VnExpress Khoa học công nghệ

Logo

  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • Chương trình
  • Khoa học công nghệ
  • Super Viet Nam 2025
  • Tin tức
Thứ tư, 4/6/2025, 14:00 (GMT+7)

'Việt Nam đúng hướng trong chiến lược trở thành trung tâm tài chính quốc tế'

Đà NẵngCác chuyên gia sự kiện Super Vietnam 2025 cùng nhận định Việt Nam đang đi đúng hướng trong chiến lược trở thành trung tâm tài chính quốc tế khi tạo sự cân bằng kết nối giữa ba vùng kinh tế trọng điểm: Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Copy link thành công

 

Blockchain và AI - hai yếu tố thúc đẩy đột phá công nghệ
Chi tiết Tổng thuật
Mới nhất Cũ nhất
  • 17h20

    Orichi Network ký hợp tác cùng các đối tác chiến lược 

    Trong khuôn khổ sự kiện, Orichi Network ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đối tác chiến lược trong lĩnh vực hạ tầng số và giáo dục. Mục tiêu nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến như bảo mật, mật mã học, hạ tầng dữ liệu, blockchain, đồng thời thúc đẩy đào tạo khởi nghiệp và đầu tư tại Việt Nam và quốc tế.

    Một trong những thỏa thuận đáng chú ý là hợp tác giữa Orichi Network và Ledger – công ty hàng đầu thế giới có trụ sở tại Pháp, chuyên cung cấp giải pháp bảo mật phần cứng cho tài sản mã hóa. Hai bên sẽ phối hợp mở rộng kinh doanh hạ tầng công nghệ ra thị trường toàn cầu.

    55657fa2a3b917e74ea8-174903316-4814-6421

    Ông Trần Anh Dũng, Nhà sáng lập, Giám đốc Công nghệ Orichi Network và ông Taka Shibayama, Giám đốc khu vực APAC của Ledger ký hợp tác. Ảnh: Giang Huy

    Ở lĩnh vực giáo dục, Orichi Network thiết lập hợp tác với ba đơn vị đào tạo lớn. Cụ thể, với Trường Đại học CNTT & Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng, hai bên sẽ triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về mật mã học, blockchain; hỗ trợ nghiên cứu sinh tiến sĩ và phát triển môi trường nghiên cứu – triển khai (R&D) tại Đà Nẵng.

    102eb7196b02df5c8613-174903321-2598-5869

    Ông Huỳnh Ngọc Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng bắt tay ông Trần Anh Dũng trong lễ ký kết. Ảnh: Giang Huy

    Tiếp đó, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng cùng Orichi Network sẽ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng blockchain, kết hợp ươm mầm các dự án khởi nghiệp từ môi trường đại học.

    77d21fe0c3fb77a52eea-174903322-5741-4005

    Ông Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ký hợp tác cùng Orichi Network. Ảnh: Giang Huy

    Với Trung tâm Đào tạo khởi nghiệp Phenikaa Hub, hai bên hướng đến phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp, nâng cao năng lực thẩm định công nghệ, xây dựng đội ngũ nhà đầu tư trẻ và triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện từ phía Đại học Phenikaa.

    04c7f3082f139b4dc202-174903324-1522-1471

    Ông Jesse Khánh Trần, Đồng sáng lập Ttrung tâm đào tạo khởi nghiệp Phenikaa Hub bắt tay ông Trần Anh Dũng. Ảnh: Giang Huy

    Các thỏa thuận hợp tác này góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng, kết nối giữa cơ sở đào tạo – doanh nghiệp – nhà cung cấp hạ tầng, từ đó thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

  • 17h05

    Sandbox - Công cụ thúc đẩy đổi mới tài chính

    Tiếp phiên thảo luận, các chuyên gia bàn về cán cân cơ hội và rủi ro trong lĩnh vực fintech. Các diễn giả tại phiên thảo luận đều thống nhất rằng sandbox – khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát dành cho các mô hình tài chính mới – là yếu tố then chốt để Việt Nam thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực này, nhưng cần được triển khai một cách thận trọng và có định hướng rõ ràng.

