"Thời tiết hôm nay rất thuận lợi với quân đội chúng ta, trong khi đối phương gặp nhiều khó khăn hơn. Số lượng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) mà kẻ địch sử dụng tại khu vực Kherson đã giảm 10 lần so với hôm qua do hiện tượng sương mù dày đặc", Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine, ngày 14/2 thông báo, thêm rằng Nga đã triển khai hơn 70 UAV FPV tại Kherson trước đó một ngày.
Bà Humeniuk cho biết các dòng UAV thả đầu nổ của Nga cũng bị ảnh hưởng bởi sương mù và Moskva chỉ triển khai chưa đến 10 chiếc loại này trong ngày 13/2. "Thời tiết có tác động lớn đối với tình hình trên chiến trường", quan chức Ukraine nhấn mạnh.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
![Binh sĩ Nga triển khai UAV FPV trong buổi huấn luyện tại vùng Primorsky Krai hôm 16/1. Ảnh: RIA Novosti](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/02/15/Anh-8569-1707993484.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9ngRFhyCDaS_9PKitiNABw)
Binh sĩ Nga triển khai UAV FPV trong buổi huấn luyện tại vùng Primorsky hôm 16/1. Ảnh: RIA Novosti
Giới phân tích nhận định hiệu quả tác chiến của UAV, đặc biệt là các dòng giá rẻ như FPV, sẽ bị giảm đáng kể trong mùa đông.
Nhiệt độ thấp thường khiến chúng nhanh hết pin, trong khi mưa tuyết và sương mù có thể cản trở việc điều khiển UAV, do chúng thường phủ kín camera và khiến người vận hành khó quan sát mục tiêu. Thời tiết quá lạnh cũng có thể làm đóng băng cánh quạt của thiết bị này.
Bà Humeniuk không nêu lý do lực lượng Ukraine không bị ảnh hưởng nhiều bởi hiện tượng sương mù dày đặc. Tuy nhiên, giới chức nước này hồi đầu tháng cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu tiếp nhận mẫu UAV trinh sát VALK-1 có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả trời mưa tuyết hay sương mù.
Theo Samuel Bendett, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) có trụ sở tại Mỹ, năng lực của VALK-1 sẽ mang lại "bước tiến quan trọng" cho lực lượng Ukraine, giúp họ có thể tác chiến trong điều kiện hết sức khắc nghiệt và khó lường của mùa đông.
"Dù vậy, vẫn còn phải xem liệu mẫu UAV này có thể vận hành đúng như những gì mà Ukraine tuyên bố trong vài tháng tới hay không", ông nói.
Ukraine gần đây nhận được nhiều trợ giúp từ các nước phương Tây để có thể chạy đua với Nga trên lĩnh vực UAV. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/2 thông báo Đức, Hà Lan và Estonia đã gia nhập "liên minh thiết bị không người lái (drone)", tổ chức được thành lập nhằm tăng nguồn cung về thiết bị này cho Ukraine và có Anh, Latvia, Thụy Điển là thành viên.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps ngày 15/2 cho biết London sẽ chuyển giao hàng nghìn drone cho Kiev trong khuôn khổ gói viện trợ trị giá 200 triệu bảng (251 triệu USD) công bố trước đó.
![Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/02/15/368408733-3541595019419477-533-2094-7374-1707993484.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=T1EWr90vS5BBdtB7HxsqyA)
Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV
Phạm Giang (Theo Ukrinform, Newsweek, Reuters)