Thứ ba, 20/12/2011, 00:03 GMT+7

Nhân viên ngân hàng lo thưởng Tết giảm

Siết tín dụng, lợi nhuận không như dự kiến, nhiều nhân viên ngân hàng lo mức thưởng Tết năm nay sẽ giảm. Lãnh đạo các nhà băng thì cho biết sẽ giữ ổn định.
> Doanh nhân cầm nhà lo thưởng Tết
> Có lãi cũng dè dặt thưởng Tết
> Trả lương bằng bánh, bột ngọt

Anh Ngọc, nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần trên phố Thái Hà (Hà Nội) nhận định, thưởng Tết năm nay chắc sẽ thấp hơn các năm trước. Bởi anh là nhân viên bộ phận thu hồi nợ, thưởng Tết của anh được chia tỷ lệ với số nợ thu hồi được, cộng thêm vài tháng lương. "Nhưng năm nay, tình hình khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp, người dân không trả nợ đúng hạn, nợ xấu không thu hồi được nên thưởng Tết chắc sẽ thấp", anh Ngọc lo lắng nói.

Nhân viên ngân hàng nơm nớp lo thưởng Tết. Ảnh: Lệ Chi

Các năm trước, thưởng Tết tại đơn vị anh thường là 5 tháng lương, cộng thêm khoản tỷ lệ nợ đòi được. Thế nhưng, năm nay tình hình khó khăn, có những nhân viên chỉ đòi được 4-5 tỷ đồng, gần như mất luôn thưởng Tết.

Một nhân viên tín dụng của Techcombank cũng bộc bạch, năm trước anh được thưởng 3 tháng lương. Thế nhưng, khi nghĩ về mức thưởng tết năm nay anh không giấu sự lo lắng. Năm nay nhà băng siết chặt việc tăng trưởng tín dụng nên phần lớn nhân viên bên mảng này phải chuyển sang làm thêm mảng phát hành thẻ. "Thưởng Tết năm nay sẽ căn cứ trên sản phẩm thẻ mà từng nhân viên đã tiếp cận khách hàng. Vì thế, chắc chắn số tiền thưởng sẽ bị giảm so với năm trước", anh nói.

Những nhân viên thuộc ba ngân hàng hợp nhất cũng có chung tâm lý. Chị Thanh, nhân viên ngân hàng mới hợp nhất từ SCB, Ficombank và Tín Nghĩa chia sẻ, đến thời điểm này, chưa có thông tin gì về thưởng Tết từ phía lãnh đạo. Song theo dự đoán của chị, năm nay, có thể thưởng Tết sẽ thấp hơn các năm trước do khó khăn chung của toàn ngành ngân hàng.

"Hơn nữa, ngân hàng em thưởng rải rác trong năm chứ không chỉ tập trung vào dịp Tết, nên cũng không mấy bất ngờ nếu mức thưởng thấp hơn so với năm ngoái. Năm nay việc kinh doanh, phát triển tín dụng, huy động của toàn ngành đều gặp khó", chị Thanh nói.

Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo của SCB cho biết, tuy năm nay tình hình kinh doanh gặp khó khăn nhưng nhà băng sẽ cố gắng không để mức thưởng của nhân viên bị giảm sút. Bởi theo ông, việc thưởng Tết bao giờ cũng phải đúng với những gì nhân viên cống hiến, và tuỳ vào vị trí công việc. "Tuy nhiên sẽ khó có chuyện mức thưởng cao vọt hơn những năm trước, nhưng cũng không có chuyện quá thấp", ông nhấn mạnh.

Với những nhà băng kinh doanh tương đối khả quan thì việc giữ mức thưởng Tết cho nhân viên bằng hoặc cao hơn năm ngoái không phải chuyện quá sức. Theo ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch LienvietPost Bank, thưởng Tết Nhâm Thìn của đơn vị này có thể vẫn tương đương, thậm chí cao hơn so với năm ngoái. Lý giải cho mức thưởng khả quan, ông Hưởng cho hay năm 2011 ngân hàng này kinh doanh khá tốt. Không tiết lộ con số cụ thể, song lãnh đạo nhà băng này thông tin, đến tuần sau bắt đầu lên danh sách và có con số thưởng cụ thể đối với từng cán bộ, nhân viên.

