"Số chiến hạm này, trong đó có cả tàu ngầm, đang hiện diện tại khu vực tác chiến ở Biển Đen gần Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo công bố hôm nay. Các chiến hạm này đều thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga.
Hạm đội Biển Đen có gần 40 tàu mặt nước các loại và 6 tàu ngầm Đề án 636.3 Varshavyanka, trong đó hai chiếc rời Biển Đen trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Lực lượng này hứng chịu tổn thất nặng nề khi soái hạm Moskva bị chìm hôm 14/4 và tàu đổ bộ Saratov bị cháy tại cảng Berdyansk hôm 24/3.
![Tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr về phía Ukraine trong ảnh công bố hôm 22/4. Ảnh: BQP Nga.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/04/28/kalibr-9155-1651129947.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CUGvoMOgJiDyyZ99OPWbpg)
Tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr về phía Ukraine trong ảnh công bố hôm 22/4. Ảnh: BQP Nga.
Do Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cấm tàu chiến nước ngoài đi qua eo biển Bosphorus, hải quân Nga không thể điều tàu thay thế tuần dương hạm Moskva ở khu vực, Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá Hạm đội Biển Đen vẫn duy trì khả năng phóng tên lửa tập kích các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Sau vụ chìm soái hạm Moskva, hải quân Nga còn hai tuần dương hạm Đề án 1164 Atlant trong biên chế là Varyag và Đô đốc Ustinov đều đang ở Địa Trung Hải, nhưng chúng không thể vào Biển Đen qua eo biển Bosphorus và Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi tuần dương hạm Moskva bị chìm, các tàu chiến Nga tăng cường tập kích nhiều mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr. Lực lượng bộ binh Nga cũng tấn công nhiều mục tiêu dọc chiến tuyến miền đông Ukraine, nhằm xuyên thủng phòng tuyến đối phương ở các tỉnh Donetsk, Lugansk và Kharkov.
![Khu vực Biển Đen. Đồ họa: Washington Post.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/04/28/bien-den-3922-1651132780.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ILwVnUEjec7DtsFaGnSgEg)
Khu vực Biển Đen. Đồ họa: Washington Post.
Vũ Anh (Theo Reuters)