Động thái trên của Quốc vương Al-Sultan Abdullah được cho là một cú sốc đối với Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, người đang đối mặt thách thức lãnh đạo từ thủ lĩnh phe đối lập Anwar Ibrahim và những đấu đá nội bộ bên trong liên minh cầm quyền của ông.
Hoàng gia Malaysia cho biết Thủ tướng Muhyiddin đã yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan, song Hoàng gia nhận thấy chính phủ đang xử lý tốt cuộc khủng hoảng.

Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah tại thủ đô Kuala Lumpur hồi tháng 1/2019. Ảnh: AFP.
"Quốc vương Al-Sultan Abdullah cho rằng không cần thiết phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước hay ở bất kỳ khu vực nào của Malaysia ở thời điểm hiện tại", thông báo từ Hoàng gia Malaysia có đoạn. "Quốc vương tự tin rằng chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng có thể tiếp tục áp dụng các chính sách và biện pháp nhằm kiềm chế đại dịch Covid-19 lây lan".
Malaysia đang chứng kiến tình trạng bùng phát trở lại số ca nhiễm nCoV. Hôm 24/10, nước này ghi nhận thêm 1.228 ca nhiễm mới, mức tăng trong một ngày cao nhất từ trước tới nay.
Quốc vương đồng thời kêu gọi các chính trị gia chấm dứt những cạnh tranh gây ảnh hưởng tới sự ổn định của chính phủ.
Thủ lĩnh phe đối lập Anwar và những người chỉ trích khác đã lên án Thủ tướng Muhyiddin về đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp, bao gồm cả việc đình chỉ quốc hội, coi đây là một phần trong nỗ lực của ông nhằm duy trì quyền lực bằng cách né tránh phản đối từ quốc hội.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)