Căn hộ Phú Mỹ Hưng liên doanh với Nhật 'cháy hàng' ở lần mở bán đầu

Hơn 300 căn hộ tòa nhà The Grande thuộc khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown (quận 7, TP HCM) nhanh chóng có chủ trong buổi mở bán ngày 25/2.

Sự kiện mở bán giai đoạn một căn hộ tòa nhà The Grande thuộc khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown được tổ chức vào sáng ngày 25/2 tại quận 7, TP HCM đã thu hút hơn 800 khách hàng đến tham dự.

Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, trước đó, có 1.539 người gửi thư đề nghị mua căn hộ. Sau quá trình xem xét, sàng lọc, công ty mời khoảng hơn 800 khách hàng tham gia sự kiện.

Do chỉ có khoảng 300 sản phẩm mở bán đợt này nên 800 khách hàng phải tham gia rút thăm ngẫu nhiên để tìm cơ hội chọn được một căn hộ trong dự án.

Nhiều khách hàng nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng đến mua nhà, trong đó đông nhất là khách Nhật Bản.

800 khách tham dự lễ mở bán căn hộ tòa nhà The Grande
 
 

Video toàn cảnh sự kiện mở bán căn hộ tòa nhà The Grande.

Ban tổ chức tiến hành rút thăm công khai để chọn ra những khách hàng may mắn được quyền chọn mua căn hộ. Mỗi người chỉ bỏ một lá thăm vào thùng và nếu trúng thăm thì họ cũng chỉ được mua một căn duy nhất.

Những khách may mắn trúng thăm đang thực hiện các thủ tục giao dịch như chọn sản phẩm, ký thỏa thuận đặt cọc giữ chỗ quyền mua căn hộ, thanh toán…

Căn hộ tòa nhà The Grande mở bán đợt này có giá 5-10 tỷ đồng (đã gồm thuế VAT, quỹ bảo trì và tiền sử dụng đất), tích hợp nhiều tiện ích cao cấp, trong đó có những hạng mục chưa từng xuất hiện ở các dự án trước đây của Phú Mỹ Hưng.

Chủ đầu tư đưa ra lịch thanh toán linh hoạt 50% giá trị hợp đồng trong 28 tháng. Tiếp đến người mua sẽ trả 45% giá trị hợp đồng khi nhận bàn giao căn hộ. 5% còn lại thanh toán khi nhận chủ quyền.

Những khách có nhu cầu vay vốn sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất từ khi ký hợp đồng đến lúc nhận nhà, tương đương 30% giá trị căn hộ mua.

Ngân hàng Viecombank chi nhánh Nam Sài Gòn là đơn vị bảo lãnh dự án và phối hợp với chủ đầu tư thực hiện chương trình ưu đãi lãi suất.

Chị Thanh Hằng (ngụ quận 7, TP HCM) cho biết, chị quyết định chọn mua căn hộ vì đây là dự án có nhiều điểm mới của Phú Mỹ Hưng, đem lại giá trị gia tăng cho cư dân. Chương trình thanh toán dài hạn cũng giúp người mua nhà lên kế hoạch cân đối tài chính hiệu quả.

Chỉ trong vòng 3 giờ, trên 300 căn hộ đã được khách hàng đặt cọc giữ chỗ quyền mua.

Ông Sawamoto - đại diện công ty Daiwa House Group từ Nhật Bản, đánh giá cao về tiềm năng thị trường bất động sản Việt Nam cũng như quy hoạch kiến trúc tổng thể của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Vì vậy công ty đã quyết định hợp tác với Phú Mỹ Hưng để phát triển mô hình nhà ở hiện đại nhiều tiện ích trong một không gian xanh, sạch đẹp.

Tòa nhà The Grande là một phần công trình thuộc khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown, nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Đây là khu phức hợp đầu tiên doanh nghiệp này hợp tác với 3 đối tác phát triển bất động sản hàng đầu tại Nhật Bản là Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group. Dự kiến căn hộ tại đây sẽ bàn giao vào quý II/2019.

"Yếu tố xanh là một trong những điểm nhấn đặc biệt tạo nên tổng hòa không gian thân thiện với môi trường và tạo cảm giác thoải mái cho cư dân. Trong tòa nhà có giếng trời đảm bảo đón ánh sáng và gió cho từng không gian", đại diện Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Midtown - dự án đầu tiên Phú Mỹ Hưng liên doanh cùng đối tác Nhật phát triển
 
 

Video căn hộ mang phong cách Nhật đầu tiên tại Phú Mỹ Hưng

Cư dân The Grande còn được tận hưởng không gian độc đáo của công viên hoa anh đào Sakura Park ở phía đối diện các tòa nhà, dọc theo bờ sông, lấy cảm hứng từ mùa hoa anh đào tại Nhật. Khi công viên hoàn thành sẽ có hàng trăm cây hoa có màu sắc, hình dáng giống anh đào, cụ thể là Singapore Sakura vì phù hợp với khí hậu Việt Nam. Nhiều cụm thiết kế điểm nhấn trên công viên này cũng mô phỏng từ hoa anh đào tạo tổng thể sinh động, thu hút. Đây sẽ là nơi để cư dân dạo bộ giống như ở Nhật vào mùa hoa nở rộ.

Dự án Phú Mỹ Hưng Midtown có chi phí đầu tư lớn nhất trong 3 năm qua của ông lớn bất động sản Nam Sài Gòn. Hầu hết vật liệu xây dựng đều là cao cấp và nhập khẩu từ châu Âu. Tất cả sảnh và hành lang trang trí như khách sạn 5 sao và mỗi sảnh có dấu ấn riêng. Hướng tới sự tối đa hóa nhu cầu của cư dân, dự án thiết kế với các tiện ích khép kín, đa dạng về loại hình dịch vụ giúp cư dân tiện dùng trong sinh hoạt hàng ngày mà không phải di chuyển xa.

Minh Trí

Bình luận
Ý kiến của bạn