Một lãnh đạo của Ngân hàng Á Châu cũng cho biết, việc thưởng Tết cho nhân viên đã được nhà băng lập trình sẵn thông qua hệ thống tính điểm bằng máy. Đến 31/12, hệ thống sẽ chốt mức thưởng dựa trên sự đánh giá bằng thang điểm. "Năm nay có thể mức thưởng cũng tương đương năm ngoái chứ không thua kém", ông này bật mí.

Tại ngân hàng Nam Á, theo chia sẻ của một lãnh đạo cấp cao, hiện nhà băng vẫn chưa quyết toán cuối năm nên chưa thể công bố mức thưởng Tết được. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết, năm ngoái nhà băng thưởng Tết cho nhân viên khoảng 2 tháng lương, đây là quỹ phúc lợi của ngân hàng dành cho các nhân viên của mình. Năm nay, với tình trạng kinh tế khó khăn chung, nhưng Nam Á cũng sẽ cố gắng giữ được mức thưởng như năm trước.

Mặc dù chưa làm bản báo cáo thưởng Tết Nhâm Thìn nhưng theo bà Ngô Kim Huệ, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín (TRUSTBank), năm nay việc thưởng Tết cho nhân viên cũng trong xu hướng tốt, chắc chắn sẽ không để cho nhân viên than phiền.

Một số ngân hàng "ông lớn" như Agribank, Vietinbank, dù chưa có thông báo thưởng cuối năm cụ thể gửi đến nhân viên, song các lãnh đạo cũng cho hay mức thưởng sẽ không chênh lệch nhiều so với năm trước.

Riêng với các ngân hàng ngoại, cơ chế thưởng thường rải rác trong năm và chỉ áp dụng cho năm tài chính chứ không căn cứ theo Tết nguyên đán. Vì thế, việc hồi hộp, lo lắng chờ tiền thưởng gần như không có. Một nhân viên của ngân hàng HSBC cho biết, dịp Tết nhân viên chỉ được thưởng tháng lương 13. Còn các khoảng thưởng khác nằm rải rác trong năm và chỉ tập trung vào năm tài chính của nhà băng (khoảng tháng 4 hàng năm) chứ không phải vào dịp Tết.

Lệ Chi - Tuệ Minh

Tình ngay lí gian

Sao đề tài thưởng tết của nhân viên ngân hàng năm nào cũng thế này nhỉ, "đến hẹn lại lên". Sáng nay đang làm việc tối mặt tối mày nhận được các cuộc gọi tới tấp từ bạn bè, người thân là năm nay lên nhà mình ăn tết. Thưởng gì mà tới 10-18 tháng lương. Khổ thân cứ phải giải thích mãi. 13 tháng lương là theo luật lao động. Còn lại là cộng tất cả các kỳ lễ, tết ..., Nhưng nếu đơn vị nào ko có lãi thì tết này chỉ có duy nhất tháng lương 13 thôi. Chắc phát ngôn theo đơn vị lợi nhuận cao nhất rùi. Mà năm nay đơn vị nào lợi nhuận nhiều sang năm giao chỉ tiêu nhiều hơn thì chắc chắn sang năm thưởng sẽ giảm thôi. Đúng như phát ngôn đấy. Cao nhất là 5 tháng bao gồm cả các ngày lễ trong năm. 13+5 =18 là vậy đó. có nghĩa là đơn vị nào lợi nhuận nhiều chỉ tối đa 3 tháng thôi, 2 tháng còn lại đã lãnh vào những ngày lễ trong năm rồi. Còn đơn vị chưa có lợi nhuận thì chỉ có tháng lương 13. Nói để bà con cô bác hiểu cho chứ ko tội nghiệp những người như chúng tôi đây lắm à, Cứ tưởng chúng tôi được thưởng nhiều mà lập quỹ đen hoặc ko lì xì cho bố mẹ, bà con nhiều nhiều tí. Tình ngay lí gian

Oan cho nhân viên ngành ngân hàng quá....

