Con tôi hơn 7 tháng tuổi, nặng 7,5 kg, cao 71,5 cm, hay bị táo bón, tôi cho bé dùng cốm vi sinh để cải thiện tình trạng nhưng vẫn không đỡ.
Nghiên cứu cho thấy có tới 60% trẻ dưới 6 tháng tuổi có triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Hậu quả khiến trẻ chậm lớn, quấy khóc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Con gái tôi 33 tháng, nặng 11,9 kg, cao 88,5 cm. Hàng ngày cháu đi nhà trẻ nên tôi không biết lượng ăn của con trên lớp thế nào, ở nhà sáng ngủ dậy cháu chỉ uống một cốc sữa 180 ml và chiều 16h30 thì ăn một bát cháo nhỏ.
Con gái tôi hay bị táo bón 2 ngày đi một lần, phân chắc. Tôi nấu khoai lang, nấu chung với bột (gạo tẻ, đậu đen, đậu xanh tôi rang lên và đem xay thành bột) cho bé ăn hàng ngày.
Con gái tôi 22 tháng tuổi, được 12,5kg. Bé uống nước, ăn rau nhiều, một chén cháo bao gồm 1 muỗng thịt/cá và 30g rau xanh. Tuy vậy bé vẫn táo bón, mỗi lần đi cầu rất khó khăn, hay kêu đau và không chịu rặn.
Dùng lá con khỉ (lá cây hoàn ngọc) giã lấy nước cốt, hòa với ít nước lọc uống hàng ngày, kiên trì một tuần liền sẽ đi vệ sinh bình thường trở lại.
Con gái tôi 2,5 tháng, 10 ngày mới đi đại tiện, mỗi lần đi toàn phải dùng thuốc thụt hậu môn.
Con tôi được một tháng rưỡi tuổi. Hai ngày nay cháu không đi vệ sinh, rặn mãi rồi khóc, đánh rắm cũng nhiều. Tôi phải làm sao? (Thúy)
Con nhà em 22 tháng, nặng 15kg, thường xuyên bị táo bón. Mỗi ngày cháu ăn hai chén cháo cùng với nhiều rau như mồng tơi, bó xôi...
Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội) vừa cấp cứu một cụ bà 76 tuổi ở Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên do táo bón lâu ngày, dẫn đến thủng đại tràng
Sau sinh 3 tuần, con tôi rất ít đi cầu, có khi 10 ngày mới đi một ít. Tình trạng kéo dài hơn một tháng. Tôi bơm hậu môn thì bé mới đi được ít phân. Rất mong bác sĩ tư vấn sớm giúp. (Hương)
Sáng mùng 1 Tết năm ngoái, cả nhà chị Thanh đôn đáo khi cô con gái 3 tuổi gào khóc trên bô. Mẹ ngồi ôm con dỗ dành, bố vội vàng phóng xe máy qua hiệu thuốc mua ống thụt.
Con em được hơn 4 tháng bị táo bón quá. Khi được một tháng, cháu bị viêm phế quản phổi nên phải điều trị kháng sinh hơn tháng.
Việc bơm hậu môn cho trẻ không có nhiều ý nghĩa trong điều trị táo bón. Sữa pha đặc quá, loãng quá đều gây bón. Cần tập trẻ ăn dần những chất có xơ.
Bé nhà tôi được 4 tháng rưỡi tuổi, ăn sữa ngoài là chủ yếu vì mẹ không đủ sữa. Trong tháng thì ngày cháu đi tiêu một lần, ngoài tháng thì đi đến 2-3, có khi 4-5 ngày một lần.
Con trai em được 18 tháng nặng 13kg dài 86cm. Không kể những tháng đầu gần như tháng nào cháu cũng tăng 0,5kg. Hiện cháu ăn cháo, bữa cháo nào cũng đủ 4 nhóm thực phẩm theo khuyến cáo.
Táo bón kéo dài dễ khiến trẻ chậm lớn, suy dinh dưỡng. Bố mẹ nên cho bé uống nhiều nước trái cây, ăn thực phẩm có nhiều chất xơ, tập thói quen đi tiêu điều độ.
Bé nhà tôi được hơn một tháng tuổi, nhưng 2,3 ngày nay không thấy đi đại tiện nên toàn phải thụt. Trong tháng cháu đi rất đều, nhưng được 20 ngày trở ra cháu lại thế.
Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, vỏ mã đề Psyllium chứa hàm lượng chất xơ và chất nhầy lớn, giúp nhuận tràng, ngăn ngừa và điều trị táo bón hiệu quả.
Viêm đại tràng và táo bón lâu ngày là các nguyên nhân chủ yếu gây bệnh trĩ. Ngoài ra, những người làm việc nhiều ở tư thế đứng hoặc ngồi, ăn nhiều chất kích thích, ít chất xơ... cũng có nguy cơ cao mắc bệnh.