"Tôi nghĩ rằng khả năng Nga phát động cuộc tấn công lớn có thể diễn ra vào khoảng cuối tháng 1 hoặc cuối tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, đó là điều họ đang cố gắng thực hiện và chúng tôi đang cố ngăn chặn", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trong cuộc họp báo với truyền thông quốc tế hôm 13/12.
Ngoại trưởng Kuleba cho biết thêm ông không chắc chắn kịch bản này sẽ xảy ra, song dự đoán rằng Nga vẫn nuôi hy vọng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine và tiến sâu hơn vào nước này. Ông Kuleba cũng chỉ ra Nga đã phát lệnh động viên quân, huấn luyện lính nghĩa vụ mới và di chuyển vũ khí hạng nặng khắp đất nước.
Theo Ngoại trưởng Ukraine, nước này đang cố gắng chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, nhưng không chắc về thời điểm. Ông kỳ vọng chiến sự có thể kết thúc vào mùa hè năm sau.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 12/11. Ảnh: Reuters.
Ông Kuleba cũng kêu gọi các đối tác phương Tây không nghe "tuyên bố sáo rỗng" từ Điện Kremlin. Ngoại trưởng Ukraine cáo buộc Nga không thay đổi tối hậu thư và không muốn hòa bình, mà chỉ là đang tạm dừng tấn công để chuẩn bị tiếp tục.
Nga chưa phản hồi về phát ngôn của ông Kuleba.
Tổng thống Zelensky ngày 12/12 kêu gọi G7 tăng cường hỗ trợ thiết bị quân sự, giúp Kiev ổn định tài chính và năng lượng, và ủng hộ một giải pháp hòa bình bắt đầu bằng việc Nga rút quân khỏi Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov một ngày sau đó bác đề xuất hòa bình ba bước nói trên của ông Zelensky, thêm rằng Ukraine cần chấp nhận "thực tế mới" liên quan các khu vực Moskva đã kiểm soát.
"Phía Ukraine cần tính đến thực tế phát sinh trong thời gian xung đột, có những chủ thể mới xuất hiện tại Liên bang Nga. Đó là kết quả từ các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ. Nếu không tính đến thực tế mới này, tình hình khó có tiến triển", ông Peskov nói.
Sau những đợt phản công mạnh mẽ từ hồi tháng 8, lực lượng Ukraine gần đây đang chững lại do yếu tố thời tiết, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov. Nga đang cố tiến sâu hơn ở Donetsk nhưng chưa đạt được tiến triển lớn. Họ gần đây chủ yếu tiến hành các cuộc tập kích tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 9 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.
Ngọc Ánh (Theo Ukrainska Pravda/Newsweek)