Tôi cũng làm nhân viên trong ngành ngân hàng nên tôi hiểu, mức lương hay thưởng mà các sếp tuyên bố toàn là mức trung bình của toàn hàng thôi các bạn ah.Như thế tính trung bình là 10-18 tháng lương nhưng các bạn có biết là lương sếp ở các ngân hàng TMCP cao ngất ngưởng, gấp nhiều nhiều lần của nhân viên nên khi tính trung bình ra thì lương hay thưởng trung bình đều ở mức cao. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng mức trung bình đó là của nhân viên nhưng thực tế không được như vậy đâu. Tuyên bố kiểu này chỉ khổ nhân viên về nhà họ hàng lại kêu thưởng thế mà ki quá...hic khổ thế bà con ah

Tổng thu nhập

Dung nghe mot phia, co lam ACB moi biet la tinh thuong the nao chu, trung binh 18 thang luong la = tong toan bo thu nhap nhan trong mot nam chu khong phai tet thuong 18 thang luong dau

Thưởng 10-18 tháng (là tính luôn lương trong năm)

Thông tin thưởng 10-18 tháng lương là tính luôn 12 tháng lương làm việc đối với ng làm đủ năm + lương 13 + lương 6thang dau năm + thuong 6thang cuoi năm + luong lợi nhuận đấy các bác

Thuởng Tết hợp lý

Tôi thấy lãnh đạo ACB nói đúng đấy chứ, "Như năm ngoái, lãnh đạo này cho biết mức thưởng của nhân viên dao động vào khoảng 10-18 tháng lương"
Thưởng Tết min = 10 * 830.000 = 8.300.000 VNĐ
Thuởng Tết max = 15 * 830.000 = 12.450.000 VNĐ
--> Hợp lý còn gì
Tôi làm NV của 1 NH tuơng đuơng ACB, cũng chỉ mong đuợc như vậy thôi

ACB

shock, tôi cũng làm ở ACB, nghe nói thưởng chỉ 1 tháng lương, nếu đúng là thưởng tối thiểu là 10 tháng thì cám ơn ông, còn không thì đừng nổ quá, tội nghiệp nhân viên tụi em bị người ngoài ganh tỵ, bơm...

tìm hiểu ACB xem

Đề nghị mấy bác phóng viên tìm hiểu ACB xem, sao lại có vụ phát ngôn cao ngất ngưởng thế mà mấy bác kể trên lại nói không phải? Đề tài này hay thế mà các bác không khai thác cho bà con tui nghe. chứ tui nghe thông tin trên đang yêu mến ACB (qua mẫu quảng cáo hay quá), giờ thấy ngân hàng này lợi nhuận từ 'tiền" cao ngất ngưởng thế thì sao mà vì "một trái tim" được.

Buồn

Tôi làm trong 1 ngân hàng Nhà nước vừa mới cổ phần hóa gần đây. Nhưng những năm lợi nhuận cao lương thưởng cũng chưa bao giờ đến mức 4-5 tháng. Thậm chí có năm cũng chỉ 1 tháng lương. Thực tế mà nói thì mức lương, thưởng thua xa những Ngân hàng cổ phần khác. Vì vậy mà nhân viên cũ họ cũng rất chán nản, chuyển đi gần hết. " Sống trong chăn mới biết chăn có rận" như bạn Phan Quang Vinh nói nhỉ!

Thưởng ... tết

ACB còn trống vị trí nào không cho tui dzô với (tạp vụ hay gì gì cũng được). Tui làm ngành giáo dục thưởng tết được 1 tháng lương thôi đã thấy khó rồi.

Dung hieu lam!

chac tinh theo luong toi thieu thui ma! khoang 20-30 trieu la cung.

Nói Quá

Tôi làm ngân hàng ACB đã 3 năm mà chưa bao giờ thấy mức thưởng như lãnh đạo ACB vừa nói. Nếu năm nay được như vậy thì xin cảm ơn lãnh đạo ACB nhiều lắm. Có khi chồng lại nghi vợ, vợ lại bất hoà với chồng vì tưởng vợ chồng mình giấu giếm tiền làm việc riêng. Ôi! thật bất hạnh lắm!

Mọi người vào ACB làm thử nhé

Thật oan cho mấy ngàn nhân viên ACB, làm việc cật lực cả năm, lúc thì ôm việc về nhà, lúc ở lại ngân hàng đến tận 11 - 12 h đêm, có khi làm cả ngày thứ 7, chủ nhật... vậy mà chỉ vì một câu phát biểu của vị lãnh đạo thôi đã bị mọi người đem ra mắng mỏ. Các anh chị ơi, mức thưởng khủng đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, số còn lại thì cũng chỉ được tháng lương, trang trải chi tiêu mấy ngày Tết. Mọi người cứ thử vào ACB làm đi, rồi sẽ hiểu nỗi ngậm ngùi của bọn em khi đọc những lời “mổ xẻ” không thương tiếc của mọi người. Thật buồn vì mình đã lỡ làm nhân viên ngân hàng !

