E-mail
Bản In
coi thường sinh mạng con người...
22 mạng người ai chịu trách nhiệm? Lần nào đụng chuyện cũng rút kinh nghiệm, biết là năm nào mà chẳng có thiên tai lũ lụt, rút đến bao giờ đây? 2 giờ thì làm gì được?
Lũ nhân tạo mới ghê
Thế này là các nhà máy họ được phép xả lũ báo trước tối thiểu 2 giờ đấy chứ. Kể ra cũng đúng thôi, các nước giầu tiên tiến còn không kiểm soát được 100% mưa lũ nữa là Việt Nam.
Hầu hết chúng ta đều không trong nghành nên cũng không thể biết rõ vấn đề. Ví dụ như tôi nghĩ sao người ta không tích lũ và xả nó hàng ngày, mỗi ngày một ít trong phạm vi không gây lũ nhân tạo nhỉ? Hay là việc đó quá tốn kém vì phải vận hành cửa xả hàng ngày.
lỗi của tư vấn
Lỗi này do ông thiết kế tư vấn thủy điện không biết cách phòng trừ khả năng cắt lũ của hồ chứa
Xả lũ có định hướng chủ động
Hệ thống sông ngòi miền Trung có độ dốc lớn nên nước tập trung thường gây lũ lớn và ngập lụt ở thung lũng và đồng bằng ven biển.
Trong những đợt mưa lớn kéo dài người dân đã phải chật vật chống chọi thiên tai phải oằn lưng thêm vì doanh nghiệp gây hoạ xả lũ tạo nên cộng hưởng tai ương. Hình tượng lũ chồng lên lũ rõ nét hơn bao giờ hết.
Khổ nạn, thiệt hai nhân mạng, tài sản hoàn toàn trút lên vai nhân dân, nhiều nhất vẫn là nông dân nghèo khổ.
Về lâu dài, nhà nước cần phải có quy định bắt buộc các đơn vị quản lý và khai thác nguồn lợi thuỷ điện phải xây dựng các hệ thống kênh phân lũ, thoát lũ có định hướng sang các vùng ít thiệt hại hoặc sông suối lân cận để tránh thiệt hại hoặc giảm nhẹ mức độ thiệt hại cho nhân dân.
Chế tài đi kèm để doanh nghiệp tự giác, nghiêm túc thực hiện là quy định rõ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công tác xả lũ gây ra thuộc về doanh nghiệp. có như vậy thì doanh nghiệp mới có được ý thức đầy đủ của việc điều tiết, vận hành làm sao gây tổn thất nhỏ nhất.
Thương lắm miền Trung
22 người đã chết rồi đấy, thương lắm miền Trung ơi
Ý kiến
Theo cá nhân tôi nghĩ, hồ tích nước thuỷ điện cần có kế hoạch xả lũ được phân tích và theo dõi sát sao.
Vào mùa mưa bão của miền trung, lượng mưa trung bình hàng năm các vị có chuyên môn đều đã nắm được, vậy mức nước trong hồ luôn phải ở thấp hơn mức cao nhất sao cho khi có mưa lớn cũng không cần thiết phải xả lũ gấp gây lụt ở vùng hạ lưu như hiện nay.
Khi con người xây đập ngăn dòng chảy tự nhiên thì đã làm biến đổi sự cân bằng tự nhiên, vậy đi kèm theo đó cần có các biện pháp chủ động phòng tránh trường hợp mưa lớn dấn đến phải xả lũ đột ngột. Và trong trường hợp đó, các vị thậm chí có thể báo trước việc xả lũ 24 tiếng thay vì 2 tiếng như hiện nay.
( Lê Sáng )
Lợi ai mà hại dân
Mấy năm gần đây thủy điện mọc lên nhanh như những cánh rừng gục xuống,Ai cũng hiểu là điện rất cần cho đời sống, nhưng có gì cần hơn là chính sự
sống. Kinh doanh thủy điện, cũng như bao ngành kinh doanh khác là mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, nhưng vì lợi nhuận mà hy sinh bao mạng sống của người khác thì quá ác.
tại sao?
tại sao xả nước ở các hồ thuỷ điện lại k tính toán đến thời tiết nhỉ ??
Kêu ai giờ
Lúc khảo sát thì các bác nói là không ảnh hưởng, không tác động, bây giờ xả nước về như thế thì ai chịu trách nhiệm? vật chất đền được nhưng sinh mạng con người thì sao? ai chịu trách nhiệm? đành rằng là thiên tai nhưng phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ.
2 giờ thôi sao?
Xả lũ mà báo trước có 2 tiếng thì chạy đi đâu, làm gì cho kịp?
- TP HCM xây 2 cầu vượt để giảm ùn tắc (23/02)
- Nữ sinh bị rạch mặt được giám định thương tật (23/02)
- Hành trình đến với các thánh địa Phật giáo (23/02)
- Những nẻo đường Việt Nam
(23/02) - Hội An dịu dàng
(23/02)
- Miền Bắc trở lạnh (09/11)
- Bổ nhiệm 2 phó tổng thanh tra Chính phủ (09/11)
- Cú thoát chết của tài xế bị xe container đâm trượt (09/11)
- Ùn xe kéo dài 3 km trên tỉnh lộ (09/11)
- Bộ Giao thông ủng hộ quan điểm đổi giờ của Hà Nội (09/11)
- Lũ miền Trung chia cắt quốc lộ 1A (08/11)
- Người đàn ông chở khách miễn phí qua đường ngập lũ (08/11)
- Hàng trăm hành khách mắc kẹt do ngập lũ (08/11)
- Cố đô Huế ngập sâu
(08/11) - Miền Trung chìm trong mưa lũ (08/11)
- Áp thấp gây mưa lớn ở miền Trung (08/11)
- Đấu đầu xe khách, 2 thanh niên thiệt mạng (08/11)
- TP HCM chưa tăng phí trông giữ xe (08/11)
- Giá vé tàu Tết tăng cao nhất 39% (08/11)
- Xe khách bị hất tung lên và bốc cháy (08/11)
![]() |
- Bố Phó giám đốc Sở mất, báo tang bằng văn bản
- Nữ sinh tố bị bạn gái rạch mặt
- 'Cấm trông giữ xe, cả thủ đô hưởng lợi'
- Xe Piaggio LX bốc cháy khi đang chạy
- Xe tải tông hai xe máy, vợ chồng chết thảm
- Vợ chồng mới cưới bị tàu hỏa kéo lê
- Cô dâu chú rể náo loạn vì cháy nhà hàng
- Xe Mercedes bốc cháy, cầu Chương Dương tắc nghẽn

- Xe khách nhốt cảnh sát giao thông
- Dịch vụ nhạy cảm bị đưa vào tầm ngắm





















VnExpress tuyển dụng
Lời cam kết còn đâu
Vẫn chưa thấy trách nhiệm của những nhà máy điện đâu cả, ai sẽ là người bù đắp những thiệt hại cho dân,.....