    Theo PGS.TS Phan Dũng, hệ thống tài chính Việt Nam hiện đối mặt với nhiều rủi ro, do đó sandbox là một cơ chế cần thiết. Nghị định 94 của Chính phủ đã tạo khung pháp lý ban đầu cho một số sản phẩm tài chính đơn lẻ. Tuy nhiên, việc mở rộng mô hình này – chẳng hạn thông qua các API mở – có thể giúp phát triển thêm nhiều ứng dụng tài chính khác nếu được thử nghiệm thành công.

    abdea1f03ae88eb6d7f9-174903238-1810-9993

    PGS.TS Phan Dũng, Phó trưởng khoa Ngân hàng và Tài chính, Đại học Ngoại thương. Ảnh: Giang Huy

    Đồng quan điểm, PGS.TS Đặng Tùng Lâm bổ sung rằng rủi ro lớn nhất hiện nay chính là từ lĩnh vực fintech. Do đó, cần thiết phải có một cơ chế sandbox đủ linh hoạt để vừa đảm bảo quản lý rủi ro, vừa không bóp nghẹt sáng tạo.

    "Nếu sandbox quá chặt chẽ sẽ không đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư," ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cơ chế này nên đi kèm với những hướng dẫn rõ ràng, hỗ trợ doanh nghiệp và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhằm bảo đảm không tạo ra xung đột trong hệ thống tài chính.

    Ở góc độ tư vấn chính sách, ông Richard Dean McClellan chỉ ra ba rủi ro cần đặc biệt lưu tâm khi thiết kế sandbox: chống rửa tiền, kiểm soát dòng tiền bất hợp pháp, đảm bảo an ninh quốc gia.

    Dù vậy, ông cho rằng: "Nếu đánh giá một cách cân bằng, lợi ích mà sandbox mang lại cho đổi mới và thu hút đầu tư sẽ vượt trội hơn so với các rủi ro, miễn là chính phủ có một hệ thống kiểm soát hiệu quả".

    6ba59b84009cb4c2ed8d-174903238-7394-3918

    Ông Richard Dean McClellan, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, RMAC Advisory, LLC. Ảnh: Giang Huy

    Ông Ben El-Baz, Giám đốc điều hành HashKey, chia sẻ quan điểm từ phía doanh nghiệp quốc tế sandbox sẽ là nơi để các công ty kiểm chứng mô hình hoạt động, phối hợp với chính quyền địa phương để tinh chỉnh và hoàn thiện. "Chúng tôi muốn hiểu rõ cơ chế và hướng dẫn cụ thể từ phía chính phủ, vì chỉ khi đó, doanh nghiệp mới có thể điều chỉnh quy trình vận hành và đảm bảo tuân thủ," ông nói. Ben cũng phân tích rằng có hai mô hình để tiếp cận sandbox: một là doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn mô hình đang thử nghiệm; hai là cùng phối hợp phát triển với khu vực công – trong cả hai trường hợp đều cần sự minh bạch và khuyến khích từ phía chính phủ.

    Ông cũng đề cập đến ngân hàng trung ương như một chủ thể cần được tham gia sâu vào quá trình thiết kế sandbox, vì đây là nơi nắm giữ các công cụ điều tiết chính sách tiền tệ. Nếu có góc nhìn lạc quan, ông cho rằng Việt Nam có thể gặt hái thành quả từ sandbox trong vòng 3 đến 5 năm tới – một khoảng thời gian hợp lý để chuyển hóa tiềm năng thành kết quả thực tế.

    a6ede0cc7bd4cf8a96c5-174903238-6213-3035

    Ông Lê Hoàng Phúc giữ vai trò điều phối thảo luận. Ảnh: Giang Huy

    Tổng thể, các ý kiến đều cho thấy sandbox là "cửa ngõ" để Việt Nam phát triển hệ sinh thái tài chính đổi mới, nhưng cần được triển khai với tốc độ phù hợp, đi kèm chính sách cởi mở và sự đồng hành của cả nhà nước lẫn doanh nghiệp.

  • 17h00

    'Đà Nẵng cần định vị rõ vai trò trong chiến lược trung tâm tài chính quốc tế'

    Tiếp phiên thảo luận, PGS.TS Đặng Tùng Lâm cho biết gần đây, tư duy phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam vẫn hướng về mô hình tập trung, nhưng thực tế lại đang triển khai tại hai khu vực là TP HCM và Đà Nẵng. Điều này đòi hỏi cần có một định hướng rõ ràng hơn trong việc phân định chức năng, vai trò của từng địa phương, để các vùng có thể hỗ trợ và bổ trợ lẫn nhau, thay vì cạnh tranh trực tiếp.

