Ngày 31/3, lực lượng Việt Nam đã có mặt tại Naypyitaw và trao đổi nghiệp vụ với đại diện Cục Phòng cháy Chữa cháy, Bộ Nội vụ Myanmar, đơn vị chịu trách nhiệm điều phối hoạt động cứu hộ của Việt Nam.

Lực lượng quân đội và công an của Việt Nam trao đổi với đơn vị của Myanamar về phương án cứu hộ. Ảnh: QPVN
Sau khi thống nhất phương án và khu vực cứu hộ, Việt Nam đã cử 10 cán bộ chiến sĩ trinh sát thực địa. Thông tin thu thập sẽ được sử dụng để triển khai đội công binh cứu sập, sử dụng hệ thống dò tìm radar xuyên tường, thiết bị tìm kiếm hình ảnh và âm thanh để xác định vị trí nạn nhân.
Lực lượng quân đội cũng đã triển khai 30 cán bộ quân y, thành lập đội thu dung điều trị quy mô nhỏ để sơ cứu nạn nhân và người dân. Đoàn công tác đã trao tặng 30 tấn lương khô cho phía Myanmar để hỗ trợ nạn nhân động đất.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cứu hộ - Cứu nạn, chỉ huy lực lượng, cho biết trước mắt đội sẽ tập trung hỗ trợ tìm kiếm tại Naypyidaw. Sau khi tập kết đủ trang thiết bị, đội sẽ di chuyển đến Mandalay, khu vực tâm chấn chịu thiệt hại nặng về người và còn nhiều nạn nhân mắc kẹt.
Đội cứu hộ Việt Nam dự kiến chia làm 3 mũi để tìm kiếm người mắc kẹt trong các công trình đổ sập, ưu tiên tốc độ để giảm thiểu thương vong.

Lực lượng công binh Việt Nam khảo sát hiện trường. Ảnh: QPVN
Đêm 30/3, Đoàn công tác hỗ trợ thảm họa của quân đội Việt Nam đã đến Myanmar, bao gồm các chuyên gia từ Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Đối ngoại, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, lực lượng quân y, cán bộ huấn luyện viên và chó nghiệp vụ từ Trường Trung cấp 24 Biên phòng, cùng lực lượng công binh từ Lữ đoàn 229.
Đoàn được trang bị các thiết bị công binh hiện đại như thiết bị dò tìm âm thanh DESA, radar tìm kiếm âm thanh và hình ảnh, thiết bị thủy lực, thiết bị tìm kiếm nạn nhân PO-900 và vật tư đảm bảo sinh hoạt.

Quân đội Việt Nam động viên gia đình có thân nhân bị vùi lấp. Ảnh: QPVN
Trận động đất 7,7 độ xảy ra lúc 12h50 ngày 28/3 ở Myanmar và sau đó vài phút xuất hiện dư chấn 6,7 độ, phá hủy nhiều tòa nhà, làm sập cầu và hư hại đường sá trên khắp nước này.
Truyền thông Myanmar đưa tin ít nhất 1.700 người đã thiệt mạng, còn truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ chính quyền Myanmar cho hay số người chết có thể đã lên tới 2.028. Liên Hợp Quốc đang khẩn cấp đưa hàng cứu trợ tới Myanmar.
Sơn Hà