Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga tập kích nước này bằng 14 tên lửa, gồm các quả đạn hành trình Kh-101/55SM, Kalibr, Iskander-K và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, cùng 161 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran và mồi bẫy.
"Các đơn vị phòng không Ukraine đã đánh chặn 80 UAV tự sát, trong khi 78 phi cơ mồi bẫy bị lạc đường và không gây hậu quả tiêu cực. Thông tin về kết quả chiến đấu và hậu quả của đòn tấn công tên lửa sẽ không được công bố", cơ quan này cho hay.
Thông báo dường như ám chỉ rằng quân đội Ukraine đã để lọt 3 UAV tự sát và toàn bộ 14 tên lửa của Nga trong cuộc tập kích.
Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy tỉnh Sumy sau trận tập kích của Nga ngày 10/2. Ảnh: AFP
"Đòn tấn công của Nga đã gây thiệt hại ở các tỉnh gồm Kiev, Kharkov, Sumy và Odessa. Tại tỉnh Kherson, một quả bom lượn dẫn đường của Nga đã làm đánh sập lối vào một tòa nhà cao tầng. Lực lượng khẩn cấp đang hỗ trợ các nạn nhân", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay.
Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại tỉnh Kiev, Odessa và các vùng lân cận. Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper xác nhận cơ sở năng lượng của công ty điện lực tư nhân DTEK lớn nhất Ukraine nằm trong khu vực bị nhắm mục tiêu.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko nói rằng đòn tập kích của Nga đã gây hư hại cho các cơ sở sản xuất khí đốt, nhưng không nêu cụ thể vị trí. "Chúng tôi đang xác định tổng thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục. Mục đích của đòn tấn công là ngăn Ukraine sản xuất khí đốt để đáp ứng nhu cầu sử dụng từ các hộ gia đình", ông Halushchenko nói.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành đòn tập kích hiệp đồng bằng tên lửa tầm xa chính xác cao và UAV nhằm vào hạ tầng khí đốt, năng lượng phục vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. "Cuộc tấn công đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tất cả mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng", bản tin của cơ quan này có đoạn viết.
Cục diện chiến sự Nga - Ukraine sau gần ba năm. Đồ họa: RYV
Nga và Ukraine gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ nhau, trong đó có căn cứ quân sự và hạ tầng năng lượng. Giới chức Ukraine từng thừa nhận các cơ sở quốc phòng nằm trong số mục tiêu bị Nga tập kích, song thường không nêu chi tiết khi nhắc đến chúng.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 19/2 tiết lộ Ukraine đang cạn dần tên lửa cho tổ hợp Patriot, khiến một số khẩu đội không thể khai hỏa chặn tên lửa Nga. Ông đề xuất phương án Washington cung cấp 20 tổ hợp Patriot và cho phép Kiev tự sản xuất đạn cho hệ thống này, đổi lại Mỹ sẽ không cần triển khai quân đến quốc gia Đông Âu.
Như Tâm (Theo Reuters, Kyiv Independent, Zvezda)