Trận động đất xảy ra vào khoảng 12h50 (13h20 giờ Hà Nội) hôm nay, với tâm chấn cách thành phố Sagaing ở miền trung Myanmar 16 km về phía tây bắc, độ sâu chấn tiêu 10 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,7 độ, trong khi Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết động đất có cường độ 7,9 độ.
Động đất khiến tuyến cao tốc Yangon - Mandalay bị đứt gãy nhiều đoạn. Hành khách tại sân bay quốc tế Mandalay hoảng loạn ngồi sụp xuống đường băng khi rung lắc xảy ra. Một video cho thấy khung cảnh tan hoang bên trong phòng chờ của sân bay.
Đường phố Mandalay, Myanmar rung lắc dữ dội trong trận động đất ngày 28/3. Video: X/LimMn2
"Chúng tôi chạy ra khỏi nhà khi mọi thứ bắt đầu rung lắc. Tôi đã nhìn thấy một tòa nhà 5 tầng sụp đổ ngay trước mắt. Mọi người trong thị trấn chạy túa ra đường và chưa ai dám quay vào nhà", một nhân chứng ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar với dân số khoảng 2,5 triệu người, nói.
Quan chức Myanmar cho biết bệnh viện chính ở thủ đô Naypyidaw đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị thương. Bệnh viện 1.000 giường này đã bị quá tải, những người bị thương được điều trị ở con phố bên ngoài.
Thánh đường Shwe Phone Shein ở huyện Maha Aungmye, phía nam Mandalay, đổ sập khi các tín đồ đang cầu nguyện, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Tại thị trấn Taungnoo, vùng Bago, ít nhất ba người chết do sập nhà thờ Hồi giáo.

Những căn nhà bị sập do động đất ở Mandalay. Ảnh: AFP
Chính quyền Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 vùng bị ảnh hưởng nặng nhất gồm Sagaing, Mandalay, Magway, đông bắc bang Shan, Naypyidaw, và Bago.
"Chúng tôi đề nghị cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo càng sớm càng tốt", phát ngôn viên chính quyền Zaw Min Tun cho hay.
Chính quyền Myanmar rất hiếm khi kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ sau thiên tai thảm họa. Lời kêu gọi lần này cho thấy thương vong do động đất có thể ở quy mô lớn.
Tính đến tối 28/3, Myanmar ghi nhận 144 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.
Tòa nhà đang thi công ở quận Bang Sue, Bangkok bị sập do rung chấn từ động đất ở Myanmar ngày 28/3. Video: Khasod
Rung chấn cũng lan đến thủ đô Bangkok và miền bắc Thái Lan, cũng như tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và nhiều nước khác trong khu vực.
Tại Bangkok, các tòa nhà cao tầng rung lắc khiến hàng trăm người dân hoảng loạn chạy ra đường. Một công trình cao 34 tầng đang thi công ở quận Bang Sue đổ sập hoàn toàn. Phó thống đốc Bangkok cho biết 8 người thiệt mạng trong sự việc. Hơn 100 người mắc kẹt trong công trình này, bị coi là mất tích. Ngoài ra, một người thiệt mạng tại một địa điểm khác ở Bangkok.
Giới chức tuyên bố thủ đô Bangkok của Thái Lan là vùng thảm họa và Thống đốc Bangkok đã được giao nhiệm vụ điều phối nỗ lực ứng phó.

Người bị thương được đưa khỏi tòa nhà bị sập ở Bangkok. Ảnh: AFP
Động đất xảy ra khá thường xuyên ở Myanmar, nơi đã ghi nhận 6 trận động đất mạnh 7 độ trở lên trong giai đoạn 1930-1956, gần đường đứt gãy Sagaing kéo dài từ bắc xuống nam, theo USGS. Khu vực Mandalay dễ xảy ra động đất, nhưng vùng này nhìn chung dân cư thưa thớt và hầu hết các ngôi nhà đều là công trình thấp tầng.
Các chuyên gia cho biết tốc độ phát triển chóng mặt tại các thành phố của Myanmar, kết hợp với cơ sở hạ tầng xuống cấp và quy hoạch đô thị kém, cũng khiến các khu vực đông dân nhất nước này dễ chịu tác động của động đất và các thảm họa khác.

Mức độ rung lắc thể hiện tác động của rung chấn đối với con người, công trình. USGS xác định mức từ 4 đến dưới 5 là "nhẹ", nhưng các khu vực nằm ngoài khu vực vẫn có thể cảm nhận rung chấn. Đồ họa: CNN