"Hành lang nhân đạo tạm thời bắt đầu đi vào hoạt động từ hôm nay và được vận hành một cách minh bạch. Chúng tôi lắp camera trên tàu để phát hình ảnh cho thấy đây hoàn toàn là nhiệm vụ nhân đạo, không mang mục đích quân sự", Oleh Chalyk, phát ngôn viên hải quân Ukraine, nói hôm nay.
Hải quân Ukraine cho biết lộ trình cho tàu hàng trên hành lang nhân đạo đã được Kiev đề xuất trực tiếp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Hành lang chủ yếu được sử dụng "cho tàu dân sự đã cập cảng Chornomorsk, Odessa và Pivdenny của Ukraine kể từ khu xung đột với Nga bắt đầu ngày 24/2/2022".
Hải quân Nga thêm rằng họ sẽ cho phép các tàu đã sẵn sàng ra khơi trong điều kiện hiện tại lưu thông trên hành lang nhân đạo. Tuy nhiên, tuyên bố của hải quân Ukraine cũng đề cập những rủi ro có thể xảy ra vì thủy lôi và mối đe dọa quân sự của Nga ở Biển Đen.
![Tàu thương mại chờ qua eo biển Bosphorus hồi tháng 10/2022. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/08/10/bien-den-1689861789-4146-16898-7928-2720-1691672807.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TBkKsS54BO5WuJO2zmJgtw)
Tàu thương mại chờ qua eo biển Bosphorus hồi tháng 10/2022. Ảnh: Reuters
Khoảng 60 tàu hàng đã mắc kẹt tại các cảng Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch ở nước này. Do không chở lương thực, các tàu này không được ra khơi ngay cả khi Nga và Ukraine ký thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Phần lớn thủy thủ trên các tàu này đã được sơ tán, để lại chúng cho các thủy thủ người Ukraine trông nom.
"Mọi người muốn biết thêm chi tiết về hành lang tạm thời mà Ukraine công bố hôm nay vì nó không thể hoạt động trừ khi Nga đưa ra cam kết không tấn công tàu", một thương nhân người Đức nói.
Song Chalyk không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy hành lang nhân đạo trên đã được Nga đồng ý. Moskva cũng chưa đưa ra bình luận về thông báo này.
Nga ngày 17/7 thông báo rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Thỏa thuận được Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán và ký tại Istanbul năm ngoái, cho phép Ukraine xuất khẩu hàng triệu tấn ngô, lúa mì và các loại nông sản bằng đường biển ra thị trường thế giới. Moskva chỉ trích phương Tây không tuân thủ thỏa thuận nới lỏng các biện pháp trừng phạt với nông sản và phân bón Nga.
Liên Hợp Quốc cảnh báo quyết định của Nga có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, gây tổn hại nặng nề cho những nước nghèo. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng cung cấp ngũ cốc miễn phí cho các nước nghèo ở châu Phi sau khi chấm dứt thỏa thuận.
Thanh Tâm (Theo Reuters)