E-mail
Bản In
Thất Vọng
Ta có thể thấy vì sao Hải Phòng có rất nhiều giang hồ. vì đội ngũ thực thi pháp luật ở Hải Phòng quá kém, dẫn đến giang hồ Hải Phòng xem thường, tạo thành thói quen và dần dần trở thành người xấu. Giống như cha mẹ cưng chiều con cái và không biết dạy con thì khi lớn lên con cái của họ cũng sẽ thành giang hồ. Trong cái xui xẻo là chuyện buồn, nhưng cũng từ đó để ta có thể biết được sự yếu kém của những người đang đứng vai trò bảo vệ pháp luật ở Hải Phòng.
Ý kiến
Cán bộ Viện khoa học hình sự bảo không nguy hiểm thì cho các bác ấy hứng đạn thử xem. Tôi nghĩ do các bác chỉ ngồi ở trên Viện có bao giờ ra thực địa trấn áp tội phạm đâu mà biết.
Qua yeu kem
La mot thieu sinh quan , sau do duoc huan luyen tro thanh mot trinh sat ngoai tuyen nen cac loai vu khi ( xin tam goi la ca nhan ) toi deu hieu duoc muc do sat thuong cua no . Vi du nhu sung hoa cai neu khoang cach la 300 m thi muc do sat thuong la bang kg .... Toi kg muon noi ve dieu nay nhieu ma chi dat cau hoi vi sao voi hon 100 canh sat , bo doi co day du moi phuong tien trong tay ma de 6 binh si bi thuong va 3 doi tuong thi tron thoat ?????Hay xem lai kha nang cua luc luong cong an.
ĐÃ ĐẾN LÚC CHÍNH QUYỀN PHẢI CÓ BIỆN PHÁP
Trong tuần qua liên tục xảy ra việc : công dân dùng vũ khí tự chế hoặc vũ khí quân dụng chống người thi hành công vụ. Cơ quan nhà nước cũng không thể để cho việc người dân dùng vũ khí chống lại người thi hành công vụ. Vụ việc cho đến nay đã đến mức báo động, một kẻ ăn chơi với đòi hỏi trác táng mà cũng dùng lựu đạn ném CA thì quá lắm, một xã hội đen dùng súng hoa cải canh và bắn cố sát vào khe hở áo chống đạn để giết một chiến sỹ công an thì không thể chấp nhân được. Kỷ cương pháp luật cần phải chấn chỉnh một cách quyết liệt, nội bộ chính quyền nhà nước cũng phải nghiêm túc giáo dục cán bộ chấp pháp, chấp chính phải nghiêm túc, trung thực, thân dân và vì dân. Trong những năm qua chúng ta không chú trọng kiểm tra, một số cán bộ chính quyền đã xử lý không minh bạch những vấn đề thuộc về quyền lợi của nhân dân khiến xảy ra nhiều uất ức đến nổi người dân liều mạng. Nhiều địa phương vì bảo vệ các danh hiệu như khu phố văn hóa , xã phường văn hóa mà dấu giếm , bao che các lọai tội phạm, các sai trái, gây bất bình, bất công trong nhân dân, lâu dần các lọai tội phạm coi thường kỷ cương pháp luật, mà cán bộ cũng coi thường , lơ là việc quản lý , nên những việc xảy ra như hiện nay là tất yếu. Nhưng đó là lời cảnh báo. Rất mong Nhà Nước quan tâm sửa đổi.
Cần rèn luyện tinh thông lực lưọng an ninh
Nói gì thì nói nhưng chúng tôi cảm thấy lo lắng đối với việc bảo vệ an ninh của CA TP Hải Phòng. Có thể nói chúng ta đã đem "đại bác để bắn chim sẻ " nhưng chim sẻ vẫn thoát còn chúng ta phải nói là đã thiệt hại nặng nề. Đây là bài học đắt giá để lực lượng an ninh cần rèn luyện tính chuyên nghiệp cao hơn nữa, khôn ngoan hơn nữa.
Cần xác định trình độ và trách nhiệm
"Đã có lần quá bức xúc tôi phải "cãi" với cán bộ Viện khoa học hình sự về tính chất, mức độ nguy hiểm của súng hoa cải, súng bút, nhưng cũng không đem lại kết quả gì. Theo quan điểm của họ, đây không phải là vũ khí quân dụng nguy hiểm". Mấy năm qua, súng "hoa cải" nguy hiểm thế nào? Có bác nào phản biện từng hối hận về những lời phát biểu như trên.
Vũ khí nguy hiểm
Tôi đồng ý với nhận định của Giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về mức độ nguy hiểm của súng hoa cải ( người Nam gọi là súng đạn chài ) . Viên đạn của súng hoa cải bao gồm nhiều viên chì nhỏ , trên đổ sáp và dưới là thuốc nổ và gắn kíp nổ . Do cấu tạo của viên đạn nên người sử dụng có thể thay đổi loại chì bi để phù hợp khi sử dụng . Tính sát thương của loại đạn này cao hay thấp tùy thuộc vào loại chì bi sử dụng trong viên đạn . Loại đạn hoa cải có 9 viên chì bi có thể hạ sát một con heo rừng trên 100 kg . Phân tích như vậy để thấy mức độ nguy hiểm của loại súng này và nhà chức trách cần xếp loại tội phạm dùng súng này tương tự như tội phạm dùng các loại vũ khí quân dụng khác . Tránh trường hợp lách luật để tàng trữ và sử dụng súng trái phép gây mất an ninh cho người dân .
Hậu quả tất yếu.
Khi mà chúng ta không có những đánh giá đúng đắn về mức độ nguy hiểm của súng hoa cải và chưa có những chế tài đủ mạnh thì không khác gì chúng ta buông lỏng việc quản lý và hậu quả là đã có nhiều người chết và bị thương. Việc cán bộ Viện khoa học hình sự không có phản ứng gì trước sự cảnh báo của GD Công an hải phòng thì thật vô trách nhiệm. Chúng ta cần đưa ra các chế tài nhằm cấm hẳn những vũ khí sát thương
Đ/C CA hoàn toàn có lí
Cố một sự thật là một số vị có tham gia hoạch định chính sách pháp luật và khung xử phạt quá quan liêu và xa rời thực tế dẫn tới hậu quả khôn lường . đó là làm cho kẻ tội phạm tăng về số lượng ,tính manh động . Khung xử phạt phai làm cho kẻ cố tình vi phạm phải lãnh hậu quả năng đến mức khuynh gia bại sản hay vĩnh viễn không còn tồn tại trong xã hội. Nói hình tượng xưa là chu di cửu tộc thì xã hội sẽ bình yên ngay .Có như vậy những người thi hành công vụ mới không bị hy sinh như vừa qua
Pháp luật như là vacxin vậy mới có tác dụng
Theo tôi không thể bó hẹp pháp luật khô cứng quá; Hành lang pháp luật phải được bổ sung thường xuyên theo tình hình xã hội; Chúng ta phải coi pháp luật như là vacxin bảo vệ con người vì vậy khi có loại tội phạp mới thì cần có pháp luật mới ngay thì mới ngăn chặn được tội phạp không để nó phát triển rộng được chứ. đáng số khi có nhiều vụ tội phạm dùng loại súng bắn hoa cải hay cái gì nguy hại tới con người phải đưa vào pháp luật ngay làm sao phải đợi tới ngày 1/1/2012 chứ; Khi nghe đồng chí Giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nói "Đã có lần quá bức xúc tôi phải "cãi" với cán bộ Viện khoa học hình sự về tính chất, mức độ nguy hiểm của súng hoa cải, súng bút, nhưng cũng không đem lại kết quả gì". Đúng thật là Viện khoa học hình sự bảo thủ quan liêu chậm chạp quá không quyết đoán gì.
Trách nhiệm của ngài Giám đốc?
Sau vụ việc xảy ra, tôi thấy ngài Giám đốc CA Hải Phòng lên 2 bài báo liền. 2 bài đều có nội dung đổ thừa trách nhiệm cho những người khác. Theo tôi, mức độ vụ án trở nên nghiêm trọng như vậy, cũng cần phải xem lại trách nhiệm và năng lực chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh. Không thể khi xảy ra rồi mới quy kết này nọ, nhất là những bài trước thấy chính tay Đại tá Đỗ Hữu Ca cầm loa chỉ huy cuộc vây ráp.
trách nhiệm người đứng đầu
nói cho cùng, đất Cảng vẫn là nơi giới giang hồ hoạt động mạnh nhất, vì sao???
bởi vì không có một biện pháp đủ mạnh, tại sao ở nơi khác người ta làm rất tốt điều đó mà Hải Phòng thì lại không? trách nhiệm đó trước hết phải hỏi giám đốc Sở Công an. thật buồn là khi văn hoá từ chức ở nước ta chưa nhiều nên những người như vậy họ vẫn còn có tình bao biện và rồi hậu quả là còn rất nhiều mạng người nữa sẽ chết bởi vì sự tham quyền, cố vị, tắc trách của họ.
- Hai tay hai súng hạ gục 'đại ca' trường gà
(09/01) - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên từng bị đe dọa (09/01)
- Thiếu tá công an trọng thương vì bị ném lựu đạn (08/01)
- Bị bắt sau 10 phút trộm xe Air Blade (08/01)
- Giám đốc Công an Hải Phòng không hài lòng về vụ cưỡng chế (08/01)
- Bắt cóc trẻ em tống tiền tiêu Tết (08/01)
- Châm lửa đốt vợ, hại chết con (08/01)
- Những vụ án rúng động ở đất Cảng (08/01)
- Nam sinh cầm mã tấu truy sát người (08/01)
- Nổ mìn tại nhà Giám đốc Công an tỉnh (08/01)
- Bắt giữ bà chủ hành hạ dã man osin (07/01)
- Cướp điện thoại mang đi cầm rồi đưa biên lai cho nạn nhân (07/01)
- 'Vụ nổ súng ở Hải Phòng ly kỳ hơn phim hành động' (07/01)
- Những ngày trong 'địa ngục' của nữ osin (07/01)
- Bẫy buôn người của đôi nhân tình (07/01)
- Người mẫu, diễn viên bán dâm giá 1.500 USD
- 200 người vây 3 cảnh sát giao thông tại Văn Giang
- Đội nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên ở Việt Nam

- Trải lòng của nữ sinh viên bán dâm 2 triệu đồng

- Nước mắt của vị tướng công an
- Đường dây nữ sinh viên bán dâm giá 2 triệu đồng
- 'Mua' nữ sinh viên để 'giải đen'
- Hàng trăm cảnh sát vây bắt tội phạm truy nã

- Vụ cựu Chủ tịch Vinalines bỏ trốn: Xem xét có lộ thông tin điều tra

- Trưởng công an xã tự nổ súng vào bụng
| Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình |
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|


















VnExpress tuyển dụng
Dễ ẸC
Có khó gì đâu cứ giao quyền cho GD CA Tỉnh,nếu tỉnh nào mà để xảy ra tình trạng giang hồ làm loạn không triệt phá từ trong trứng nước thì cách chức GD CA tỉnh ngay.