"Một hệ thống phòng không tầm trung S-350 Vityaz đã bị tập kích ở tỉnh Donetsk, nhờ hành động khéo léo của Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh Độc lập số 15", nhóm tác chiến - chiến lược Khortytsia của Ukraine, đơn vị phụ trách phần lớn mặt trận Donbass, cho biết hôm 17/2.
Video được công bố cho thấy máy bay không người lái (UAV) trinh sát Ukraine theo dõi khí tài nghi là xe chở đạn kiêm bệ phóng của hệ thống S-350 di chuyển trên đường, trước khi chuyển sang cảnh nó đứng yên gần rặng cây cùng một phương tiện khác.
Lực lượng Ukraine tung đòn tập kích trong lúc cụm ống phóng đang dựng thẳng đứng, chưa rõ đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu hay chưa. Hai vụ nổ lớn nhiều khả năng đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu.
Mục tiêu nghi là xe bệ phóng S-350 Nga bị tập kích tại tỉnh Donetsk trong video đăng ngày 17/2. Video: Lữ đoàn 15 Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
"Vụ nổ và sóng xung kích tạo ra khá phù hợp với đòn đánh của pháo phản lực HIMARS, song cũng có thể Ukraine đã dùng vũ khí khác", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nêu quan điểm.
Newdick nhận định đây dường như là lần đầu quân đội Ukraine tập kích, phá hủy một thành phần của tổ hợp S-350 kể từ đầu chiến sự. "S-350 là một trong các hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga và hiếm khi triển khai trong cuộc xung đột", cây viết cho hay.
Tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz được tập đoàn Almaz-Antey phát triển từ năm 2009 trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển tên lửa KM-SAM (Cheolmae-2) giữa Nga và Hàn Quốc. Vityaz là hệ thống hoàn toàn mới, thay vì chỉ là phiên bản nâng cấp của các tổ hợp tên lửa phòng không thời Liên Xô.
Mỗi tổ hợp S-350 gồm một xe chỉ huy 50K6E, hai radar cảnh giới và dẫn bắn 50N6E, cùng 8 xe phóng 50P6 với tối đa 96 quả đạn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống S-350 có thể tấn công cùng lúc 16 máy bay hoặc 12 tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 120 km.
S-350 cũng có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn 9M100 với tầm bắn 15 km và có kích thước nhỏ hơn nhiều so với đạn 9M96 để thực hiện nhiệm vụ phòng không cục bộ.
![TEL của tổ hợp phòng không S-350 trong ảnh chụp năm 2013. Ảnh: Wikimedia](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/18/Anh-2-1739844607-4552-1739844842.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fLtGoI6f0yWkPXppCJvZow)
Xe phóng đạn của tổ hợp phòng không S-350 trong ảnh chụp năm 2013. Ảnh: Wikimedia
Hệ thống S-350 lần đầu tham gia chiến dịch của Nga tại Ukraine khi xuất hiện tại căn cứ không quân Taganrog ở tỉnh Rostov vào tháng 8/2022, cách biên giới khoảng 65 km. Moskva dường như đã bắt đầu triển khai tổ hợp này đến gần tiền tuyến từ đầu năm 2024.
Phạm Giang (Theo War Zone)