚNG | |||
| 13:00 | Đồng đội nam nữ | Vòng 5 |
Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến
|
| 18:00 | Đồng đội nam nữ | Chung kết | |
| CỜ VUA | |||
| 14:00 | Đồng đội nam | Vòng 3 |
Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm
|
| Đồng đội nữ | Vòng 3 |
Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị
Mai Hưng |
|
| ĐIỀN KINH | |||
| 8:54 | 200m nữ | Vòng loại | Trần Thị Nhi Yến |
| 18:15 | 3000m vượt chướng ngại vật | Chung kết |
Nguyễn Trung Cường
|
| 19:20 | 1500m nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Oanh |
| 19:30 | 1500m nam | Chung kết | Lương Đức Phước |
| GOLF | |||
| 5:30 | Cá nhân nam | Vòng 4 | Lê Khánh Hưng |
| Cá nhân nam | Vòng 4 | Nguyễn Anh Minh | |
| Đồng đội nam | Vòng 4 |
Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Nhất Long
|
|
| KURASH | |||
| 8:30 | 81kg nam | Vòng 1/8 |
Lê Đức Đông - Uzbekistan
|
| TRƯỢT VÁN | |||
| 8:00 | 1000m nước rút | Vòng loại |
Nguyễn Võ Hữu Vinh, Nguyễn Nhựt Linh
|
Nhóm phóng viên