-
Việt Nam gửi điện thăm hỏi Thái Lan, Myanmar
Bộ Ngoại giao cho biết Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi tới Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.
Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa và Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Myanmar U Than Swe.
Tòa nhà đổ nghiêng tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: Reuters
Tòa nhà biến thành đống đổ nát ở Mandalay. Ảnh: AFP
-
USGS: Số người thiệt mạng có thể lên đến hàng nghìn
Theo kết quả phân tích dựa trên cường độ và độ sâu của trận động đất tại Myanmar, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận định sự việc có thể khiến hàng nghìn người chết và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, trong đó các khu vực Sagaing và Meiktila chịu ảnh hưởng nặng nhất.
"Cư dân tại khu vực này nhìn chung sống trong các công trình dễ bị ảnh hưởng bởi rung chấn của động đất, dù cũng có một số tòa nhà kiên cố", báo cáo của USGS có đoạn. "Có khả năng xảy ra thương vong và thiệt hại lớn".
Người dân đứng trước một công trình đổ nát ở Mandalay, Myanmar hôm 28/3. Ảnh: AFP
-
144 người thiệt mạng ở Myanmar
Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền Myanmar, cho biết 144 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương do động đất ở nước này, thêm rằng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng.
Ông nhấn mạnh Myanmar sẵn sàng nhận hỗ trợ và quyên góp từ mọi quốc gia và tổ chức trên thế giới, đồng thời cho biết đã mở các tuyến đường để viện trợ quốc tế có thể tiếp cận nước này.
Hoàng cung ở Mandalay, công trình từ thời thế kỷ 19, đổ sập sau động đất. Ảnh: MRT
Người đàn ông bị thương sau khi bị mắc kẹt dưới một tòa nhà đổ tại Naypyidaw. Ảnh: AP
-
9 người thiệt mạng tại Bangkok
Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết ít nhất người thiệt mạng tại thành phố, trong đó có 8 người trong vụ tòa nhà hơn 30 tầng đang thi công sụp đổ ở quận Bang Sue. Theo Reuters, lực lượng cứu nạn cho biết 117 người mất tích trong vụ sập tòa nhà này. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tới thăm hiện trường.
Bà Paetongtarn cho biết tình hình đang "bắt đầu dịu đi" và người dân có thể trở về nhà mà không lo gặp nguy hiểm, do các tòa nhà có vấn đề đều là những công trình đang thi công, chưa ổn định về kết cấu.
Thủ tướng Thái Lan cho biết đã xảy ra 12 cơn dư chấn sau trận động đất ở Myanmar, không xuất hiện nguy cơ xảy ra sóng thần do tâm chấn nằm ở sâu trong đất liền. "Tôi muốn đảm bảo với người dân rằng các dư chấn sau trận động đất không phải là mối đe dọa lớn. Cư dân sống ở các tòa nhà cao tầng bị hư hại nhẹ có thể quay về nhà an toàn", bà nói.
Giới chức Thái Lan trước đó tuyên bố thủ đô Bangkok là "vùng thảm họa" và yêu cầu người dân rời khỏi các tòa nhà cao tầng.
Thủ tướng Thái Lan thăm hiện trường vụ tòa nhà đang thi công bị sập ở Bangkok. Ảnh: AFP
-
WHO sẵn sàng cung cấp vật tư y tế cho Myanmar
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp để ứng phó trận động đất ở Myanmar và đang huy động trung tâm hậu cần ở Dubai để chuẩn bị cung cấp vật tư y tế cho nước này.
Phát ngôn viên WHO Margaret Harris cho biết tổ chức này coi trận động đất là "mối đe dọa rất lớn về tính mạng và sức khỏe", có rất nhiều người bị thương cần được điều trị. Bà nhấn mạnh WHO sẽ tập trung tìm cách đưa các loại thuốc thiết yếu vào Myanmar, trong bối cảnh hạ tầng y tế của quốc gia này có thể đã bị hư hại sau trận động đất.