    Dẫn lại phân tích từ các chuyên gia, ông Lâm cho rằng Đà Nẵng có nhiều lợi thế tiềm năng để phát triển thành trung tâm tài chính.

    Về vị trí địa lý, Đà Nẵng nằm gần các trung tâm tài chính lớn như Tokyo, Singapore, Thượng Hải – chỉ mất vài giờ bay – giúp thành phố trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong khu vực. Điều này tương tự như Dubai trước kia, không phải trung tâm kinh tế lớn nhưng biết tận dụng vị trí để trở thành điểm kết nối quốc tế.

    Lợi thế thứ hai của Đà Nẵng là hạ tầng đô thị và hạ tầng số ổn định, đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng đang là một trong những địa phương tiên phong thử nghiệm mô hình sandbox – cơ chế pháp lý linh hoạt cho các công nghệ tài chính mới.

    Thứ ba, cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng chính quyền, sẵn sàng áp dụng mô hình tiên tiến từ quốc tế, tạo ra môi trường năng động và giàu tính hỗ trợ cho khởi nghiệp và nhà đầu tư. Đây là yếu tố nền tảng không thể thiếu nếu muốn xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại.

    af09d9304228f676af39-174903143-3158-5089

    PGS.TS Đặng Tùng Lâm tại phiên thảo luận. Ảnh: Giang Huy

    Một điểm đặc biệt khác là định hướng xây dựng khu thương mại tự do tại Đà Nẵng. Theo ông Lâm, đây là nền tảng mang tính chiến lược, giúp thành phố mở rộng không gian phát triển tài chính, thương mại theo hướng hội nhập quốc tế sâu rộng. Từ thực tiễn theo dõi quá trình triển khai, ông Lâm cho rằng Đà Nẵng đang làm tốt ba nội dung cốt lõi:

    - Tập trung phát triển tài chính xanh gắn với mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp xu hướng toàn cầu.

    - Đẩy mạnh tài chính thương mại thông qua việc thiết lập và vận hành khu thương mại tự do, nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

    - Thúc đẩy lĩnh vực fintech, trong đó mô hình sandbox đóng vai trò then chốt để thử nghiệm và ươm tạo các sáng kiến công nghệ tài chính mới.

  • 16h40

    Việt Nam là điểm đến tiềm năng cho doanh nghiệp quốc tế

    Phát biểu tại diễn đàn, ông Ben El-Baz, Tổng giám đốc Tập đoàn HashKey tại Hong Kong chia sẻ góc nhìn từ phía doanh nghiệp quốc tế về tiềm năng ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam.

    "Việt Nam đang có sự chuyển đổi tích cực trong ứng dụng blockchain, đặc biệt là trong xu hướng thanh toán không tiền mặt - điều mà nhiều quốc gia Đông Nam Á vẫn còn gặp khó khăn", ông nhận định.

    Tuy nhiên, theo ông Ben, thách thức đặt ra là liệu Việt Nam có thể tận dụng lợi thế công nghệ để phát triển tài sản kỹ thuật số mới, giống như cách đã làm thành công với fintech. Ông nhấn mạnh, một hạ tầng fintech vững chắc là nền tảng không thể thiếu để hình thành các trung tâm tài chính số (AFC).

    80cb1deb86f332ad6be2-174903098-7049-3276

    Ông Ben El-Baz, Tổng giám đốc Tập đoàn HashKey tại Hồng Kông. Ảnh: Giang Huy

    Bên cạnh đó, ông cũng cho biết với các doanh nghiệp quốc tế, địa điểm đầu tư phụ thuộc nhiều vào mức độ tương thích của pháp lý địa phương.

    "Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Singapore, Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Môi trường pháp lý ở đây ngày càng minh bạch và phù hợp với tiêu chí của các doanh nghiệp quốc tế", ông nói.

    Theo ông, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những quốc gia có thủ tục thành lập và vận hành đơn giản, rõ ràng để có thể phát triển nhanh chóng và ổn định.

