Thứ tư, 8/2/2012, 15:59 GMT+7

'Mong Thủ tướng giải quyết tận gốc vụ Tiên Lãng'

Một ngày sau khi Văn phòng Chính phủ thông báo Thủ tướng sẽ chủ trì họp vụ Tiên Lãng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh quân khu 4 đã gửi tâm thư, đề nghị Thủ tướng giải quyết tận gốc, để rút kinh nghiệm cho cả nước.
> Liên chi hội thủy sản không đồng tình việc kỷ luật ở Tiên Lãng/ Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị / Thủ tướng sẽ chủ trì họp về cưỡng chế ở Tiên Lãng

*Bức thư của Tướng Thước gửi Thủ tướng

Trao đổi với VnExpress, tướng Thước cho biết, ngày 3/2, ông đã viết bức thư "vài góp ý về giải quyết vụ Tiên Lãng, Hải Phòng" gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi hoàn thiện, tướng Thước trực tiếp ra bưu điện gửi chuyển phát nhanh.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước hy vọng Thủ tướng sẽ nghiên cứu thư và trả lời cho dân rõ, giải quyết tận gốc vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh: Lê Hiếu.

Vị tướng già tin tưởng, thư đã đến tay Thủ tướng. "Tôi không yêu cầu Thủ tướng phải trả lời trực tiếp cho tôi mà chỉ mong Thủ tướng sẽ nghiên cứu, xem cụ thể vụ việc và trả lời dân bằng cách có quyết sách giải quyết đúng đắn, đảm bảo quyền và lợi ích của dân đồng thời cũng là lợi ích của đất nước", tướng Thước nói.

Về việc Thành ủy Hải Phòng đình chỉ công tác chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng để kiểm điểm trách nhiệm trong vụ cưỡng chế, thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn chiều 7/2, tướng Thước hoan nghênh nhưng vẫn chưa thỏa mãn.

Ông cho rằng, tuy chậm nhưng Hải Phòng đã có hành động tự kiểm điểm, đó là điều đáng mừng. "Tại sao phải một thời gian dài sau vụ cưỡng chế, sự bức xúc trong nhân dân rất lớn thì địa phương mới giải quyết hậu quả? Và rất nhiều lãnh đạo phát ngôn sai vụ việc vẫn không bị xử lý (như Phó chủ tịch UBND Hải Phòng Đỗ Trung Thoại)?", ông đặt câu hỏi.

Nguyên Tư lệnh quân khu 4 nhận định, một việc tày trời như thế không thể không có chỉ đạo của cấp cao nhất là thành phố Hải Phòng. Thế nên, việc kiểm điểm từ cấp huyện là chưa thỏa đáng.

Tướng Thước cho rằng mới chỉ kiểm điểm từ cấp huyện trở xuống là chưa thỏa đáng bởi một việc "tày trời" như thế không thể không có sự chỉ đạo của tỉnh. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo tướng Thước, trong cuộc họp, khi nêu tính chất của sự việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ nhận "thiếu sót", không có từ nào là "sai lầm". Điều đó chưa thể hiện được sự nghiêm trọng của vụ việc.

"Rõ ràng vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng, làm chưa đến nơi đến chốn, chưa đúng quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, không có tình, không minh bạch và vi phạm vấn đề quốc phòng an ninh (khi sử dụng quân đội tham gia cưỡng chế). Tôi mong rằng Thủ tướng sẽ giải quyết một cách triệt để vụ việc để làm bài học răn đe vì 70% các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai", tướng Thước nói.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 4, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 8, 9, 10. Trên diễn đàn Quốc hội, tướng Thước nổi tiếng là người thẳng thắn, có chính kiến trong các vấn đề thời sự nổi cộm.

Hoàng Thùy

Ngưỡng mộ ông vị tướng già của dân tộc.

"Tôi nói rõ với lãnh đạo tỉnh, nếu vài trăm tên địch thì chẳng cần xe tăng thiết giáp, chỉ trong vòng 15 phút tôi sẽ giải quyết ngay. Nhưng đây là dân quân (2 xã 2 đại đội), là dân. Đưa xe tăng ra bắn ai? " Đọc xong những lời này cháu thực sự ngưỡng mộ ông , vị tướng già của dân tộc. Cháu xin cảm ơn và kính chúc ông mạnh khỏe và có nhiều ý kiến đóng góp cho đất nước.

PHẨM CHẤT NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ

Đúng là bộ đội cụ Hồ có khác..cháu rất khâm phục bác, mong bác sức khỏe để có những đóng góp giúp dân, giúp nước./.

"Rơi lệ"

Đọc xong những lời tâm quyết của bác Thước, làm cháu thấy xúc động vô cùng. Những người lính của quân đội sẽ luôn sẵn sàng hy sinh vì đồng bào vì người dân tay lắm chân bùn. Lời của bác như khai thông được tất cả những u uất trong lòng cháu. Cảm ơn bác cho cháu thấy được sự cương trực và sáng suốt của một người lãnh đạo. Chúc bác sức khỏe và luôn minh mẫn để sẽ là tiếng nói mạnh mẽ của người dân lương thiện.