WHO có một đơn vị đặc biệt để xử lý tình hình ở Myanmar, quốc gia đang trong chìm trong xung đột do giao tranh giữa quân đội và các nhóm phiến quân. Tổ chức này mới đây đã tiến hành đánh giá để xác định phương án tối ưu nhằm vận chuyển hàng viện trợ vào Myanmar.
"Chúng tôi đã sẵn sàng hành động, song phải biết chính xác địa điểm, nhu cầu cụ thể và lý do. Thông tin từ thực địa rất quan trọng vào lúc này", Harris cho hay.
-
EU, Pháp đề nghị hỗ trợ
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang hỗ trợ công tác ứng phó hậu quả và sẵn sàng cung cấp thêm trợ giúp nếu cần.
"Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng tại Myanmar và Thái Lan sau trận động đất tàn khốc. Tâm trí của tôi hướng về các nạn nhân và gia đình của họ", bà viết trên mạng xã hội X. "Hệ thống vệ tinh Copernicus của châu Âu đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn".
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cũng cho biết Paris sẵn sàng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, thêm rằng các cơ sở ngoại giao của nước này ở thủ đô Bangkok đã được sơ tán.
Lực lượng cứu nạn tìm người sống sót dưới đống đổ nát tại Naypyidaw, Myanmar. Ảnh: AP
-
Một số tòa nhà chính phủ ở Myanmar 'bị sập'
Yangon Times dẫn một nguồn tin quân sự cho biết một số tòa nhà chính phủ, trong đó có Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động Myanmar, bị sập sau trận động đất, khiến một số nhân viên thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Tại Thái Lan, lực lượng cứu nạn đang nỗ lực giải cứu 81 người bị mắc kẹt bên dưới tòa nhà 30 tầng bị sập ở thủ đô Bangkok. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechachai cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng.
Cảnh sát dắt chó đánh hơi tìm kiếm tại hiện trường vụ sập tòa nhà đang thi công ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
-
'59 người thiệt mạng'
Đài MRTV dẫn lời chính quyền Myanmar cho biết nhiều dân thường đã thiệt mạng và bị thương sau trận động đất, song không nêu cụ thể. Một số người đang được điều trị ở các bệnh viện tại Sagaing và Mandalay, hai khu vực gần tâm chấn, cũng như ở thủ đô Naypyidaw.
Theo trang News18, ít nhất 55 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương ở Myanmar. Tại Thái Lan, 4 người đã thiệt mạng, hơn 50 người bị thương và 81 người mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà.
Bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở thủ đô Naypyidaw xác nhận với AFP khoảng 20 người đã thiệt mạng sau khi được đưa đến cơ sở này, thêm rằng có nhiều người bị thương.
Dụng cụ y tế được chuyển đến bên ngoài bệnh viện ở Naypyidaw. Ảnh: AFP
-
Chính quyền Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp
Chính quyền Myanmar cho biết họ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 vùng bị ảnh hưởng nặng nhất gồm Sagaing, Mandalay, Magway, đông bắc bang Shan, Naypyidaw, và Bago. Phát ngôn viên chính quyền Zaw Min Tun cho hay những người bị thương ở Mandalay, Naypyidaw và Sagaing đang rất cần được hiến máu.
"Chúng tôi đề nghị cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo càng sớm càng tốt", ông Zaw Min Tun nói.
Chính quyền Myanmar rất hiếm khi kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ sau thiên tai thảm họa. Lời kêu gọi lần này cho thấy thương vong do động đất có thể ở quy mô lớn.
-
Số người mắc kẹt vụ sập nhà ở Bangkok tăng lên 81
Giới chức Thái Lan cho biết ba thi thể đã được tìm thấy trong vụ sập tòa nhà 34 tầng đang xây dựng ở thủ đô Bangkok. Hiện 81 người được cho là vẫn mất tích.
Phó thủ tướng Thái Lan Phumtham Vejjayachai nói rằng đây là trận động đất chưa từng có 100 năm qua ở Bangkok.