"Tổng thống Vladimir Putin tới nay đã thua toàn diện trong cuộc chiến thông tin ở Ukraine và phương Tây", Jeremy Fleming, lãnh đạo cơ quan tình báo GCHQ của Anh, chia sẻ với Economist hôm nay. "Giống như chiến dịch trên thực địa, kế hoạch tác chiến trên mạng ban đầu của Nga dường như cũng không đạt được mục tiêu".
Fleming còn tố Moskva dùng phần mềm độc hại WhisperGate để phá hủy các hệ thống mạng máy tính của chính phủ Ukraine. Ông cho rằng hành vi sử dụng các công cụ mạng phục vụ mục đích tấn công như vậy là "vô trách nhiệm và bừa bãi".

Quân nhân Vệ binh Quốc gia Nga canh gác tại một công trình thủy lợi ở tỉnh Kherson, Ukraine ngày 25/4. Ảnh: RIA Novosti.
Quan chức Anh cáo buộc "thông tin sai lệch trực tuyến là một phần chính trong chiến lược của Nga", nhưng tuyên bố GCHQ đã ngăn chặn và đưa ra cảnh báo kịp thời về điều này.
Nga chưa phản hồi về phát ngôn của lãnh đạo cơ quan tình báo Anh.
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã diễn ra gần 6 tháng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài những cuộc xung đột khốc liệt trên chiến trường, Moskva và Kiev cũng thường xuyên đưa ra các cáo buộc nhắm vào đối phương trên mặt trận thông tin.
Ukraine nhiều lần cho rằng Nga tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự, song Moskva phủ nhận, khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự. Nga cũng tố ngược Ukraine dùng dân thường làm lá chắn trong các cuộc giao tranh.
Hai bên cũng đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn liên quan tới hệ thống pháo phản lực HIMARS được Mỹ cấp cho Ukraine. Nga từng tuyên bố phá hủy nhiều hệ thống HIMARS tại Ukraine, song Kiev và Washington đều bác thông tin này.
Ngọc Ánh (Theo Economist)