  • 16h30

    Việt Nam đi đúng hướng trong chiến lược thành trung tâm tài chính quốc tế (IFC)

    Tiếp phiên chiều là phần thảo luận với chủ đề "Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, cơ chế sandbox và cơ hội cho khởi nghiệp tại Việt Nam". Ông Lê Hoàng Phúc giữ vai trò điều phối. Phiên thảo luận với sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Lâm, Trưởng khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Ông Richard Dean McClellan, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, RMAC Advisory, LLC; Ông Ben El-Baz, Giám đốc Điều hành HashKey; Ông Phan Dũng, Phó Trưởng khoa Ngân hàng và Tài chính, Đại học Ngoại thương.

    2b8b159099882dd67499-174903014-4920-6580

    Phiên thảo luận chủ đề "Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, cơ chế sandbox và cơ hội cho khởi nghiệp tại Việt Nam". Ảnh: Giang Huy

    Khi được hỏi về những gợi ý chiến lược để Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế (IFC), ông Richard McClellan chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia đã phát triển mô hình tương tự. Theo ông, điều Việt Nam đang làm rất đúng hướng: không đặt trọng tâm vào một thành phố duy nhất mà tạo ra sự cân bằng kết nối giữa ba vùng kinh tế trọng điểm: Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Cụ thể, Hà Nội có thể tập trung vào chính sách và quản trị, TP HCM là trung tâm kinh tế - tài chính sôi động, trong khi Đà Nẵng giữ vai trò chiến lược trong phát triển vùng và thử nghiệm các sáng kiến mới.

    Ông Richard nhấn mạnh, nếu muốn hình thành trung tâm tài chính quốc tế đủ sức cạnh tranh, Việt Nam cần đảm bảo ba yếu tố: chính sách rõ ràng, môi trường pháp lý cởi mở và hệ sinh thái nhân lực tài năng có thể kết nối xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất sử dụng các mô hình quản lý dữ liệu tiên tiến để điều phối thông tin về hạ tầng giao thông, logistics và giáo dục, những nền tảng thiết yếu để IFC phát triển bền vững.

    6ba59b84009cb4c2ed8d-174903027-6513-3709

    Ông Richard Dean McClellan, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, RMAC Advisory, LLC. Ảnh: Giang Huy

    Về phần mình, ông Ben El Baz bày tỏ sự quan tâm đến cách Việt Nam đang xây dựng những bước chuyển mình mang tính hệ thống, từ thể chế đến hạ tầng. Ông cho rằng cơ chế sandbox – khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát cho các công nghệ tài chính mới - là công cụ hữu ích để Việt Nam thu hút khởi nghiệp, tạo động lực đổi mới sáng tạo mà không làm gián đoạn hệ thống tài chính truyền thống. Theo ông, nếu được triển khai hiệu quả, sandbox sẽ là "phòng thí nghiệm mở" để Việt Nam tạo nên những mô hình tài chính riêng biệt, có thể cạnh tranh trong khu vực.

    Các diễn giả đồng thuận rằng việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là động lực để cải tổ thể chế, nâng cao năng lực nhân sự và đưa Việt Nam lên bản đồ tài chính toàn cầu. Để làm được điều đó, Việt Nam cần tiếp tục duy trì tư duy cởi mở, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và chủ động kết nối các thành phố lớn trong một chiến lược đồng bộ.

  • 15h50

    FPT: Doanh nghiệp Việt cần làm chủ AI và Blockchain để bứt phá toàn cầu 

    Tại phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ sự kiện Super Vietnam 2025, ông Nguyễn Hoàng Minh Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS), Tập đoàn FPT chia sẻ chiến lược ứng dụng công nghệ AI và Blockchain nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam bứt phá, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

    Theo ông Minh, FPT xác định AI là công nghệ trụ cột cho tương lai. "FPT sẽ đặt cược tất cả tương lai của mình vào AI", ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết tập đoàn đang triển khai toàn diện từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến phổ cập trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

    e2f757f6d3ef67b13efe-174902769-7376-7144

    Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT chia sẻ chiến lược ứng dụng công nghệ AI và Blockchain nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam bứt phá. Ảnh: Giang Huy

    Hai sản phẩm chủ lực được FPT giới thiệu tại sự kiện gồm: Aura Network - nền tảng blockchain thế hệ mới cho doanh nghiệp, kế thừa từ đội ngũ Akachain, nay thuộc FIS.Aura và TradeFlat - giải pháp ứng dụng blockchain, kết nối ngân hàng và doanh nghiệp để phân tích dữ liệu và đề xuất tài trợ vốn thương mại, do FPT phát triển cùng các ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

    Bên cạnh ứng dụng thực tiễn, ông Minh dẫn số liệu từ báo cáo AI Index 2025 của Đại học Stanford, cho thấy AI đang dần vượt qua con người ở nhiều lĩnh vực như toán học nâng cao, lý luận trực quan. Tuy nhiên, khả năng xử lý đa phương thức - kết hợp dữ liệu hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ, AI chưa theo kịp. Điều này mở ra tiềm năng phát triển nhưng cũng đặt ra bài toán tái cấu trúc thị trường lao động.

    Dẫn nghiên cứu từ McKinsey, ông cho biết các ngành nghề có tính lặp lại như văn phòng, thu ngân, trợ lý hành chính, bán lẻ... sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Riêng tại Mỹ, có thể có đến 1,6 triệu việc làm văn phòng, 830.000 việc bán lẻ và hàng trăm nghìn vị trí hành chính bị thay thế. Xu hướng chung là dịch chuyển sang các công việc yêu cầu kỹ năng và học vấn cao hơn.

    7f1c681cec05585b0114-174902769-9729-8566

    Ông Minh trong bài tham luận chiều 4/6. Ảnh: Giang Huy

    Để đón đầu sự thay đổi này, FPT đã đầu tư mạnh vào R&D AI với hơn 10 công trình nghiên cứu được công bố tại các hội nghị hàng đầu như AAAI, NeurIPS, ICML... và trên các tạp chí uy tín như IEEE, Nature Scientific Reports. Một số sản phẩm nổi bật gồm QaiDora Mask và QAI Optimization.

    Đặc biệt, FPT đang triển khai chương trình phổ cập AI từ sớm cho học sinh. Năm học 2024–2025, hơn 11.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại hệ thống FSchool đã tham gia chương trình "Day of AI". Đồng thời, FPT cùng đối tác xây dựng Khung năng lực AI cho học sinh theo chuẩn UNESCO 2024.

    Ông Minh kết luận, FPT không chỉ tập trung vào phát triển công nghệ, mà còn chú trọng kiến tạo hệ sinh thái mở và xây dựng con người số - ba trụ cột giúp Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

  • 15h40

    'Cần đào tạo thế hệ có khả năng tạo ra AI'

    Tiếp phần thảo luận, TS. Trần Thị Sáu đã đặt câu hỏi xoay quanh những rào cản và thách thức khi triển khai AI và Blockchain tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, logistics và tài chính - ngân hàng.

    2171ac40-747a-495b-bc34-e07c99-2144-9583

    TS. Trần Thị Sáu đã đặt câu hỏi xoay quanh những rào cản và thách thức khi triển khai AI và Blockchain tại Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

    Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Tuấn Anh, CEO, Alpha Asimov Robotics nhận định AI, Blockchain đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống, nhưng nếu không kiểm soát tốt, công nghệ có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

    "Nếu không kiểm soát tốt, công nghệ có thể gây hậu quả nghiêm trọng: xe tự lái có thể gây tai nạn, AI trong y tế chẩn đoán sai có thể ảnh hưởng đến sinh mạng, còn lỗ hổng trong tài chính số có thể khiến hệ thống thiệt hại lớn", ông nói.

    Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu vì lo ngại rủi ro mà không hành động thì Việt Nam sẽ bị tụt hậu. "Các quốc gia đi trước sẽ làm chủ công nghệ, còn chúng ta vừa phải nhập khẩu vừa lo giữ thị phần", ông phân tích.

    Theo ông, giải pháp đặt ra là biến nguồn lực doanh nghiệp thành động lực phát triển công nghệ, đồng thời có chiến lược "vừa phát triển, vừa kiểm soát". Cụ thể, các cơ quan quản lý nên phối hợp cùng doanh nghiệp và viện nghiên cứu để xác định hướng thử nghiệm công nghệ mới theo từng giai đoạn, dưới sự giám sát chặt chẽ. Ông dẫn ví dụ tại TP HCM, nơi một dự án xe buýt tự lái đã được triển khai thử nghiệm theo quy trình đánh giá kỹ lưỡng, có hội đồng phê duyệt tốc độ, khung giờ và tuyến đường cụ thể.

    "Không thể để AI tự do phát triển mà không kiểm duyệt - xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Ngược lại, nếu có phương pháp thử nghiệm, giám sát, rút kinh nghiệm từng bước, chúng ta có thể tiến nhanh và bền vững," ông nhấn mạnh.

    Tiếp lời các diễn giả, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT cho rằng thị trường lao động đang thay đổi dữ dội, với dự báo trong 5 năm tới có từ 300 triệu đến 1 tỷ công việc sẽ bị ảnh hưởng hoặc chuyển dịch. Trong bối cảnh đó, vai trò của đào tạo trở nên then chốt.

    "Với cương vị là một trong những tập đoàn sở hữu chuỗi đơn vị đào tạo, chúng tôi luôn trăn trở, liên tục thử nghiệm nhiều mô hình nhằm đảm bảo học sinh, sinh viên có thể tiếp cận và thích nghi tốt với thị trường lao động mới," ông Minh chia sẻ.

    6557ca8ee59751c90886-1-1749026-1644-7008

    Ông Nguyễn Hoàng Minh,Tổng giám đốc FPT IS. Ảnh: Giang Huy

    Theo ông, để đạt được điều đó, trước tiên, Chính phủ cần có những nghiên cứu sâu hơn về chương trình đào tạo, cập nhật theo hướng mở và linh hoạt. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động thay đổi, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào giáo trình giảng dạy, trong đó có cả những nội dung về đạo đức AI - một chủ đề mới nhưng quan trọng. "Chúng tôi không chỉ kỳ vọng học sinh tiếp cận được AI, mà còn mong các em trở thành người sáng tạo lại, thiết kế nên thế hệ AI tiếp theo," ông nói.

  • 15h20

    'Việt Nam có cơ hội dẫn đầu AI và Blockchain nếu dám thử nghiệm cái mới'

    Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Alpha Asimov Robotics, phát triển công nghệ AI, để trí tuệ nhân tạo đạt được hiệu quả tối ưu, yếu tố then chốt nằm ở mức độ tiếp xúc với môi trường thực tế. Ông dẫn ví dụ về các loại robot giao hàng hoặc robot di chuyển cùng xe con - những sản phẩm khi vận hành trong phòng thí nghiệm có thể rất hoàn hảo, nhưng khi đưa ra thực tế lại gặp nhiều thách thức do môi trường phức tạp và thay đổi liên tục.

    2d80bbb6-4152-42cb-9fa5-b86429-3715-7501

    Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Alpha Asimov Robotics. Ảnh: Giang Huy

    "Robot càng được vận hành trong môi trường thật nhiều bao nhiêu, thì khả năng học hỏi và thích nghi càng cao, từ đó trở nên thông minh hơn", ông chia sẻ.

    Từ thực tế này, chuyên gia nhận định Việt Nam có cơ hội đi đầu nếu dám thử nghiệm những mô hình mới, đồng thời chủ động xây dựng các quy định chưa từng có tiền lệ ở những quốc gia khác. "Nếu vừa làm vừa học, vừa thử nghiệm để điều chỉnh, chúng ta sẽ buộc phải đặt ra những quy định chưa từng có. Và khi đó, chính chúng ta sẽ có cơ hội dẫn đầu", ông nhấn mạnh.

  • 15h10

    TS. Võ Công Khôi: Viện nghiên cứu cần tiên phong chuyển đổi số

    Tiếp nối phiên thảo luận, TS. Võ Công Khôi, Tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh vai trò tiên phong của các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trong ứng dụng và quản trị công nghệ mới như AI, Blockchain.

    Theo ông Khôi, trước hết cần ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân, vấn đề đang được nhiều quốc gia đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để quản trị tài sản số, đồng thời thiết lập cơ chế tài phán giải quyết tranh chấp trong môi trường số.

    c0c9ac3a-9aba-4932-a252-374be6-5903-3462

    Ông Võ Công Khôi, Tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: Giang Huy

    Ông đề xuất tập trung vào ba nhóm chính sách: đào tạo nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực AI, Blockchain; ưu đãi thuế và hành chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, như truy xuất nguồn gốc, định danh số, quản lý chuỗi cung ứng.

    Viện nghiên cứu được kỳ vọng là nơi triển khai các mô hình "regulatory sandbox" hoặc "innovation sandbox" – thử nghiệm giải pháp mới trong môi trường an toàn trước khi nhân rộng. Đồng thời, cần đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề đạo đức, trách nhiệm và tác động xã hội khi ứng dụng công nghệ trên diện rộng.

