Ngoài các tài sản kê biên, nguyên Cục trưởng Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng còn nợ 88 tỷ đồng trong tổng số 110 tỷ phải thi hành án.
Hơn 1.100 tỷ đồng phải thu hồi trong vụ Vinashin, 360 tỷ với vụ án Dương Chí Dũng hay 14.000 tỷ đồng tại vụ Huỳnh Thị Huyền Như đang khiến cơ quan thi hành án "đau đầu" vì tài sản kê biên có giá trị rất nhỏ.
Được thuộc cấp biếu nhiều quà cáp lúc còn là cục trưởng hàng hải, ông Dũng hôm nay bị buộc phải trả lại 150 triệu đồng khi hành vi tham ô của cấp dưới bị xử lý.
Do liên quan hành vi của 4 người bị cáo buộc tham ô khoảng 10 tỷ đồng khi sửa ụ nổi 83M, tử tù Dương Chí Dũng (cựu cục trưởng Hàng hải) đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa triệu tập đến tòa trong sáng nay.
Bác đề nghị đình chỉ vụ án của luật sư, tòa tuyên phạt cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng 15 tháng tù. Cộng với bản án trước đó, bị cáo phải chịu 17 năm 3 tháng tù.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định buộc thôi việc với ông Dương Chí Dũng (nguyên cục trưởng Hàng hải, Chủ tịch HĐQT Vinalines), 2 năm sau ngày ông này bị khởi tố.
Cho rằng án sơ thẩm tuyên tử hình cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng là có căn cứ, để phòng ngừa nạn tham nhũng, cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt.
Với niềm tin bản án phúc thẩm có lợi, cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng dù bị VKS đề nghị y án tử hình vẫn tỏ thái độ vui vẻ.
Nói lời sau cùng trước khi tòa ra phán quyết vào chiều 7/5, cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng và cựu tổng giám đốc Mai Văn Phúc đều khẩn thiết mong được minh xét tội danh bị cáo buộc để không "oan ức".
Cựu tổng giám đốc Vinalines Mai Văn Phúc khai bị chủ tịch HĐQT Dương Chí Dũng yêu cầu đảm bảo tiến độ mua ụ nổi 83M nếu không bị kỷ luật hoặc đề nghị cách chức.
Bất ngờ quay lại phần thẩm vấn, chiều 25/4, HĐXX phúc thẩm tập trung xét hỏi nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines Trần Hải Sơn về việc chia chác khoản lại quả 1,66 triệu USD như thế nào.
14h hôm nay, TAND Tối cao không ra bản án với 9 người kêu oan và xin giảm hình phạt trong vụ tiêu cực gây thiệt hại hơn 360 tỷ đồng tại Vinalines như thông báo mà bất ngờ quay lại phần xét hỏi.
Chiều nay, bị cáo Mai Văn Phúc (cựu tổng giám đốc Vinalines) cam đoan không tham ô 10 tỷ và khẳng định nếu tòa đưa ra bằng chứng thuyết phục sẽ sẵn sàng nhận "tội chết".
Cho rằng lời khai của bị cáo Trần Hải Sơn, người khai chia 20 tỷ đồng cho các sếp Vinalines có nhiều mâu thuẫn, các luật sư đề nghị hủy án sơ thẩm.
Chiều nay, cho rằng không có căn cứ xác định Dương Chí Dũng bị oan trong cáo buộc tham ô 10 tỷ đồng, đại diện VKSND Tối cao đề nghị tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án tử hình đã tuyên với cựu Cục trưởng Hàng hải này.
Dù nhập "đống sắt" vụn là ụ nổi 83M gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng, các bị cáo là cán bộ chủ chốt của Vinalines cùng đăng kiểm viên, cán bộ hải quan đều khẳng định đã làm đúng nhiệm vụ.
Sáng 22/4, cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng quả quyết "có trời đất chứng giám" không nhận 10 tỷ đồng và thấy "hối hận" không hiểu vì sao lại bỏ trốn khi biết tin bị khởi tố.
Theo chống án xin giảm hình phạt và kêu oan của cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng và nhiều thuộc cấp, ngày 22/4 TAND Tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét việc này.
Quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Sơn làm Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được đưa ra hôm nay, sau khi người tiền nhiệm đã nhận nhiệm vụ phòng chống bão lụt.
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó ban Nội chính Trung ương cho biết, sẽ thành lập tổ công tác liên ngành để điều tra lời khai của Dương Chí Dũng về người mật báo cho mình cũng như thông tin đưa tiền cho một Thứ trưởng.