Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/3 công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy một xe vận tải và tiếp đạn của tổ hợp pháo phản lực HIMARS lùi vào công sự trong vạt rừng gần làng Novonikolayevka, cách thủ phủ Mykolaiv của tỉnh cùng tên khoảng 26 km về phía đông.
Sở chỉ huy Nga quyết định tập kích sau khi nhận tọa độ và xác định mục tiêu đã yên vị một chỗ. Tên lửa đạn đạo Iskander-M lao xuống, kích hoạt đầu nổ mạnh ở trên cao để gây sát thương tối đa. Quả cầu lửa trùm xuống công sự, đồng thời tạo ra lượng lớn mảnh văng trùm xuống khu vực rộng lớn xung quanh.
Tên lửa Iskander-M tập kích vị trí xe tiếp đạn HIMARS của Ukraine trong video công bố ngày 8/3. Video: BQP Nga
"Đòn tấn công đã phá hủy xe tiếp đạn cùng cơ số tên lửa đi kèm. 10 binh sĩ Ukraine cũng bị thương vong", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.
HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời trận địa để tránh bị phản pháo.
Một đơn vị HIMARS tiêu chuẩn của Mỹ thường gồm 6 xe phóng M142, được hỗ trợ bởi 12 xe tiếp đạn và một trung tâm chỉ huy. Chưa rõ Ukraine có áp dụng cơ cấu tổ chức này hay không, do các xe chiến đấu HIMARS nước này thường bị tập kích khi hoạt động đơn lẻ hoặc trong đội hình không quá 3 chiếc.
Truyền thông phương Tây năm ngoái cho biết Ukraine sở hữu tổng cộng 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 pháo đã bị phá hủy hoàn toàn, hai tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa trước tháng 5/2024.
Quân đội Nga từ đó đến nay đã công bố nhiều video tập kích các khẩu đội HIMARS Ukraine, với hàng loạt hệ thống bị phá hủy hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết riêng trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk từ tháng 8/2024, Ukraine đã mất 13 tổ hợp HIMARS và 7 hệ thống pháo phản lực hạng nặng M270.

Vị trí làng Novonikolayevka ở tỉnh Mykolaiv, Ukraine. Đồ họa: RYV
Các hệ thống HIMARS và M270 Ukraine gần đây cũng giảm đáng kể uy lực, do không còn được Mỹ cung cấp thông tin tình báo và dữ liệu tọa độ để tập kích mục tiêu ở khoảng cách trên 70 km.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)