Thứ hai, 29/6/2009, 15:25 GMT+7

Kiên quyết không để ngư dân nộp phạt cho Trung Quốc

Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Xuân Hước cho biết, huyện kiên quyết không để ngư dân nộp khoản tiền phạt vô lý để chuộc người và thuyền, do Trung Quốc đưa ra.
> 3 thuyền trưởng bị ép phạt vì 'xâm phạm lãnh hải Trung Quốc'/ Yêu cầu Trung Quốc thả ngay ngư dân Việt Nam

Trao đổi VnExpress.net sáng nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi khẳng định: "Việc lực lượng tàu tuần tra Trung Quốc vô cớ bắt 37 ngư dân xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, trong lúc hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa là vi phạm công ước quốc tế về luật biển".

Cùng với việc gửi văn bản kiến nghị các Bộ Ngoại giao, Nông nghiệp và phát triển nông thôn can thiệp phía Trung Quốc sớm thả 12 ngư dân còn bị tạm giữ ở Hoàng Sa, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đã gửi văn bản chỉ đạo các địa phương ven biển khuyến cáo ngư dân đánh bắt xa bờ ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa nên thành lập tổ, đội tàu thuyền “tự quản” để tương trợ lẫn nhau trên biển Đông. Khi ngư dân gặp hoạn nạn trong bất kỳ tình huống nào ngoài khơi thì những đội tàu này sẽ có mặt kịp thời ứng cứu hoặc liên lạc qua Icom phát tín hiệu đến các cơ quan chức năng để can thiệp, cứu hộ.

Ông Nguyễn Xuân Hước, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cũng cho biết, huyện kiên quyết không để cho ngư dân nộp khoản tiền phạt vô lý để chuộc người và thuyền, do Trung Quốc đưa ra. Ông Hước cũng nhấn mạnh: "Vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nên ngư dân không việc gì phải e ngại khi đánh bắt thủy sản trên vùng lãnh hải nước mình". Theo ông Hước, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời giúp ngư dân yên tâm ra khơi xa đánh bắt. Ông nói: "Ngư dân hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải Việt Nam".

Buổi sáng tấp nập trên cảng cá Lý Sơn. Ảnh chụp ngày 29/6: Trí Nguyễn

Vụ việc tàu kiểm ngư Trung Quốc bắt giữ ba tàu cá cùng 37 ngư dân xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, hành nghề đánh bắt thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa, những ngày qua, khiến hàng chục nghìn ngư dân miền Trung hết sức bức xúc. Ngư dân Nguyễn Tâm, thuyền viên trên tàu QNg 6517-TS vừa được phía Trung Quốc thả về trong khi tàu và thuyền trưởng cùng 3 đồng nghiệp khác vẫn bị bắt giữ nói: "Đang trong mùa đi biển mà quẩn quanh ở nhà khó chịu quá, mỗi ngày tôi lại ra gành lặn để khỏa lấp đi thời gian trống buồn chán. Còn trẻ, sức dài, vai rộng thế này mà không vươn ra khơi xa đánh bắt thì lấy gì kiếm cơm nuôi cả nhà".

Còn ông Dương Văn Thọ, chủ tàu QNg 6597-TS được Trung Quốc thả tự do để về kiếm tiền chuộc đồng nghiệp thì cho rằng, từ huyện đảo Lý Sơn đưa tàu ra vùng biển Hoàng Sa chỉ khoảng 150 hải lý, sau mỗi chuyến ra khơi trừ chi phí, mỗi tàu kiếm cũng được vài chục triệu đồng. Trong khi đó đi đến vùng biển Trường Sa xa đến 300 hải lý, chi phí lớn, lênh đênh trên biển hàng tháng trời mới có cái ăn. "Do vậy, ngư dân chúng tôi vẫn tiếp tục bám biển đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa trong những ngày tới, bởi đây là lãnh hải Việt Nam", ông Thọ khẳng khái đáp.

Theo thống kê của UBND huyện Lý Sơn, 6 tháng đầu năm, có 6 tàu đánh bắt xa bờ của huyện Lý Sơn bị lực lượng tuần tra phía Trung Quốc bắt giữ trong khi hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa.

