"Chúng tôi đã thực hiện cuộc tấn công với quy mô lớn nhất từ trước tới nay bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào thủ đô Moskva và khu vực lận cận. Đây là cách chúng tôi gửi tín hiệu cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng ông ấy nên chấp nhận lệnh ngừng bắn trên không", Andriy Kovalenko, ủy viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ngày 11/3 thông báo.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 337 UAV Ukraine trong đêm qua ở nhiều khu vực, trong đó có 91 chiếc rơi tại Moskva và vùng lân cận vào rạng sáng ngày 11/3.
Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin khẳng định hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công cuộc tập kích UAV lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô nước Nga.

Các ôtô cháy rụi sau khi trúng tập kích UAV của Ukraine tại thủ đô Moskva, Nga, ngày 11/3. Ảnh: RIA Novosti
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận rằng trận tập kích vừa qua cho thấy "bản chất của Ukraine" và chỉ chứng tỏ rằng Kiev đang tuyệt vọng vì Nga vẫn duy trì ưu thế trên chiến trường.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin đã được báo cáo về cuộc tập kích vào Moskva. Ông lên án Kiev nhắm vào các tòa nhà dân sự, trái ngược với những trận tập kích của Nga có mục tiêu là cơ sở quân sự Ukraine.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết ít nhất hai người thiệt mạng và hơn mười người bị thương trong vụ tấn công bằng UAV từ Ukraine. Nhiều tòa nhà chung cư và cơ sở hạ tầng bị hư hại, một số ôtô bị cháy rụi. Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự với cáo buộc khủng bố liên quan đến cuộc tập kích.
Công binh Nga đã vô hiệu hóa thành công một UAV mang đầu đạn chưa phát nổ ở khu vực Kapotnya của Moskva. Một UAV khác được tìm thấy gần như nguyên vẹn gần khu dân cư ở Chernogolovka và giới chức Nga đã phong tỏa khu vực.
Giới chức Nga đã hạn chế hoạt động tại các sân bay Nizhny Novgorod, Yaroslavl và Moskva trong vài tiếng, khiến ít nhất 60 chuyến bay bị ảnh hưởng và 18 chuyến phải đổi hướng đến sân bay dự phòng. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Rosaviatsiya) sau đó thông báo khôi phục hoạt động hàng không bình thường.
Đây là lần thứ hai trong tháng này Ukraine thực hiện các cuộc tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào thủ đô Nga. Trước đó, quân đội Ukraine nhiều lần triển khai UAV tự sát để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga với quy mô nhỏ, thường nhắm vào hạ tầng trọng yếu phục vụ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng, Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5/3 tuyên bố Kiev sẵn sàng hành động nhanh chóng để chấm dứt chiến sự. Ông đề xuất hai bên trao đổi tù binh trong giai đoạn đầu tiên của đàm phán hòa bình, đồng thời Nga - Ukraine ngừng bắn ngay lập tức trên biển và trên không, chấm dứt các cuộc tập kích bằng tên lửa, UAV tầm xa và oanh tạc hạ tầng năng lượng của nhau.
Thanh Danh (Theo TASS, AFP, Reuters)