Lòng tự hào dân tộc

Chỉ là một người dân, nhưng đọc bức tâm thư của Trung tướng, lòng tự hào dân tộc tự nhiên trỗi dậy trong tôi. Tôi sẽ luôn tự hào là người dân Việt Nam nếu các cấp lãnh đạo chính quyền luôn lo nghĩ cho người dân như bức tâm thư của Trung Tướng. Chúc Trung tướng và Thủ tướng luôn luôn dồi dào sức khỏe!

Cần nhiều người như tướng Thước

Cần nhiều người như tướng Thước. Chúc bác luôn mạnh khỏe và sáng suốt để lớp trẻ noi theo

cảm ơn Trung tướng

Xin cảm ơn Trung tướng. Những lời của Trung tướng là điều mà mọi ngưòi dân đều rất mong đợi. Thật khó để làm được những điều như vậy nhưng còn có những người như ông thì còn nhiều hy vọng cho xã hội này. kính chúc Trung tướng khỏe mãi để nhân dân còn nhờ cậy dài dài.

Tôi rất xúc động.

Tôi rất xúc động, rớm nước mắt khi đọc thư của Ông, một sự kính trọng cao độ. Mong bức thư này được tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo công chúng.

NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ

Tướng Thước là hính mẫu người lính cụ Hồ. Người như thế cần phải được nhân rộng trên cả đất nước. Nếu tất cả cán bộ, công chức nước ta mà được như tướng Thước thì thật là vinh hạnh .

Cảm ơn ông

Đúng tinh thần 1 người lính, sự ngay thẳng và dũng mãnh của 1 vị tướng. Những vị Tướng như ông luôn xứng đáng tại vị trí cao nhất của sự tôn trọng! Việt Nam tự hào có những vị tướng như Ông! Xin cảm ơn Ông, công thần là người luôn dám nói đúng, nói thẳng và nói thật!

Vì lợi ích của Nhân dân - vì lợi ích của Quốc Gia

Đọc thư của Bác, cháu thấy rất thoã mãn. Mong rằng Thủ tướng sẽ giải quyết dứt điểm vụ này. Chúc Bác sức khoẻ.

một người lãnh đạo mẫu mực của dân

Cảm ơn Bác đã nói lên sự thật và góp ý rất chân thành với Thủ Tướng ! Nếu tất cả những vị lãnh đạo đều như Bác thì dân ta sẽ đỡ khổ nhiều lắm

Như vậy mới là đúng

Việc xử lý các tình huống, điểm nóng như ở Tiên Lãng cũng như 2 trường hợp Trung tướng nêu đều đã có trong giáo trình đào tạo cán bộ Lãnh đạo các cấp cả rồi, không hiểu tại sao Lãnh đạo Tiên Lãng lại không đem ra mà dùng nhỉ. Toàn là kinh nghiệm quý báu được Đảng ta đúc kết từ thực tiễn trong nhiều năm qua đó. Không lẽ mấy ông ở Tiên Lãng chưa được đào tạo hay sao ? Khó hiểu quá

niềm tin

Đọc bài của trung tướng Nguyễn Quốc Thước tôi thấy xúc động quá, bác đúng là người lính mà nhân dân đã dặt cho " Anh bộ đội cụ Hồ" hết lòng vì dân vì nước . Kính chúc bác KHỎE để có thêm nhiều ý kiến hay đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước VN ngày một giàu đẹp hơn

Tướng quân đội và tướng của lòng dân!

Thật xúc động và cảm phục tấm lòng của trung tướng. Những tiếng nói đích thực của người cộng sản già mang đến niềm tin và hy vọng hơn. Xin được cảm ơn trung tướng!

Cám ơn

Cảm ơn những người dám nói lên sự thật

Cảm ơn ông - người lính trung thành của Đảng của dân

- Cảm ơn đóng góp của vị lính già, cảm ơn quí báo đã đăng tải bức thư tâm huyết của ông !

Một Tấm Lòng!!!

Đó mới chính là cái tâm của người lãnh đạo. Kính chúc bác nhiều sức khỏe!

Trung tướng thật cừ

Trung tướng thật sáng suốt. Cháu cũng nghĩ chú Vươn ko thể đi tù được

NGƯỠNG MỘ

Tôi cũng là người lính, Tướng Nguyễn Quốc Thước là người tôi ngưỡng mộ từ lâu... Cảm ơn ông đã lên tiếng... Xã hội ta vẫn còn rất rất nhiều người nhìn ra lẽ phải...

Hoan nghênh trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Những lời tâm huyết của trung tướng gởi cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dạy cho những quan chức đã và đang lợi dụng chức vụ và quyền hạn để nhũng nhiễu người dân. Tôi cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam mong rằng bộ máy lãnh đạo đất nước sẽ có nhiều cán bộ thực sự tâm huyết với sự phát triển bền vững của đất nước. Chúc cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải quyết vấn đề này một cách thấu tình đạt lý đồng thời từ bài học này mà đảng và nhà nước có những đấu tranh loại bỏ những ung nhọt đang len lỏi và phát triển trong một số bộ phận cán bộ tha hóa về đạo đức và lối sống để người dân chúng tôi thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Xin cám ơn và chúc cho trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhiều sức khỏe

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao