"Ukraine tiếp tục làm việc tích cực với tất cả đồng minh NATO để thuyết phục họ rằng đã đến lúc cần rõ ràng về tư cách thành viên của Kiev trong liên minh", Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đăng trên Twitter hôm nay, sau khi điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Khả năng kết nạp Ukraine vào NATO dự kiến là chủ đề thảo luận quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở thủ đô Vilnius, Litva ngày 11-12/7.
Phát biểu trước quốc hội ngày 28/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky lập luận rằng quân đội thiện chiến của Ukraine sẽ giúp củng cố sức mạnh cho NATO sau khi xung đột với Nga kết thúc.
"Chúng tôi hiện là bên nhận hỗ trợ an ninh. Nhưng một khi Ukraine chiến thắng, chúng tôi sẽ là người hỗ trợ an ninh cho khu vực, cho toàn châu Âu và cả thế giới", ông nói.
![Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở NATO, Brussels, Bỉ, ngày 21/2. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/06/29/afp-com-20230221-partners-068-2180-9292-1688038244.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GN_mYZ4BD_4JSzMPgZqFWQ)
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở NATO, Brussels, Bỉ, ngày 21/2. Ảnh: AFP
Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO, nhưng liên minh hiện chưa thể hiện quan điểm rõ ràng về việc kết nạp nước này. Tổng thư ký NATO Stoltenberg hồi đầu tuần nói rằng điều quan trọng là phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, đồng thời các đồng minh NATO sẽ vạch lộ trình để Kiev trở thành thành viên liên minh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần bày tỏ phẫn nộ về nỗ lực hướng đông của NATO, cáo buộc các thành viên liên minh tham gia xung đột Ukraine bằng cách viện trợ vũ khí cho Kiev. Ông cũng nhiều lần phản đối ý tưởng Ukraine trở thành thành viên NATO.
Ngay cả Tổng thống Zelensky tháng này cũng thừa nhận rằng Ukraine không thể gia nhập NATO trước khi xung đột với Nga kết thúc.
Nga phát động chiến dịch ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022. Cuộc chiến được cho đã "hồi sinh" NATO, liên minh quân sự được thành lập cách đây gần 75 năm. NATO đã trở nên đoàn kết hơn trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine đối phó Nga.
Ông Stoltenberg nói rằng tất cả thành viên đều nhất trí tuân thủ cam kết năm 2008 rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, đây hiện là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong liên minh.
Hungary được dự đoán sẽ là một trong những trở ngại lớn nhất với nỗ lực kết nạp Ukraine. Hunagry là thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), song từ chối hỗ trợ vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Ukraine. Nước này cũng nhiều lần chỉ trích biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga, cũng như tranh cãi với các thành viên của khối về hỗ trợ Ukraine.
Thanh Tâm (Theo AFP)