    "Đây là ba hướng đi thiết thực để khối học thuật góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia", ông Võ Công Khôi kết luận.

  • 14h50

    FPT kỳ vọng biến Đà Nẵng thành trung tâm đào tạo và ứng dụng AI  

    Mở đầu phiên thảo luận đầu tiên, các chuyên gia tập trung vào chủ đề "Chính sách và khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển và ứng dụng Blockchain & AI – Đột phá công nghệ thúc đẩy nền kinh tế số".

    TS. Trần Thị Sáu, Trưởng khoa Luật, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng giữ vai trò điều phối. Phiên thảo luận có sự tham gia của ba diễn giả: ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Alpha Asimov Robotics, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng giám đốc FPT IS thuộc Tập đoàn FPT, và TS. Võ Công Khôi, chuyên gia pháp lý từ Học viện Chính trị khu vực 3.

    5b64604b-4f37-4efb-bca3-1afdb1-1830-3812

    Ông Nguyễn Hoàng Minh Tổng giám đốc FPT IS mở đầu phiên thảo luận đầu tiên.

    Chia sẻ từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ lớn, ông Nguyễn Hoàng Minh Tổng giám đốc FPT IS cho biết trí tuệ nhân tạo đang trở thành trụ cột trong chiến lược chuyển đổi số của FPT, đặc biệt ở các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn và nền tảng công nghệ lõi.

    Theo ông, sự hiện diện của AI không chỉ thay đổi cách doanh nghiệp vận hành mà còn buộc các nhà quản trị phải định hình lại tư duy quản lý toàn diện.

    0a4396adb9b40dea54a5-174902571-9035-6670

    Ông Minh chia sẻ nhiều góc nhìn doanh nghiệp về AI và Blockchain. Ảnh: Giang Huy

    Với mạng lưới hoạt động tại hơn 30 quốc gia, FPT có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các mô hình và quy chuẩn pháp lý liên quan đến AI và Blockchain, từ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

    4f6e89c5-dc1a-4454-9e3f-533967-3801-8944

    Phiên thảo luận có sự tham gia của ba diễn giả (từ trái sang): Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng giám đốc FPT IS - Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Alpha Asimov Robotics; TS. Trần Thị Sáu, Trưởng khoa Luật, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và TS. Võ Công Khôi, chuyên gia pháp lý từ Học viện Chính trị khu vực 3. Ảnh: Giang Huy

    Ông Minh cũng chia sẻ kế hoạch đào tạo 50.000 nhân lực AI chất lượng cao và triển khai 500.000 khóa học dành cho học sinh phổ thông trên cả nước, với Đà Nẵng là địa phương đầu tiên được lựa chọn triển khai thí điểm. "Chúng tôi kỳ vọng cùng Chính phủ xây dựng các giải pháp công nghệ quy mô lớn, đồng thời biến Đà Nẵng trở thành trung tâm phát triển nhân tài và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI," ông nói.

Có 3 nội dung mới cập nhật

Tuần lễ Công nghệ chuỗi khối và Trí tuệ nhân tạo Super Vietnam 2025 là sự kiện do Orochi Network phối hợp cùng FPT Online và DSAC đồng tổ chức,VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông. Hội nghị diễn ra ngày 3-6/6 tại TP Đà Nẵng.

Hai phiên sự kiện chính diễn ra ngày 4-6/6 gồm 5 phiên hội thảo diễn ra tại hai sân khấu song song, cùng triển lãm công nghệ. Ngoài ra, các tham luận tiếp theo xoay quanh vai trò của hạ tầng dữ liệu trong phát triển nền kinh tế internet bền vững và bài học pháp lý từ HashKey Group, cung cấp góc nhìn thực tiễn về tuân thủ trong lĩnh vực công nghệ tài chính mới nổi.

  Trở lại Khoa học công nghệTrở lại Khoa học công nghệ
Copy link thành công Nội dung được tài trợ
Ý kiến Nội dung chính
Nội dung chính

×

Logo VnExpress

Điều khoản sử dụng Chia sẻ:
Sao chép liên kết thành công
Góp ý cho sự kiện

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 084 7300 8899 - máy lẻ 8574

Liên hệ sự kiện
Điện thoại: 0847300 8899 - máy lẻ 8574
Hotline: 0777151761 (Ms Trâm)
Email: sukien@vnexpress.net | tramlhb2@fpt.com

© 1997-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • Chương trình