Lần 1 vào tháng 2, Trung Quốc bắt ba tàu đưa ra mức phạt tổng số tiền là 190.000 nhân dân tệ (487 triệu đồng). Lần 2 là vào tháng 6, Trung Quốc bắt giữ ba tàu cùng 37 ngư dân và đưa ra mức phạt 210.000 nhân dân tệ (540 triệu đồng).

Hiện 25 người với một tàu được thả tự do, hai tàu còn lại với 12 ngư dân trong đó có 2 thuyền trưởng vẫn còn bị giữ. Trung Quốc ra thời hạn trong vòng 10 ngày, ngư dân Việt Nam phải nộp tiền phạt mới được thả tàu.

Hiện tại, huyện đảo Lý Sơn có khoảng 100 tàu với hơn 1.200 ngư dân hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Từng bị phía Trung Quốc bắt giữ tàu vào tháng 2 năm nay, ông Lê Vinh, chủ tàu QNg 6101-TS kể lại, hồi đó xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn có ba tàu đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu tuần tra Trung Quốc bắt giữ tương tự như vụ lần này. Phía Trung Quốc đưa ra mức phạt 190.000 nhân dân tệ (tương đương 487 triệu đồng) cho ba tàu.

Tàu của ông Vinh may mắn được thả về trước nhưng thuyền trưởng và một số thuyền viên bị giữ lại làm con tin để đợi tiền chuộc rồi mới được thả về. "Qua phiên dịch của Trung Quốc, tôi được hướng dẫn làm thủ tục, cho mã số tài khoản để nộp khoản tiền 50.000 nhân dân tệ (127 triệu đồng)", ông Vinh kể.

Ông ấm ức nói thêm: “Thấy vô lý, nhưng chúng tôi sợ thuyền trưởng và ngư dân còn lại chưa được thả về, có thể ảnh hưởng đến tính mạng nên đành nén lòng nộp phạt”.

Ông Đặng Thu, một chủ tàu từng bị phía Trung Quốc bắt giữ bộc bạch: "Tổ tiên chúng tôi từng giong thuyền ra biển Đông cắm mốc chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, lịch sử đã chứng minh rõ ràng. Ngư dân chúng tôi có quyền khai thác thủy sản trên ngư trường, vùng biển của nước mình, cớ sao lực lượng tuần tra của Trung Quốc vô cớ bắt giữ tàu, người". Ông khẳng định, các ngư dân vẫn tiếp tục đánh bắt thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa vừa để sinh nhai vừa chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh hải mà "ngày trước cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu gìn giữ".

Trí Nguyễn

Không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra

Bao đời nay, tổ tiên những ngư dân của chúng ta đã đánh bắt, sống trọn đời với biển, biển gắn liền với họ như người nông dân gắn liền với đồng ruộng. Vậy mà giờ đây, họ bắt giữ, lấn chiếm vùng biển của chúng ta. Cần phải có giải pháp, biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc trên, không để hiện tượng xâm phạm lãnh hải, bắt giữ người tái xảy ra.

( Lê Trung Dũng)


Thật là vô lý

Phía Trung Quốc tự nhận đây là vùng biển của họ nhưng lịch sử lại chứng minh đây là vùng biển của Việt Nam. Tôi còn nhớ hồi học tiểu học, tôi đã được cô giáo dạy rằng nước ta có hai hòn đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi cũng mong Bộ Ngoại giao Việt Nam sớm đưa những người vẫn còn đang bị phía Trung Quốc bắt giữ trái phép nhanh chóng được thả tư do để họ có thể trở về đoàn tụ với gia đình.

(hieu - hieu)


Đoàn kết bảo vệ lãnh hải

Những ngư dân cũng ý thức được và cố gắng thể hiện vai trò làm chủ biên giới quốc gia. Vì vậy, các cơ quan chức năng của chúng ta cần làm tốt hơn nữa để bảo vệ được người dân đi biển cũng như khẳng định quyền làm chủ của mình. Hy vọng tất cả mọi người Việt Nam đoàn kết, chung lòng để bảo vệ được lãnh hải, biên giới của chúng ta.

(Trần Thái Hoàn)


Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao