"Lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin không bao trùm tỉnh Kursk và Belgorod. Giao tranh vẫn tiếp diễn, quân đội Nga tiếp tục tập kích tại hai khu vực này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tối 19/4, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Tổng thống Zelensky sau đó khẳng định Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn và đề xuất kéo dài điều này sau ngày 20/4. Ông cho rằng Nga vẫn tiếp tục tiến công ở một số khu vực tiền tuyến và các đợt pháo kích chưa giảm cường độ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 8/4. Ảnh: Reuters
"Không thể tin tưởng các tuyên bố từ Moskva. Chúng tôi biết rõ Nga thao túng thế nào và đã chuẩn bị cho mọi thứ. Quân đội Ukraine sẽ hành động phù hợp và đáp trả tương xứng, mọi cuộc tấn công của Nga sẽ nhận phản ứng thích đáng", ông Zelensky tuyên bố.
Oleksandr Prokudin, tỉnh trưởng Kherson do Ukraine bổ nhiệm, cho biết một số vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái (drone) của Nga đã diễn ra ở địa phương này sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Vladimir Saldo, lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn khi nã đạn cối và dùng drone tấn công một số khu dân cư.
Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.
Tổng thống Putin ngày 19/4 thông báo Nga sẽ ngừng bắn trong 30 tiếng nhân dịp lễ Phục sinh, kéo dài tới nửa đêm 20/4 (4h ngày 21/4 giờ Hà Nội). Ông Putin bày tỏ tin tưởng Ukraine sẽ có quyết định tương tự Nga, song yêu cầu các chỉ huy quân đội "sẵn sàng đáp trả nếu đối phương vi phạm".
Tổng thống Nga cho rằng hành động của Ukraine trong giai đoạn ngừng bắn này sẽ cho thấy mức độ sẵn sàng từ Kiev cho một giải pháp hòa bình. Ông chủ Điện Kremlin nói Nga luôn sẵn sàng đàm phán và hoan nghênh mong muốn của Mỹ, Trung Quốc và các nước khác về giải pháp công bằng cho vấn đề Ukraine.

Vị trí các tỉnh Kursk, Belgorod và Kherson. Đồ họa: RYV
Lệnh ngừng bắn được Nga đưa ra trong lúc nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đang chững lại. Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 18/4 cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ chấm dứt vai trò cầu nối, nếu Nga và Ukraine không thể hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy mong muốn đạt được hòa bình trong vài ngày tới.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters, RIA Novosti)