E-mail
Bản In
Giấc mơ có tên Ô tô
Ô tô là phương tiện an toàn cho tính mạng và sức khỏe hơn nhiều so với xe gắn máy, ngồi trên ô tô sẽ thấy rõ điều đó, nhưng không hiểu sao ô tô lại bị tìm mọi cách để hạng chế, nói lí do tắt đường là không đúng vì đường chỉ tắt ở 2/63 tỉnh thành mà thôi.
Nhiều thuế, nhiều phí đến mức vô lí như vậy xin các nhà chức năng xem xét lại.
Do giá và chi sử dụng xe tăng cùng với khó khăn kinh tế
Trong bối cảnh khó khăn về kinh tế thế này cộng với chi các loại thuế, chi phí sử dung ô tô tăng lên thì nhiều trót mua xe đã phải bán đi nói gì chuyện mua xe mới. Theo đà này phải hết 2012 thị trường ô tô mới có thể sôi động trở lại.
Khả thi
Cũng nên thông cảm và cám ơn đến bộ trưởng Đinh La Thăng, ông đã tham mưu đưa ra 1 phương sách đúng đắn làm giảm tải giao thông gây ùn tắc nghiêm trọng. Với những người có ít tiền cũng nên đi xe công cộng cho đỡ tốn kém, đồng thời tích lũy được vốn . Với người nhiều tiền nên đóng góp nhiều cho nhà nước và nhân dân.
NHÌN THÈM QUÁ!
KHÔNG BIẾT BAO GIỜ ĐƯỜNG XÁ HẾT ẮCH TĂC VÀ GIẢM THUẾ ĐỂ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ NÓNG TRỞ LẠI!
mua xe làm gì
Những người giàu thì họ đã có xe con hết rồi, còn người có thu nhập trung bình thì không đủ tiền mua xe con. Như tôi thì không biết mua xe con để đi đâu khi mà xe máy của tôi mỗi năm cũng chỉ chạy tối đa 5000 km.
mục tiêu giảm bớt xe cá nhân của Nhà nước ta đã bắt đầu thu được kết quả khả quan
Theo tôi, một lý do nữa vô cùng quan trọng trong việc người dân tạm dừng mua xe là gần đây nhiều xe ôtô kể cả xe xịn, mới bị cháy mà các cơ quan chức năng chưa tìm ra (hoặc chưa công bố) nguyên nhân gây cháy xe khiến người dân hoang mang, không muốn mình lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Như vậy có thể nói, mục tiêu giảm bớt xe cá nhân của Nhà nước ta đã bắt đầu thu được kết quả khả quan.
Đúng như mục đính của Bộ giao thông là hạn chế xe
Hạn chế được xe đúng như ý của bộ thì nghành ôtô phải chịu thất thu thôi, chứ còn tăng thuế + phí mà nghành ôtô vẫn bán xe ầm ầm doanh số vẫn tăng thì chính sách đưa ra có tác dụng gì, tạm thời kinh doanh ôtô chết cũng như BDS rồi sau đó bộ mới đưa ra cứu nghành ôtô giống như đang tìm cách cứu TT BDS này. muốn nghành ôtô Vn phát triển thì nên tìm phương án khác, ta có thể làm đường rộng rồi đặt nhiều trạm thu phí hơn một chút, hoặc tăng phí cầu đường .v.v.có như vậy dân vẫn mua ôtô nghành ôtô vẫn sống, nhưng dân sẽ đắn đo và hạn chế đi vì sợ phí cầu đường, mà nếu dân vẫn đi thì ta có tiền cầu đường nhiều để mở đường và sửa chữa...
giảm tăng trưởng
Có lẽ các bác bên bộ giao thông đang muốn giảm tăng trưởng nên mới đưa ra những chính sách như: phí trông xe, thuế và phí lưu hành.. Thay vì qui hoạch thành phố và giáo dục người dân hiểu thêm và sâu về luật giao thông cũng như ý thức giao thông thì các bác ấy lại cấm tiệt, cấm không còn được phép lưu thông thì bảo làm sao mà đường ko thông? hè không thoáng?? Theo ý kiên của tôi nên tìm ra biện pháp hợp tình, hp lý và mang lại lợi ích thực sự cho dân chứ những biệnphápnhư hiện nay chỉ béo mấy bác thầu trông giữ xe mà thôi.
- 'Cân nhắc điều chỉnh giá bán than cho điện' (24/02)
- ‘Việt Nam thiếu ngân hàng trụ cột quốc gia’ (24/02)
- Vàng lên 45,25 triệu đồng một lượng (24/02)
- Sách cổ bằng vàng giá hơn 2 tỷ đồng
(24/02) - Đà Nẵng trần tình về mất 'ngôi vương' (23/02)
- Bàn 'thuốc' trị loạn giá gas (23/02)
- Hà Nội, TP HCM tăng hạng về năng lực cạnh tranh (23/02)
- Giá vàng trong nước tăng 300.000 đồng (23/02)
- Siêu lừa qua thẻ cào (23/02)
- Ngân hàng Nhà nước lên tiếng vụ Sacombank (23/02)
- Toàn cảnh vụ thâu tóm Sacombank (23/02)
- Eximbank được giao tăng trưởng tín dụng 17% (22/02)
- 'Sẽ mở đường bay thẳng Việt Nam từ Mauritius' (22/02)
- Bác tin đồn ngừng bán xăng sinh học (22/02)
- EVN nợ PetroVietnam gần 12.000 tỷ đồng (22/02)
























VnExpress tuyển dụng
Chớ vội mừng
Các nhà quản lý chớ vội mừng. Một quốc gia phát triển ko thể đi xe đạp hoặc xe máy được. Hãy suy nghĩ rộng hơn, hãy chống ùn tắc bằng cách di dân ra khỏi nội đô càng nhanh càng tốt. Làm thế nào để di dân thì các ông tự biết mà.