Thể thao
Thứ hai, 9/10/2023, 16:54 (GMT+7)

7 kỷ lục thế giới tại Asiad 19

Trung QuốcIndonesia và Triều Tiên đều có VĐV lập kỷ lục thế giới tại Đại hội thể thao châu Á vừa kết thúc tại Trung Quốc.

Rahmat Erwin Abdullah (cử tạ, hạng 73kg, Indonesia). Abdullah lập kỷ lục thế giới 201 kg ở nội dung cử đẩy, vượt qua thành tích 200 kg của chính anh tại giải vô địch thế giới 2022.

Với mức tổng cử 395 kg, đô cử 22 tuổi giành HC vàng Asiad, đồng thời phá kỷ lục châu Á. Abdullah từng vô địch thế giới năm 2021, 2022 và giành HC đồng Olympic 2020.

Ri Song-gum (cử tạ, hạng 49kg nữ, Triều Tiên). Ri đạt thành tích cử giật 92 kg, cử đẩy 124 kg và tổng cử 216 kg. Cô cùng lúc phá sáu kỷ lục thế giới, châu Á và Asiad ở cử đẩy và tổng cử.

Lực sĩ sinh năm 1997 từng vô địch Asiad 18 hạng 48kg nữ, đồng thời giành HC vàng cử đẩy tại Giải vô địch cử tạ thế giới năm 2015.

Kang Hyong-yong (cử tạ, hạng 55kg, Triều Tiên). Với thành tích cử giật 103 kg, cử đẩy 130 kg và tổng cử 233 kg, Kang cùng lúc lập chín kỷ lục, gồm ba thế giới, ba châu Á và ba Asiad.

Trước đại hội lần này, Kang vốn vô danh, bắt nguồn từ việc thể thao Triều Tiên tạm dừng tham dự các giải đấu quốc tế do đóng cửa biên giới vì dịch Covid-19 từ năm 2020.

Li Qingnian, Wu Cuicui và Zhang Xinqiu (bắn đĩa bay nữ, Trung Quốc) lập kỷ lục thế giới với 357 điểm, vượt ba điểm so với đỉnh cao mà Mỹ thiết lập năm 2018.

Sheng Lihao (bắn súng, súng trường hơi 10 m, Trung Quốc). Xạ thủ 18 tuổi chủ nhà lập kỷ lục thế giới đầu tiên, với 634,5 điểm tại phần thi vòng loại, vượt qua kỷ lục cũ 633,5 điểm của Peter Sidi năm 2013.

Đến phần thi chung kết, anh tiếp tục lập kỷ lục 253,3 điểm, vượt qua mốc 252,8 điểm của VĐV đồng hương Yu Haoran năm 2019. Năm 2021, Lihao từng giành HC bạc Olympic với thành tích chung kết 250,9 điểm, chỉ kém kỷ lục giải 251,6 của VĐV người Mỹ, William Shaner.

Sift Kaur Samra (bắn súng, súng trường 50 m ba vị trí nữ, Ấn Độ). Xạ thủ 22 tuổi lập kỷ lục ở phần thi chung kết với 469,6 điểm, vượt qua thành tích được VĐV người Anh, Seonaid McIntosh thiết lập năm 2018.

Người về thứ hai Zhang Qiongyue (Trung Quốc) chỉ đạt 462,3 điểm. Trái lại, ở nội dung đồng đội nữ, Samra và đội Ấn Độ về thứ hai, trong khi Zhang và đội Trung Quốc giành HC vàng.

Singh Tomar, Swapnil Suresh Kusale và Akhil Sheoran (bắn súng, súng trường 50 m ba vị trí nam, Ấn Độ). Đạt 1,769 điểm, đội bắn súng Ấn Độ giành HC vàng và xô đổ kỷ lục do Mỹ lập năm 2022 với cách biệt tám điểm.

Ảnh: Reuters, AP, Alamy