Hình ảnh xuất hiện gần đây cho thấy một binh sĩ Ukraine lắp rocket Hydra 70 mm vào cụm 19 ống phóng M261 trên một trong những chiếc trực thăng Mi-24V. Cụm ống phóng M261 do Mỹ sản xuất được gắn vào giá treo vũ khí bên trái của chiếc Mi-24V bằng một bộ chuyển đổi.
Ngoài bộ chuyển đổi trên giá treo vũ khí, chưa rõ trực thăng Mi-24V có những chỉnh sửa gì để phóng rocket Hydra. Cũng chưa rõ các nền tảng khác của Ukraine như trực thăng Mi-8 có thể sử dụng cụm ống phóng M261 và rocket Hydra do Mỹ viện trợ hay không.
Rocket Hydra có thiết kế dạng mô-đun, bao gồm thân động cơ 70 mm có thể gắn nhiều loại đầu đạn khác nhau. Loại rocket mà binh sĩ Ukraine lắp trên trực thăng Mi-24V có thể là mẫu không có hệ thống điều khiển và có đầu đạn nổ mạnh. Lầu Năm Góc cho biết đã chuyển cho Ukraine hơn 7.000 rocket Hydra tính tới ngày 7/7.

Binh sĩ Ukraine lắp rocket Hydra của Mỹ lên trực thăng Mi-24 trong ảnh công bố ngày 1/8. Ảnh: Drive
Cụm ống phóng M261 có thể phóng rocket dẫn đường bằng laser có tên Hệ thống Sát thương Chính xác Tiên tiến II (APKWS II). Ukraine đã nhận một số rocket APKWS II, loại có vị trí lắp hệ thống dẫn đường nằm giữa đầu đạn và động cơ. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy trực thăng Mi-24V của Ukraine đang sử dụng rocket APKWS II.
Ngoài rocket Hydra, Mỹ còn chuyển cho Ukraine rocket Zuni 127 mm được phát triển từ những năm 1950. Cường kích Ukraine từng sử dụng rocket Zuni để tập kích các vị trí của Nga.
Rocket Hydra và cụm ống phóng M261 lắp trên trực thăng Mi-24V là một trong các ví dụ về việc tích hợp vũ khí phương Tây trên trực thăng và máy bay cánh cố định từ thời Liên Xô mà Ukraine đang vận hành. Một số mẫu máy bay của Ukraine có thể sử dụng tên lửa phương Tây như tên lửa chống radar AGM-88, tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP EG và bom dẫn đường JDAM-ER.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP
Việc phải tích hợp vũ khí phương Tây với khí tài thời Liên Xô cho thấy kho đạn trực thăng và cường kích của Ukraine đang dần cạn kiệt. Tình hình có thể tồi tệ hơn trong bối cảnh nước này đang phản công.
Trực thăng Mi-24 được Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1960 với mục đích hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất và vận chuyển bộ binh. Mi-24 có tổ lái 2-3 người, chở theo được 8 lính và có thể mang 2,4 tấn hàng hóa với dây treo bên ngoài.
Mi-24 có thể bay với vận tốc tối đa 335 km/h, tầm hoạt động 450 km. Trực thăng được trang bị pháo 4 nòng xoay YakB 12.7 mm, pháo GSh-30 hoặc GSh-23L tùy biến thể, cùng giá treo vũ khí có thể lắp cụm ống phóng rocket, bom hoặc tên lửa chống tăng.
Nguyễn Tiến (Theo Drive)