Nghe nói và thực tế

Các bác đừng chỉ nghe nói mà đi vào thực tế một chút. Làm ở đâu và mức thưởng thế nào cũng đều có cái giá của nó. Tôi đã làm ngân hàng gần 06 năm rồi, công việc khá căng thẳng, thời gian làm 1 ngày khoảng 10 tiếng là ít mà lúc nào chạy cũng như vắt chân lên cổ, cuối năm cũng chỉ thưởng ở mức 01-02 tháng lương cơ bản, còn nếu được thưởng nhiều như báo chí đăng chắc là các bác lãnh đạo của ngân hàng được thưởng thôi

Chả phải lo

Ai bảo các Bác ấy mọi năm được thưởng nhiều chi, nên giờ lo thưởng ít hơn năm ngoái, Như mình đây, là giáo viên thì chả phải lo cho chuyện đó, vì cứ năm nào cũng "rứa", kêu hoài chỉ tổ ... ồn ào !!

ĐỪNG KÊU CA NỮA

Tôi thấy những người suốt ngày cứ ngồi than thân trách phận như thế sẽ không thể tiến bộ được.Thử hỏi các bạn đã phấn đấu bằng người ta chưa để có mức lương cao người ta phải học chăm chỉ mười mấy năm mới có được như hôm nay.Nếu các bạn muốn lương cao thì sao hồi đó không học tập chăm chỉ đi. Cái gì cũng có cái giá của nó cả không có chuyện mà không làm gì mà được hưởng đâu.

Xin vào NH mà làm việc

Các bác cứ đọc báo rồi kêu ca ầm ĩ. Các bác muốn lương thưởng cao thì xin vào Ngân hàng mà làm việc. Các cụ nói chả sai: "Ở trong chăn mới biết chăn có rận!". Cũng như cái vụ ông Tổng EVN than thở lương trung bình có 7,3 triệu vào thời điểm năm 2009. Trong số các nhân viên điện lực tôi biết lương toàn 3-4 triệu/tháng cho năm 2011 đấy.

Thuong tet

Tôi là NV NH ACB, số tiền thưởng như trên chắc chỉ dành cho lãnh đạo của những đơn vị có thành tích xuất sắc thôi. Đúng như vậy chắc vợ tôi tưởng là tôi giấu tiền để lập quỹ đen mất. Không khéo giai đình lại lục đục, hịc ...hic

lắm chuyện

Mọi người cứ đứng ở nhà mình mà trông qua nhà hàng xóm rồi kêu hàng xóm sướng mà không biết trong nhà hàng xóm thế nào. Đừng chỉ nghe không mà không biết thực tế, đi làm NH hay ngành nào cũng chỉ là đi làm thuê thôi, có ai mà họ cho mình cả đống tiền, tôi làm ngân hàng 5 năm rồi, mỗi năm cũng được thưởng 1 hoặc 2 tháng (lương đại học 5,5triêu/tháng), đừng lấy mức ở một số ít ngân hàng siêu lớn ra đánh đồng cho các ngân hàng luôn. Sống không nên ghen tỵ mà nên nhìn vào đó cố gắng, nếu muốn được như NH ngân hàng thì cố gắng phấn đấu vô đó mà làm, sẽ biêt cảm giác 'có tiếng mà không có miếng" là như thế nào.

Bất công

Chồng tôi làm trong lực lượng vũ trang lương đã 10 năm mà mức lương chỉ khoảng 4tr. Công việc thì rủi ro quá cao. Trong cách trả lương hiện nay có sự chênh lệch quá cao.

Lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo ACB

Tôi là nhân viên ACB, thay mặt toàn thể nhân viên ACB, tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo ACB. Hi vọng cấp lãnh đạo của ACB sẽ giữ đúng lời hứa với nhân viên của mình (tối thiểu 10 tháng lương). Chân thành cảm ơn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao