Khi trẻ sốt nên theo dõi hạ nhiệt, bù nước, không quấn kín, nặn chanh hay đổ nước vào miệng lúc con co giật, không chườm đá, rượu hoặc cạo gió, cắt lể.
Con tôi 7 tuổi, ngày đầu sốt 38 độ, hôm sau 39-40 độ, đáp ứng với thuốc nhưng hết thuốc lại sốt cao, không nổi ban, không ho. Trẻ sốt bao nhiêu độ là nguy hiểm? (Minh Hiền, Bình Dương)
Khi trẻ bị co giật do sốt, nên đặt nằm nghiêng, nới lỏng quần áo, theo dõi các dấu hiệu về hô hấp; nếu bị tím tái, khó thở cần đưa đến bệnh viện.
Cục trưởng Y tế Dự phòng Phan Trọng Lân dự báo đỉnh dịch tay chân miệng năm nay có thể đến sớm, trong bối cảnh số ca nặng, nguy kịch tăng.
Cha mẹ theo dõi con sốt trong 3 ngày, chú ý chế độ ăn uống, nhận biết triệu chứng bất thường, giúp con phục hồi sức khỏe mà không cần uống thuốc kháng sinh.
Trẻ bệnh tay chân miệng sốt nhẹ dưới 38,5 độ C, loét miệng, hồng ban mụn nước lòng bàn tay chân, tỉnh táo, chơi, bác sĩ cho điều trị ngoại trú và kê toa thuốc.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) ghi nhận 420 ca tay chân miệng trong tuần qua, tăng gần gấp 4 lần so với trung bình một tháng trước.
TP HCMBé gái 28 ngày tuổi, ngụ Cà Mau, sau ba ngày sốt, nôn ói, ọc sữa, tiêu phân sệt có lẫn ít máu thì xuất hiện nhiều chấm xuất huyết da.
Từ đầu năm đến giữa tháng 3, TP HCM ghi nhận hơn 2.500 ca tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.
Thời tiết nóng ẩm thất thường, vi khuẩn, virus phát triển khiến trẻ dễ mắc bệnh tiêu chảy, hô hấp, tiêu hóa.
Không cho trẻ đến viện ngay khi bị sốt mà cần theo dõi ở nhà, kiểm tra nhiệt độ, bù nước, dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ.
Khi bé sốt, mẹ nên cặp nhiệt độ kiểm tra thay vì dùng tay sờ, nóng dưới 38 độ chỉ cần lau mát người trẻ và cho uống nhiều nước.
Bé trai Cà Mau bị tay chân miệng độ 4 nguy kịch, bác sĩ Nhi đồng 1 (TP HCM) hội chẩn qua hình ảnh từ xa và kịp chuyển viện.
Sốt 2-5 ngày; đau cơ, khớp, đầu; đau bụng, buồn nôn; phát ban; chảy máu răng, chảy máu cam, phân đỏ hoặc đen… là những biểu hiện sốt xuất huyết.
Khoảng 21% trẻ mắc bệnh tay chân miệng năm nay do EV71, là chủng virus dễ biến chứng nặng và gây tử vong.
Trẻ bệnh tay chân miệng điều trị tại 3 bệnh viện nhi ở TP HCM tăng cao từ đầu tháng 9, nhiều cháu phải nằm ghép giường.
Viêm não và viêm màng não giai đoạn nặng thường gây hôn mê co giật, không điều trị kịp thời dễ tử vong, di chứng.
Đặt trẻ nằm nghiêng, cha mẹ không nên cho ngón tay hay đồ vật vào miệng trẻ, đưa vào viện nếu bé co giật trên 5 phút.
Bác sĩ không khuyến cáo lau mát hạ sốt, không sử dụng nhiệt kế thủy ngân hay miếng dán đo nhiệt mà nên dùng nhiệt kế điện tử.
Khi trẻ lên cơn co giật do sốt cao, cha mẹ không nên cho ngón tay vào miệng bé mà đợi khi cơn giật qua thì để miếng khăn vào miệng bé để ngừa cơn giật tiếp theo.