Con tôi 16 tháng tuổi, nặng 9 kg, cao 77 cm, bé rất lười ăn. Mỗi ngày đi làm về, cho cháu ăn là một cực hình với tôi. Thương con, tôi ép cháu ăn thì cháu trốn bữa, nôn trớ. Tôi rất lo, mong được bác sĩ tư vấn. (Hồng Hạnh, Hà Nội)
Con tôi hiện được 8 tháng tuổi, hồi 6 tháng, cháu bị kiết lỵ. Tôi nấu bột với rau và khoai lang thì cháu đi ngoài dễ hơn. Nhưng giờ mỗi khi đại tiện, cháu đều bị lòi dom nên tôi rất lo lắng, xin bác sĩ cho lời khuyên. (Nguyệt, Hà Nội)
Con tôi 15 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 8,7 kg, lúc mới sinh, bé đã được 3,6 kg. Mặc dù không biếng ăn nhưng cháu vẫn bị suy dinh dưỡng, khiến tôi rất lo lắng, mong nhận được lời khuyên của bác sĩ. (Nguyễn Thư, TP HCM)
Con tôi sinh ra được 3,2 kg, tháng đầu cháu tăng 1,3 kg nhưng sang tháng thứ 3, cháu ăn và đi ngoài rất ít, mỗi tuần một lần và chỉ lên được 5 lạng. Tôi rất lo lắng, mong được bác sĩ tư vấn. (Thu Hiền, Hà Nội)
Con tôi được 13 tháng tuổi, khi mới sinh, cháu ăn uống bình thường. Nhưng cách đây 3 tháng, chị bị viêm phế quản bội nhiễm phải nằm viện, từ đó, cháu rất biếng ăn. Tôi rất lo lắng, mong được bác sĩ tư vấn. (Phương, Hà Nội).
Nhiều người nhầm lẫn men tiêu hóa với men vi sinh do chúng đều hỗ trợ cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Song về bản chất, chúng hoàn toàn khác nhau.
Táo bón là một triệu chứng thường gặp ở trẻ nhỏ song nếu tình trạng kéo dài, thường xuyên thì sức khỏe và sự phát triển toàn diện của bé sẽ bị ảnh hưởng.
Trong khi dùng kháng sinh, trẻ bị tiêu chảy có thể do loạn khuẩn ruột, bên cạnh những nguyên nhân khác như vi khuẩn, virus, chế độ dinh dưỡng không phù hợp. Đây là tác dụng phụ thường gặp ở các bé khi uống thuốc.
Táo bón, tiêu chảy, nôn trớ... là những biểu hiện thường gặp ở trẻ khi bị rối loạn tiêu hóa. Tình trạng này kéo dài khiến bé suy dinh dưỡng, tạo nên một vòng luẩn quẩn, kém phát triển cả về thể chất và trí não.
Bữa ăn của bé dường như là cuộc vật lộn của cả gia đình, nhất là với những trẻ biếng ăn. Tìm ra nguyên nhân và trị tận gốc điều đó để mang lại cho con cảm giác ăn ngon miệng là quan tâm của nhiều người làm cha mẹ.
Bị tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi sau khi uống hoặc ăn thực phẩm có sữa rồi giảm triệu chứng nhanh chóng lúc ngừng dùng có thể là hiện tượng bất dung nạp đường Lactose.